Thienkyquy, on 25/04/2011 - 11:24, said:
Nếu quý vị biết trân quý nó mà chịu khó nghiền ngẫm thì sẽ mở toan cánh cửa huyền vi của Tuần Triệt, ngược lại thì nó chỉ là một mớ chữ vô nghĩa mà thôi, chẳng có lợi ích gì cho ai cả.
Thienkyquy, on 25/04/2011 - 11:24, said:
Tôi trích lại ở trên để thấy rằng khi viết bài đó tôi đã nói rất rõ rồi, người Hữu Duyên như Whitebear thì tự họ sẽ biết giá trị của nó, vì vậy nên đâu có lý do gì phải nói thêm nữa, hơn nữa "nói nhiều dễ xa nhau" mà thôi.
Chính vì lý do đó nên tôi lại có cái nhìn khác với TNT như dưới đây.
TNT, on 24/08/2011 - 09:23, said:
Bác là người nghiên cứu sâu về lý số, những câu hỏi như thế này chắc hẳn không làm khó được Bác, nhưng vì lý do nào đó mà Bác chưa thích trả lời.
Thế thì, TNT không có lý do gì để đưa ra 1 lý do ép Bác phải trả lời ?
Kính!
Có thể suy nghĩ của TNT đúng với nhiều người, hoặc đúng với những người vì danh hoặc vì lợi, riêng tôi chẳng có mua bán gì, cũng chẳng mong có chút danh gì từ lý thuyết của mình, nên chưa bao giờ muốn ai theo lý thuyết của mình. Khi phải nói ra thì chỉ vì chút lòng trắc ẩn, do sự cầu học của người mà không thể làm thinh. Nên chi, nếu có ai đó thấy nó đúng và biết dùng thì đó là điều may mắn và đáng mừng của chính họ, chứ không phải tôi mừng; còn đối với những người thấy nó sai thì thật là sự đáng buồn của họ, chứ chẳng phải tôi buồn. Và như tôi đã trích ở trên, khi họ đã Vô Duyên rồi thì không có cách gì khác nói cho họ hiểu được cả, cho nên không có một lý do gì để cần phải nói nữa.
Thiên Kỷ Quý