Gửi vào 26/09/2020 - 16:45
Thật ra ám xung là thiên can xung, như Giáp xung Mậu, Mậu xung Nhâm...v.v..
lanka biết có thuyết tính ám xung để nhận ra lộc vị (nói chung là phúc đức, công danh, tiền tài) bị xung là dấu hiệu báo trước sự nguy hại bản thân khi nó ứng ra đại vận, lưu niên.
Ám xung là tính nhật chủ lộc ở địa chi nào, can nào xung khắc nó là lộc vị bị lung lay.
Nhưng cái ám xung đó không lộ trên bát tự, mới gọi là "ám"!
Chỉ tới vận hạn nó xuất hiện mà bát tự không có cứu thì nguy.
Thí dụ như bát tự nam: Kỉ Tị, Quí Dậu, Tân Mùi, Giáp Ngọ
Tân kim lộc ở Dậu, cái ám xung Tân chính là Đinh trong Ngọ.
Đinh không lộ trên thiên can nên mới gọi là ám!
Tới đại vận Canh Ngọ là Đinh Sát lộ, năm Mậu Tuất, cậu này tự tử chết.
Tính ra là vận, niên toàn hỏa: Mậu Quí hợp có Tị Ngọ Mùi và Tuất.
Giáp dụng thần cũng bị Canh khắc, Quí Thực thần lẻ loi thì đã bị Mậu hợp hóa, hết đường binh!
Còn cách tính mới ám hợp dưới địa chi thì chỉ nên tính bản khí là đủ, như Tị chứa Bính-Mậu-Canh, Dậu chứa Tân, Bính Tân ám hợp là 2 bản khí hơp nhau, tuy nhiên không có thiên can lộ, tới vận hạn thì tính dụng hay kị thần thủy lộ ra thế nào.
Vậy Kỉ trong Ngọ như thí dụ lieutrai viết là trung khí không tính ám hợp với Giáp thiên can được; nếu có thì qúa yếu.
Nói chung thì nếu cho ám toàn thế trong trụ thì rất là nhiều (!) và ta sẽ mất đi cách luận chính yếu và ... tẩu hỏa nhập ma...