José Mourinho
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Để bài viết sinh động hơn em sẽ thử viết nghiệm lý qua lá số mourinho (trình độ hạn hẹp) với các sự kiện nổi bật của ông.
Jose mourinho được sinh ra trong một gia đình trung lưu,bố ông là cầu thủ chuyên nghiệp và sau là huấn luyện viên.Tính cách của Mou đã được định hình từ nhỏ qua lời của bà mẹ Mourinho là một đứa trẻ hòa đồng và đầy tính cạnh tranh và mẹ của ông khuyến khích ông thành công bằng chính nỗ lực của mình. Điều này rất phù hợp với cung mệnh có Sao Vũ Khúc cho mệnh Kim ở Tuất (thổ) cung và Di có Hóa Kỵ thành cách Vũ Kỵ,tính tình kiêu kỳ,đầy cạnh tranh,phấn dấu (Vũ Khúc có tính cách quật cường + Hóa Kỵ đắc địa,có tính phấn đấu cạnh tranh) cũng với Tả Hữu đắc địa.
Cũng Chính vì Hóa Kỵ ở Di nên ông thường có nhiều lời phi khiến không ít người có hiềm khích với ông,nhưng cũng vì Hóa Kỵ đắc địa ở Tứ mộ lại có Thanh Long thủ mệnh (Long Hà Kỵ) ,tuy không ưa nhưng người ta vẫn phải khâm phục ông và ông càng chứng tỏ được bản thân sau những thị phi đó.
Cách Tham Vũ ở Tứ mộ theo sách cho thấy thường gặp khó khăn ở tiền vận,từ trung vận hậu vận trở ra mới được thành công.Thực tế cho thấy Mou cũng như vậy. Mourinho bắt đầu sự nghiệp bóng đá với tư cách là một cầu thủ nhưng sau đó chuyển sang công tác huấn luyện do thiếu kỹ năng chơi bóng (tốc độ và Sức mạnh) nên ông chuyển sang học HLV,rồi một thời gian dài gần 2 đại vận làm các công việc như Phụ Tá,trợ lý,giáo viên thể chất và thông dịch viên.
Mourinho cũng từng theo lời mẹ đi học ở 1 trường Kinh Tế nhưng đã bỏ học ngay sau ngày đầu tiên , ông quyết định tập trung vào thể thao, và đã chọn Đại học Thể thao tại Lisbon. Ông dạy giáo dục thể chất tại nhiều trường khác nhau sau 5 năm, đạt được bằng tốt nghiệp, luôn được điểm cao trong suốt khóa học.
Đến thời kỳ những năm 1990 (28 tuổi) Mourinho bắt đầu quay trở lại với mục tiêu trở thành Huấn Luyện Viên,ban đầu ở các đội trẻ,sau ông chấp nhận làm trợ lý cho các huấn luyện viên,thậm chí là Thông Dịch Viên cho họ.Trong số đó có Bobby Robson.
Mệnh Mou có Tả Hữu nhị hợp có Khoa,Xương,Thai Phụ,Phong Cáo,Quan hội Xương Khúc nên ông học giỏi lại thông nhiều ngoại ngữ cũng không lạ.
Thời kỳ làng nhàng làm phụ tá và đi làm các việc như giáo viên thể chất,thông dịch viên của ông diễn ra trong đại hạn 22-31 Tài Vận ngộ Tuần Quan ngộ Triệt,đại hạn chưa tới nơi tốt nên chưa có gì đáng kể,chỉ dựa vào khả năng hiểu biết và học hành có được do Xương Khúc mà phát huy (Văn Khúc Thủy tiết khí Thất Sát Kim và Kim cung)
Sang tới đại vận 32-41 (1994-2003),với Cơ Lương Tứ Linh Khoa Khôi đáng lẽ đây là đại vận tốt của Mou nhưng do bị Không Kiếp xung phá nên thành công không thu được là bao(nửa sau của đại vận sẽ tốt hơn vì Thiên Lương thuộc Nam Đẩu tinh),dù ông có thời gian làm việc,được tin tưởng,cất nhắc (Long Phượng Khôi Khoa giáp Xương Khúc,Quang Quý) làm HLV của đội Barcelona B,ông giành được Copa Catalunya trong năm 2000.
Kế đó năm Nhâm Ngọ 2002 (40 tuổi) ông trở lại Porto làm HLV trưởng và ngay tức gây ấn tượng với VĐ giải ngoại hạng Bồ Đào Nha, Cúp quốc gia Bồ Đào Nha và Uefa vào
năm 2003 (41 tuổi-
Quý Mùi-cuối Đại vận).Đại vận đến lúc tốt (cuối vận),Tiểu hạn vào vận Cự Hóa Quyền Mã Thai Tọa,Lưu Thái Tuế phát động gốc Đại vận tại Mùi làm tăng tính tốt. Một điều quan trọng là các năm Nhâm Ngọ Quý Mùi phù hợp với Đại Vận là năm tốt của Mou
Sang tới đại vận 42-51 (từ 2004 tới nay) dù là trường phái Ngũ hành hay cách cục,ai cũng dễ dàng thấy đây là 1 đại vận rất tốt của Mou. Ngay năm đầu tiên
,2004 (Giáp Thân) Đại tiểu hạn trùng phùng nơi Hỏa Địa,có Liêm Trinh bắc đẩu tinh ảnh hưởng 5 năm đầu,lại là năm Can Giáp nên Mou chính thức bước lên hàng của những HLV hàng đầu Thế giới.Năm 2004 ,Mourinho đã dẫn dắt Porto VĐ Bồ Đào Nha lần thứ 2 và giành được vinh dự cao nhất trong làng bóng đá châu Âu,UEFA Champions League
Đại tiểu vận trùng phùng quá tốt ,nhiều sao hiển đạt lại xung Song Lộc,giành nhiều giải thưởng.
Mourinho chuyển đến Chelsea năm sau và đã giành được hai danh hiệu Premier League liên tiếp trong năm 2005 và 2006,tất nhiên ông không bằng lòng với thành tích này vì Mou luôn muốn vô địch trên mọi mặt trận.Điều này không lạ trên lá số,năm 2005 ngũ hành không khác năm Giáp Thân 2004 nhưng tiểu hạn thì gặp Không Kiếp nên chỉ vô địch được giải trong nước (Lưu Thái Tuế vào Nô có Kiếp Khốc hư Hao xung Hình,Mou mất quân vì hàng loạt các cầu thủ quan trọng chấn thương).Năm 2006-Bính Tuất tương tự như 2012 năm nay,Tiểu vận tốt nhưng không hoàn toàn,.
Giữa năm 2008 ông chuyển tới Ý, ký hợp đồng ba năm với Inter Milan. Chỉ trong ba tháng, ông đã giành được danh hiệu đầu tiên của mình tại Ý : Siêu cúp Italia, và hoàn thành mùa giải đầu tiên tại Ý với chiếc Cúp VĐ Serie A. Năm 2010, ông giành được cú ăn ba đầu tiên trong lịch sử Ý, Serie A,Coppa Italia,UEFA Champions League,do đó trở thành HLV thứ ba trong lịch sử bóng đá giành 2 chức VĐUEFA Champions League với 2 đội khác nhau, sau khi Ernst Happel Ottmar Hitzfeld .
Năm 2010 không còn gì để viết thêm vì tương tự như trên.
Đến đây mọi người có thể thấy Mou thành công vào các tiểu hạn liên quan tới trục Tý Ngọ,Thìn Tuất,Dần Thân (năm hoặc tiểu hạn) với điều kiện Nạp Âm của năm hoặc Can của năm Phù hợp với Mệnh.
Năm 2012,có thời gian rảnh HNK có thể chọn ra một số trận đấu oanh liệt của Real để viết tiếp,nếu mọi người còn hứng sau khi tiêu hóa mảng văn lủng củng ở trên.
HNK
Sửa bởi HoNgocKhanh: 03/05/2012 - 15:43