←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Ưu Nhược điểm chính tinh

Locked

1 2 3 4 |»|

AlexPhong's Photo AlexPhong 21/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 21/10/2012 - 08:10, said:

dạ quả thật lối học và lối luận của minhgiac về số rất khác với quan điểm của các anh chị ạ. hihi ví dụ như thát sát hay phá quân nếu đi cùng với ân quang,thiến quý, thiên quan thiên phúc liệu điều gì sẽ xảy ra? còn tử phủ đi với không kiếp tứ sát thì đó là con ngừoi thế nào? em chỉ ví dụ vậy. em toàn lấy phụ tinh để biết ông chủ tức chính tinh là ngừoi thế nào, hành xử ra sao vậy. còn đó chỉ là phần nguyên còn phần thần của lá số nữa. nó sẽ thể hiện vào tướng mạo thần thái của đương số. ví dụ số một cô gái báo hai chồng chẳng hạn. nhưng khi nhìn vào tướng ngừoi ta sẽ biết nguyên nhân là do tính lăng loài, do ngừoi chồng phụ bạc, hay do số sát chồng vây. mà quả thực em toàn nhìn vào phụ, bàng tinh để biết anh em, con cái trai hay gái, nghề nghiệp là gì, vận hạn xảy ra điều gì vậy ạ.
Khi em dùng phụ bàng tinh để đánh giá chính tinh, đỉnh cao nhất em sẽ phải tổng hợp 108 sao một lúc.
Sửa bởi AlexPhong: 21/10/2012 - 09:19
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 21/10/2012

vâng anh, em hóa tượng hết cho nó ạ. không thì sao nói được là cái gì, phân biệt cái gì ạ. xem ra một mình em một lối đi đơn độc quá anh ạ.
Sửa bởi minhgiac: 21/10/2012 - 09:22
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 21/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 21/10/2012 - 09:20, said:

vâng anh, em hóa tượng hết cho nó ạ. không thì sao nói được là cái gì, phân biệt cái gì ạ. xem ra một mình em một lối đi đơn độc quá anh ạ.

Vậy làm sao trong một tổ hợp cả cát tinh sát tinh, em phân biệt được tiền cát hậu hung hay tiền hung hậu cát ?
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 21/10/2012

bằng sự chế hóa , mật độ, đắc hãm ạ!
Sửa bởi minhgiac: 21/10/2012 - 09:33
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 21/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 21/10/2012 - 09:32, said:

bằng sự chế hóa , mật độ, đắc hãm ạ!

Trong tử vi, thứ tự rất quan trọng, cái gì đến trước cái gì đến sau. Trong tam hợp thì sao nào tác dụng trước sao nào tác dụng sau.

Thứ tự chủ-khách, lá số của kẻ giết người và bị người giết khác nhau ở điểm nào. Tuy Thái Thứ Lang có nói đến sinh khắc, đắc hãm, nam bắc đẩu nhưng vẫn mờ nhạt không cụ thể, áp dụng lúc đúng lúc sai không ổn định.
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 21/10/2012

vâng anh, em không có điều kiện tìm đọc cách sách này nọ. nên cái việc vận dụng thế nào giường như nó là thế mạnh, linh cảm và chiêu thức của mỗi ngừoi vậy. nên khó có thể nói ai đúng ai sai. mà chỉ có xem đúng và xem sai mà thôi. tất nhiên để xem chuẩn 100% có lẽ chẳng ai làm nổi trừ khi được khai mở thiên,tâm nhãn hoặc thông thạo dùng dịch, dùng độn để sử dụng cái phần tinh của huyền học. với khả năng của con ngừoi trần tục chỉ dụng dụng được phần thô đã là quá tốt rồi ạ.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 21/10/2012

Tử Vi sinh ra để phục vụ cho mục đích quản trị, dùng người, vậy thì hãy để nó ở trong lĩnh vực đó, nó sẽ phát huy được hiệu quả cao nhất. Việc phát triển và ứng dụng Tử Vi rộng rãi trong quần chúng cho mục tiêu thỏa mãn cái trí tò mò số phận, hay nhằm trả lời cho những câu hỏi vụn vặt đời thường, thì, một là nó không đáp ứng được, hai là dễ biến nó thành những trò chơi mà dần dần sẽ trở nên nhàm chán. Số phận con người không thể được tìm thấy thông qua lá số Tử Vi. Tuy nhiên, nó là công cụ đắc lực, nếu biết dùng nó chứ không phải tôn sùng nó.

14 chính tinh như 14 loại người trong xã hội (trung tinh, bàng tinh sẽ giúp phân nhỏ hơn). Việc nhận thức về sự tồn tại của 14 loại người này, làm tốt trong lĩnh vực nào, làm dở trong lĩnh vực nào, đang nổi lên trong xã hội hay đang bị dìm xuống bởi xã hội ... cũng như là 1 cách để ta hiểu hơn cái xã hội này vậy. Cũng tương tự đối với một tổ chức, hay một nhóm người.

Vũ Khúc là một biểu tượng của doanh nhân, vì đặc trưng của một doanh nhân là phải ham muốn tiền bạc, đam mê công việc (yêu thích bận rộn), có sức khỏe, dám cô độc, có sự bền bỉ kiên định và quyết đoán. Vũ Khúc âm kim, có chủ kiến, nhưng biết "ngoài tròn trong vuông" để giao tế phục vụ cho mục đích của mình (trái ngược với Thất Sát dương kim). Một xã hội có nhiều chủ doanh nghiệp có style Vũ Khúc, ắt nền kinh tế, nền công nghiệp có sự phát triển.
Trích dẫn

htruongdinh's Photo htruongdinh 21/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 20/10/2012 - 20:33, said:

minhgiac thử suy nghĩ ngược lại: Phụ tinh thể hiện cái bề ngoài, cái ban đầu, đi sâu vào bên trong vẫn là đậm nét của chính tinh.

VD: Có thể dễ dàng nhận thấy tính chất Kình, Không tại mệnh lethanhnhi, nhưng dần dà ta sẽ thấy cốt lõi bên trong vẫn là con người Thiên Lương.
Trong một cung, các sao tương tác với nhau, vấn đề là phải phân biệt sao nào là chủ, sao nào là khách. Điều này cũng như thuyết mệnh chủ của vuivui. Với người này, chính tinh là mệnh chủ, chi phối toàn cục. Với người kia, phụ tinh là mệnh chủ, chi phối toàn cục.

VD :
Với lá số lethanhnhi, sẽ có nhiều cuộc đời. Người này có mệnh chủ là Thiên Lương, người kia có mệnh chủ là Kình Dương.

Mệnh chủ không chỉ do số phận quyết định mà còn do sự rèn luyện bản thân. Nếu lethanhnhi chọn cách cư xử của Kình Dương thì Kình Dương sẽ là mệnh chủ, nếu lethanhnhi chọn cách cư xử của Thiên Lương thì Thiên Lương sẽ là mệnh chủ.

Với lá số của whitebear, mệnh chủ là Thái Dương ngộ Triệt, thêm Không Kiếp đắc đia thì ngộ tính cao. Cự Môn là ám tinh, là chủ cung Mệnh. WB lại chịu khó sử dụng Cự Môn thì làm gia tăng ác tính của Không Kiếp, tất nhiên Phúc khí bị giảm.

Tất nhiên, việc rèn luyện bản thân không dể dàng gì, phải mất nhiều năm. Nếu lethanhnhi sử dụng Thiên Lương sẽ bị người ta cho là "hiền quá". Còn mệnh Cự Môn thì "khôn 3 năm dại 1 giờ", giữ mồm thế nào cũng có lúc xổ toẹt.
Sửa bởi htruongdinh: 21/10/2012 - 23:07
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 21/10/2012

rèn luyện dẫu khéo thì bản mệnh trời phú vẫn còn ngay đó, khó mà dẹp hẳn được
Trích dẫn

100dong's Photo 100dong 21/10/2012

Chính tinh là ngoại thất, Phụ tinh là nội thất.
Ôm mỗi con chính tinh mà xét, thì con Thất Sát nào cũng dũng, con Thái Dương nào cũng nhân, con Thiên Lương nào cũng nghĩa...
Nhưng đâu có phải vậy ?

Chẳng lẽ những cung Mệnh - Thân, phụ tinh sinh ra để bày cho đẹp sao ?
Sửa bởi 100dong: 21/10/2012 - 23:52
Trích dẫn

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 22/10/2012

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sửa bởi tuphasonghanh: 22/10/2012 - 01:12
Trích dẫn

banghuynh's Photo banghuynh 22/10/2012

Đồng quan điểm với An Khoa. Chính tinh (nói chung) là yếu tố đầu tiên phải xem xét, tính chất của chính tinh đã thể hiện qua việc đắc hãm, khi tính chất của chính tinh yếu đi hoặc không còn như tính chất lúc ban đầu của nó do các phụ tinh can thiệp, thì điều cần quan tâm là các phụ tinh có hợp thành bộ không(hỏa-linh, không-kiếp ...) và có đủ số lượng cũng như tính chất khác hẳn với chính tinh mà có thể làm yếu đi hoặc dìm hẳn tính chất của chính tinh. Vài dòng suy nghĩ.
Thân!
Trích dẫn

Hà Uyên's Photo Hà Uyên 22/10/2012

Khi đêm đến, bằng mắt thường, nhìn lên bầu trời, có tới ngàn vạn ngôi Sao, cái mà hướng Ta tập trung nhìn tới, đó là những ngôi Sao sáng nhất, nổi bật sáng tỏ đối với những sao ở xung quanh. Đây cũng có thể là một cách suy nghiệm.
Trích dẫn

MasterTea's Photo MasterTea 22/10/2012

Theo bé Trà, người bít thì nhìn vào điểm tốt của ta mà dụng sự, kẻ nhỏ nhen thì chấp bới tính xấu mà xa lánh.
Than ôi trăm công 0 gỡ cho 1 tội, và khi yêu thì không mấy ai thấy được điểm sai
Trăm đúng ngàn sai chỉ một sát na là quyết định, đó là giây phút của tư duy
Nothing is wrong or right, thinking makes it so
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 22/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hà Uyên, on 22/10/2012 - 09:13, said:

Khi đêm đến, bằng mắt thường, nhìn lên bầu trời, có tới ngàn vạn ngôi Sao, cái mà hướng Ta tập trung nhìn tới, đó là những ngôi Sao sáng nhất, nổi bật sáng tỏ đối với những sao ở xung quanh. Đây cũng có thể là một cách suy nghiệm.

Thưa cụ, đây có thể là nỗ lực của ngành tâm lý học tích cực mà nhiều học giả phương Tây đang gắng sức tìm hiểu. Nhưng trải qua một thời gian nghiên cứu, rồi đi vào nghiên cứu Tử Vi, AnKhoa lại thấy rằng:

Để nhìn được bằng mắt thường, để có thể hướng cái Ta tập trung nhìn tới thật khó lắm. Đôi mắt của mỗi người có thể không khác nhau nhiều về tính chất sinh học, nhưng nó lại được "che phủ" bởi một lăng kính, mà lăng kính đó lại được định hình bởi một số sao tại Mệnh, Thân hay Vận trong hiện tại ?
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 |»|