SÁCH XEM TƯỚNG - Tướng Pháp - Ngô Hùng Diễn
congthuat 31/05/2014
Sách rất hay , nhưng mình đọc thì không chia được vị trí các cung cho chính xác
- cung phụ mẫu
- cung công danh
- cung thân
- cung mệnh
- cung tử tức
- cung tình duyên
- cung hưởng
- cung thiên di
- cung phúc đức
- cung thiếp
- cung nô bộc
- cung lộc
- cung điền
- cung huynh đệ
lebahoai 04/06/2014
Tôi dowload về nhưng bị lỗi. mọi người có thể chỉ giúp được không ạ!
phucyeua5 05/06/2014
Thanks diễn đàn mình đã download về và sử dụng bt , ai có vấn đề về tư liệu này , liên hệ mình trandamtrandam@yahoo
NgoNon 15/11/2015
admin ơi, cho down tài liệu tướng pháp Ngô hùng Diễn với, tớ có nghe nhiều rồi, tìm mãi mới được mà ko được tải, nhờ admin giúp đỡ.
Đức Bích Phạm 16/11/2015
cuongluxury, on 08/02/2013 - 8h40, said:
2. Những vị Thầy học thuật từ các khoa Nhân tướng, Chỉ Tay, Tử Vi, Tử Bình, Dịch, Độn Giáp......trước 1975 đa số là giỏi, thậm chí rất giỏi " có tiếng có miếng". Không như thầy bà bây giờ toàn "hữu danh vo thực", căn cơ trình độ ko có, đọc vài quyển sách cũng xưng ra làm thầy. Hình như kể từ sau 1975 thầy bà ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận ko còn hay như xưa.
Theo thiển nghỉ của tôi thời nào cũng có nhân tài, không phải cứ được đào tạo từ trường lớp bài bản mà trở nên tài giỏi mà chỉ có điều kiện tốt hơn thôi, ngày nay tuy không được học Hán Văn, Triết Học Đông Tây kinh điển như thời trước. Nhưng cũng có không ít người tự học lý số có tài năng biết cả Hán văn, có thể tự đọc các bản sách cổ, họ ẩn dật khắp miền đất nước. Bởi lẽ nghề bói toán bây giờ không còn là nghề kiếm sống rầm rộ như trước năm 75, nghề bói toán chỉ đủ kiếm sống chứ không thể làm giàu được. Học thuật càng cao cũng cần có Tâm trong sáng thì Đức mới thành, tài năng mới phát triển. Chứ ngày xưa các thầy có tài mà phải hành nghề kiếm tiền thì Tâm chưa thể sáng đươc.
2. Những vị Thầy học thuật từ các khoa Nhân tướng, Chỉ Tay, Tử Vi, Tử Bình, Dịch, Độn Giáp......trước 1975 đa số là giỏi, thậm chí rất giỏi " có tiếng có miếng". Không như thầy bà bây giờ toàn "hữu danh vo thực", căn cơ trình độ ko có, đọc vài quyển sách cũng xưng ra làm thầy. Hình như kể từ sau 1975 thầy bà ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận ko còn hay như xưa.
Theo thiển nghỉ của tôi thời nào cũng có nhân tài, không phải cứ được đào tạo từ trường lớp bài bản mà trở nên tài giỏi mà chỉ có điều kiện tốt hơn thôi, ngày nay tuy không được học Hán Văn, Triết Học Đông Tây kinh điển như thời trước. Nhưng cũng có không ít người tự học lý số có tài năng biết cả Hán văn, có thể tự đọc các bản sách cổ, họ ẩn dật khắp miền đất nước. Bởi lẽ nghề bói toán bây giờ không còn là nghề kiếm sống rầm rộ như trước năm 75, nghề bói toán chỉ đủ kiếm sống chứ không thể làm giàu được. Học thuật càng cao cũng cần có Tâm trong sáng thì Đức mới thành, tài năng mới phát triển. Chứ ngày xưa các thầy có tài mà phải hành nghề kiếm tiền thì Tâm chưa thể sáng đươc.
kinhdoanh70 26/11/2015
Sách NHD không có gì là khó cả, không có gì gọi là cao cấp. Có khái niệm nào không hiểu thì hỏi. Nhưng...nhưng...đọc thì dễ nhưng coi thì rất khó đấy nhé, coi chừng phán bừa gây họa.
Muốn đạt tới chính xác thì e rằng em không thể. Phải "tu luyện" và tích lũy kinh nghiệm một thời gian, có khi vài năm.
congthuat, on 31/05/2014 - 10:29, said:
Sách rất hay , nhưng mình đọc thì không chia được vị trí các cung cho chính xác
- cung phụ mẫu
- cung công danh
- cung thân
- cung mệnh
- cung tử tức
- cung tình duyên
- cung hưởng
- cung thiên di
- cung phúc đức
- cung thiếp
- cung nô bộc
- cung lộc
- cung điền
- cung huynh đệ
Muốn đạt tới chính xác thì e rằng em không thể. Phải "tu luyện" và tích lũy kinh nghiệm một thời gian, có khi vài năm.
BTCvietnam 09/01/2020
Em đang đọc được nửa cuốn này thấy rất tâm đắc ạ, cảm ơn anh
dokhanh2909 11/04/2021
Mình muốn down mà không được do chưa đủ số bài đăng. Cần đăng tối thiểu bao nhiêu bài mới down được nhỉ?