Nan đề THIẾU DƯƠNG THIÊN KHÔNG đồng cung
Thao911 27/12/2014
GiangLong, on 26/12/2014 - 16:18, said:
Thiên không đối với Mệnh có Sát Phá Tham Cô Quả rất nguy hiểm nhưng 4 tuổi tứ mộ thường không việc gì, chỉ thành công kém đi mà thôi. Thiên không tại tứ sinh luôn có tứ đức đi kèm. bác Tamthien tập thiền và an phận là đúng cách. Tại vận này mà nghiên cứu huyền bí thì tăng tiến đáng kể để vận 53-62 Dương lương xương lộc đắc 2 vòng thái tuế, trường sinh tha hồ mà vùng vẫy. Chúc bác an nhiên.
Nguy hiểm thế nào vậy bạn?Nhất là các tuổi Dần ,thân ,tỵ,hợi ?
Nguy hiểm đào không và hồng-không ?Cái nào nguy hiểm hơn ?
Cám ơn Bạn
CHUBBYCAT 27/12/2014
Thao911, on 27/12/2014 - 01:33, said:
Nguy hiểm thế nào vậy bạn?Nhất là các tuổi Dần ,thân ,tỵ,hợi ?
Nguy hiểm đào không và hồng-không ?Cái nào nguy hiểm hơn ?
Cám ơn Bạn
Nguy hiểm đào không và hồng-không ?Cái nào nguy hiểm hơn ?
Cám ơn Bạn
Aplus 29/12/2014
Thiên Không như cái máy cắt tóc ở trên trời. Ai nhoi đầu lên thì bị cắt cho trọc, chả cần phải xét đến đạo đức hay pháp luật gì.
CHUBBYCAT 29/12/2014
Aplus, on 29/12/2014 - 08:06, said:
Thiên Không như cái máy cắt tóc ở trên trời. Ai nhoi đầu lên thì bị cắt cho trọc, chả cần phải xét đến đạo đức hay pháp luật gì.
Aplus 29/12/2014
Tôi quan sát người thân của tôi thì thấy vậy. Người thân tôi làm ăn đàng hoàng. Chỉ cần cố làm cho nó khá hơn trước là dính thôi.
CHUBBYCAT 29/12/2014
Aplus, on 29/12/2014 - 13:56, said:
Tôi quan sát người thân của tôi thì thấy vậy. Người thân tôi làm ăn đàng hoàng. Chỉ cần cố làm cho nó khá hơn trước là dính thôi.
Aplus 29/12/2014
Cũng có thể do sao khác.
Nhưng phái Thiên Lương thì nói là: Không nên tham chứ có nói là không nên làm bậy đâu
Sửa bởi Aplus: 29/12/2014 - 14:19
Nhưng phái Thiên Lương thì nói là: Không nên tham chứ có nói là không nên làm bậy đâu
Sửa bởi Aplus: 29/12/2014 - 14:19
CHUBBYCAT 29/12/2014
Aplus, on 29/12/2014 - 14:14, said:
Cũng có thể do sao khác.
Nhưng phái Thiên Lương thì nói là: Không nên tham chứ có nói là không nên làm bậy đâu
Nhưng phái Thiên Lương thì nói là: Không nên tham chứ có nói là không nên làm bậy đâu
Làm bậy, vi phạm đạo đức pháp luật, tham lam, tất cả bản chất đều là do ham muốn những cái không thể là của mình. Tỉ dụ như ham muốn 1 bước lên trời, yêu vợ người khác, chiếm đoạt tiền người khác, đầu tư quá tay v...v..v. Nó đều thể hiện cái bản chất của Thiên Không. Thiên Không luôn an sau thái tuế 1 cung, nếu coi thái tuế là đỉnh, là chính vị, thì thiên không là tìm cách vượt qua cả cái thuộc về chính mình. Thiên Không luôn tam hợp với đào hoa, chủ về dục vọng, và có hà sát, tứ đức đi kèm. Ngụ ý là: Để dục vọng lấn lướt, thì tất sẽ về không, và bị hà sát xử. Muốn an thân, thì phải sống theo tứ đức, không tham sân si, sống đúng với khả năng của mình, tất được bảo vệ, vì "có đức, mặc sức mà ăn" (đại khái là được bình an).
Muốn hiểu 1 sao, phải nhìn từ cách cục an sao, sau đó mới định tính, từ đó tìm ra nguyên nhân, và cách giải quyết
Nói thêm chút, chính vì tính chất luôn muốn vượt qua giới hạn bản thân, nên Thiên Không lại rất có lợi với những nhà nghiên cứu khoa học. Vì để tìm ra những khám phá mới, luôn là 1 quá trình vượt qua những gì đang có, vượt qua cái giới hạn bản thân. Ngô Bảo Châu thành công dù có Thiên Không chính là nhờ cái lợi thế của sao này, hơn nữa phải ghi nhận thành công của Ngô Bảo Châu đến từ khả năng và chuyên môn của CHÍNH anh ấy, đây là ví dụ điển hình cho thấy sống với khả năng của bản thân mình vẫn sẽ thành công, có thiên không hay không có thiên không cũng không thay đổi.
Sửa bởi meobeo1988: 29/12/2014 - 14:39
arsenal 10/01/2015
Đại Hạn Phá Quân, tiểu hạn thiên không năm 2014 :có tình yêu bất ngờ gần cuối năm ^^; buôn bán may mắn.hihi