←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Ích lợi và tác hại của việc xem tử vi ?

Locked

1 2

vivovi's Photo vivovi 31/08/2013

Mọi người vào trao đổi đàm luận về lợi ích và tác hại của việc xem tử vi.
Xem tử vi đoán vận mệnh con người có ích lợi gì và tác dụng trái chiều ra sao. Mong nhận được nhiều ý kiến để làm sáng tỏ ý nghĩa của việc xem tử vi, cũng mong muốn tìm ra được câu trả lời thỏa đáng nhằm định hướng cuộc sống tới những điều tốt đẹp. Thân ái !
Trích dẫn

Tâm Thiện's Photo Tâm Thiện 31/08/2013

Xem tử vi để biết cách điều chỉnh hành vi của mình.
Vì mỗi con người có rất nhiều mặt đối lập trong cuộc sống như Lương thiện và Gian ác, Hiền lành và Hung dữ. Nhưng thử hỏi có ai thừa nhận mình gian ác hay hung dữ. Đã là con người thì không có ai là hoàn hảo cả, ai cũng có cái nghiệp của mình, chính lá số Tử vi giúp chúng ta có những định hướng chung và kết quả như thế nào do hành động đương số để tu thân dưỡng tính cho bản thân mình để mà giải Nghiệp và cuộc sống được nhiều yên vui hơn. Thân
Tamthien
Sửa bởi tamthien: 31/08/2013 - 05:01
Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 31/08/2013

Thực ra lúc bí quẩn mình bấn loạn xúc cảm. Đôi lúc k biết vì sao? tự đặt ra câu hỏi tại sao, vì thực tế đôi lúc cũng suy nghĩ logic, nhưng đôi lúc phương pháp logic k mang lại câu trả lời? Tác hại ư? Có đấy, ví dụ người đc xem là có lá số xấu, lúc đó có tâm trạng 1 là buông xuôi, 2 là k tin vào tử vi,3 là nhận biết đc cái "nghiệp" để tiếp tục "tu". Lợi ích hay tác hại thì tùy vào đối tượng, nhận thức của tưongd người...bản thân mình nhận thấy cung phu của mình k tốt thế thì có suy nghĩ là nếu đã có nhau trong đời thì hãy tôn trọng nhau, yêu thương nhau được giây nào hay giây đó...bởi có thể ngày mai mỗi người sẽ đi 2 hướng khác nhau, cái đó giúp mình giảm được tính "hỏa" trước tình yêu 1 chút, vì trước đây luôn đặt lòng tự trọng trước đối phương, và có cái tính "bất cần"....
Trích dẫn

muctim's Photo muctim 31/08/2013

Cái lợi là khi xem hạn tốt mình phát huy tối đa cái tốt .Thấy xấu thì giới hạn để giảm xấu . Còn nói về hại là nó làm mình lo sợ trước 1 tình huống sắp xảy ra làm mình không an tâm mất ngủ lo sợ đủ thứ . Trước đây khi chưa biết về TV bước vào đại hạn gặp lục sát hảm địa tôi tỉnh bơ sống thoải mái chẳng biết lo sợ gì . Khi vào đại hạn nó vật cho tả tơi hoa lá ....khi sắp hết đại hạn mới biết chút chút về TV và nghĩ nếu mình biết sớm thì có lẽ sự việc sẻ tốt hơn mình sẻ làm như thế này mà không làm như thế kia ......Nhưng thật sự theo kinh nghiệm bản thân tất cả đều có số mệnh . Đến ngày tháng đo' mình phải quẹo con đường đó rồi vào căn nhà đó gặp con người đó ..... biết trước vẫn không tránh được . Nếu tránh được thì đâu gọi là số
Sửa bởi muctim: 31/08/2013 - 05:49
Trích dẫn

Tammy's Photo Tammy 31/08/2013

Tử vi cũng là môn khoa học, nếu nghiêng cứu mà không biến thành mê tính cũng là một cách hay. Với tuổi của Sammi thì hiện tại chỉ xem và học hỏi cuộc đời qua lá số, nhưng vẫn tin là "nhân định thắng thiên" và kỳ tích vẫn xuất hiện. Xem thì xem nhưng đừng để biến thành quá mê tín. Và cũng phải có duyên. Tammy mới phát hiện mình cũng rất có duyên với tử vi đông/tây, nên có khi phán bừa mà vẫn có người bám theo hỏi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Tammy: 31/08/2013 - 08:47
Trích dẫn

Van.Khuc's Photo Van.Khuc 31/08/2013

Học tử vi để đón lành tránh dữ, nhưng cái ngược lại là đôi khi ng ta muốn quyết định điều gì thì cứ bị phân vân, muốn quyết ngược lại nhưng lá số nó lại bảo khác, đâm ra quyết định cũng không được thoải mái lắm ...
Trích dẫn

Porsche's Photo Porsche 31/08/2013

Hugo thấy xem tử vi chẳng có lợi hay có hại gì cả!?

quan trọng là đương số tiếp nhận nghiệp quả theo suy nghĩ tích cực hay tiêu cực thôi.

khè khè.
Trích dẫn

anhuong1185's Photo anhuong1185 31/08/2013

có lợi là biết trước mọi việc,khi đến khỏi bỡ ngỡ...có hại là dựa vào lá số mà nhiều đương số buông xuôi,số tốt thì nghĩ k cần làm gì nữa.số xấu thì cố gắng cũng thế thôi.k cần phải làm
Trích dẫn

lytamhoan811's Photo lytamhoan811 31/08/2013

rất có hại , nên dẹp ..
Trích dẫn

vichau's Photo vichau 01/09/2013

Khi đã biết trước về số mệnh rồi thì thật khó để sống một cuộc sống vô tư, ích lợi là rất lớn mà tác hại cũng là không lường. Bản thân tôi thì nghĩ nên đề cao việc giáo dục và định hướng con người sống tốt đẹp, có bản lĩnh hơn là việc phán xét số mệnh họ sẽ ra sao. Cuộc đời là bức tranh muôn màu muôn vẻ, cái xấu cái tốt thật khó phân định rạch ròi.

Sửa bởi vichau: 01/09/2013 - 00:42
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 01/09/2013

Đã từ lâu tôi không xem đại thể cuộc đời, mà chỉ nghiên cứu cách xem tai họa, và tập trung nghiên cứu hạn ở mức độ hạn ngày và giờ, quá lắm là hạn tháng để hạn chế tối đa các tác họa của việc biết tử vi gây ra. Và xem thì chỉ cho bản thân gia đình và bạn bè thân, chấm hết, rảnh đâu mà xem cho thiên hạ?
Chứ cứ việc ôm một lá số đẹp rồi tự sướng, ôm một lá số xấu rồi buồn khổ, rồi phán kiểu chung chung vô thưởng vô phạt, hoặc có khán thì khán cả thời gian lớn chứ không dám khán sắc nét, theo tôi là việc vô nghĩa. Mất thời gian vô bổ.
Sửa bởi NhuThangThai: 01/09/2013 - 03:15
Trích dẫn

LYLIENKIET's Photo LYLIENKIET 01/09/2013

Biết tử vi thì cũng tham khảo cho vui thôi, tin tới mức án binh bất động hay ngày nào cũng bấm bấm ngày, giờ thì quả là lăng phí thời gian vô bổ ! Còn trẻ nên dành thời gian tu thân, phấn đấu hay hơn là cả tin, lãng phí tg như vậy. Ôi tời ơi!
Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 01/09/2013

có ai từng xem tử vi rồi không tu thân và phấn đấu thì khỏi bàn, còn ai mà vừa tu thân vừa biết về tử vi thì quá tốt rồi.những người việc ôm một lá số đẹp rồi tự sướng, ôm một lá số xấu rồi buồn khổ thì không cần tử vi chúng ta cũng khỏi bàn đến họ,mất thời gian.chúng ta lên đặt 1 cái ngưỡng cơ bản cho tất cả mọi người..chưa biết thì học thêm để biết.trong cuộc sống học được cái gì cũng đều là tốt,nó có giá trị thì nó mới tồn tại.
Thân Mến !
Trích dẫn

thotho's Photo thotho 01/09/2013

Dùng tử vi để kiếm sống không phải là việc xấu xa tội lỗi.
Xem mà không lấy công, thì là việc cao cả.
Xem mà không biết cũng nói, là việc lừa người.
Biết xem mà không xem, chẳng ai đi chê trách.
Không biết xem mà không xem, cũng không ai đánh giá.
Nhưng kẻ đi đâu cũng phải hét lên cho mọi người biết "tao giỏi lắm, nhưng tao không có thời gian, tao sợ nghiệp", thì kẻ đó là 1 thằng hề.
Trích dẫn

chutieu123's Photo chutieu123 03/09/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thotho, on 01/09/2013 - 16:05, said:

Dùng tử vi để kiếm sống không phải là việc xấu xa tội lỗi.
Xem mà không lấy công, thì là việc cao cả.
Xem mà không biết cũng nói, là việc lừa người.
Biết xem mà không xem, chẳng ai đi chê trách.
Không biết xem mà không xem, cũng không ai
đánh giá.
Nhưng kẻ đi đâu cũng phải hét lên cho mọi người biết "tao giỏi lắm, nhưng tao không có thời gian, tao sợ nghiệp", thì kẻ đó là 1 thằng hề.
Bạn này nói chuẩn quá.
Trích dẫn
Locked

1 2