hieuthuyloi, on 30/09/2013 - 14:11, said:
Bác nói mập mờ quá, nó chuyên về cái gì, đừng nói tổng công ty mà nói mảng người này phụ trách trực tiếp nó là cái gì, chuyên về cơ khí ô tô hay chuyên về vận tải hành khách.
Viên chức là đơn vị sự nghiệp, nó không gọi là quan chức, chỉ có công chức mới gọi là quan chức thôi, dù nó nhận luơng từ ngân sách.
Nếu như lời bác nói thì 99% dụng thần tôi đoán đúng, đó là kim, chỉ có danh mà không có thực !
Nếu người này học thổ, tôi khẳng định sẽ thành công lớn hơn nhiều.
Trong trụ, thuỷ không phải kỵ thần, nhưng nó không phải là chín, nó chỉ có tính hỗ trợ mà thôi
Viên chức là đơn vị sự nghiệp, nó không gọi là quan chức, chỉ có công chức mới gọi là quan chức thôi, dù nó nhận luơng từ ngân sách.
Nếu như lời bác nói thì 99% dụng thần tôi đoán đúng, đó là kim, chỉ có danh mà không có thực !
Nếu người này học thổ, tôi khẳng định sẽ thành công lớn hơn nhiều.
Trong trụ, thuỷ không phải kỵ thần, nhưng nó không phải là chín, nó chỉ có tính hỗ trợ mà thôi
Người này trước là Giám đốc/Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư của Tổng Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hành khách và cơ khí, chức năng tham mưu về hoạt động của toàn bộ Công ty, ngoại giao với các cơ quan quản lý cấp trên và các Sở ngành ngang cấp.
Viên chức thuộc quản lý của Sở Nội vụ nên có thể được điều động hoặc bổ nhiệm đảm nhận các chức vụ ở các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc UBND TP. Ví dụ: giống như trường hợp chủ tịch tập đoàn Dầu khí có thể bổ nhiệm làm Bộ trưởng 1 bộ chuyên ngành nên ranh giới giữa viên chức và công chức rất nhỏ. Và khi có chức vụ đều gọi chung là quan chức.
Trước năm 2003, người này làm trong vận tải đường thủy và giàu lên rất nhanh chóng trước khi gặp sự cố tán gia bại sản.
Sau đó, chuyển về làm việc tại Tổng Công ty hiện nay (lúc đó quy mô chỉ là 1 Công ty); chỉ trong vòng hơn 1 năm đã lên chức Phó phòng và hơn 1 năm sau lên Trưởng phòng.