Bồ tát bát địa: Hòa Thượng Hư Vân
vietnamconcrete 08/10/2013
Hư-Vân là pháp hiệu, còn tên Ngài là Cổ-Nghiêm và họ Tiêu, người làng Tương-Châu tỉnh Hà-Nam. Cha Ngài làm quan Tri-phủ ở Tuyền-Châu thuộc tỉnh Phúc-Kiến. Ngài sanh vào ngày 30 tháng 7 (Bính Ngọ) năm 1846, niên hiệu Đạo-Quang năm thứ 26, đời nhà Thanh.
Ngài là bậc bồ tát hiện tiền gần với thời đại chúng ta nhất, cũng là sư phụ của Hòa Thượng Tuyên Hóa (truyền rằng Đại Đức Tuyên Hóa là hóa thân của Quán Thế Âm). Hòa Thượng, Thượng Tuyên Hạ Hóa sanh vào Ngày 16 tháng 3 năm Mậu Ngọ (1918)
Ngài là bậc bồ tát hiện tiền gần với thời đại chúng ta nhất, cũng là sư phụ của Hòa Thượng Tuyên Hóa (truyền rằng Đại Đức Tuyên Hóa là hóa thân của Quán Thế Âm). Hòa Thượng, Thượng Tuyên Hạ Hóa sanh vào Ngày 16 tháng 3 năm Mậu Ngọ (1918)
Quách Ngọc Bội 09/10/2013
Theo cuốn Đường Mây Trên Đất Hoa, phần tự thuật của Hòa Thượng Hư Vân, ông sinh năm Đạo Quang thứ 20, tức 1840 - Canh Tý.
Quách Ngọc Bội 10/10/2013
QuachNgocBoi, on 09/10/2013 - 08:41, said:
Theo cuốn Đường Mây Trên Đất Hoa, phần tự thuật của Hòa Thượng Hư Vân, ông sinh năm Đạo Quang thứ 20, tức 1840 - Canh Tý.
Tôi vừa coi lại phần tự thuật của Hòa Thượng Hư Vân trong cuốn Đường Mây Trên Đất Hoa thì chính xác là ông sinh vào ngày 20 tháng 7 giờ Dần năm Canh Tý (tức năm Đạo Quang thứ 20 - 1840).
Nhân tiện QNB cũng kiểm tra luôn tháng 7 năm Canh Tý (1840) và tháng 7 năm Bính Ngọ (1846) đều là tháng thiếu, tức là không thể có được ngày 30 al.