Lá số tử vi của những nghệ sĩ nổi tiếng
nguyen huu trung 20/01/2014
34. Diễn viên Lê Khánh:
Lê Khánh, tên thật Lê Kim Khánh (sinh ngày năm ) là một nữ diễn viên điện ảnh, diễn viên hài và diễn viên kịch nổi tiếng người Việt Nam. Cô được khán giả biết đến qua nhiều phim truyền hình của Việt Nam với những vai diễn đầy ấn tượng, Lê Khánh cũng chính là thành viên làm việc lâu năm với sân khấu kịch Idecaf.
Tiểu sử
Lê Khánh được sinh ngày 24 tháng 12 năm 1981 tại , sau này trưởng thành cô đã lên TPHCM làm diễn viên kịch và diễn viên hài, cô bắt đầu nổi tiếng sau các vở kịch như Một cuộc đời bị đánh cắp, Sát thủ hai mảnh, Vùng đất cấm, Thuốc đắng dã tật... Lê Khánh đoạt giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất của HTV Awards trong 2 năm liên tiếp và giải Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất giải Mai Vàng 2010.
Ngoài diễn hài và diễn kịch ra thì Lê Khánh cũng có bén duyên với điện ảnh, sự nghiệp của cô bắt đầu tiến triển sau khi đóng các bộ phim như Hướng nghiệp, , , , ...
Sự nghiệp
Phim ảnh
Năm Tựa phim Vai diễn Ghi chú 2003 Vị tướng tình báo và hai bà vợ Chín Thu 2004 Cổ tích Việt Nam: Sự tích quả roi Minh Ngọc 2004 Long xích lô Ni 2005 Hướng nghiệp Thuần 2006 Sanaly 2008 Vua sân cỏ Mộng Kiều 2008 Hạ Thảo 2009 Tiên 2009 Bích Phượng 2010 Màu của tình yêu Hiểu Nhi 2011 Quyên 2011 Nợ đa tình Ngân Hà 2011 Trúng số Thu 2011 Về quê cưới vợ Ba Hồng 2012 Trà My 2012 Cẩm Chướng 2013 Xuân Lan 2013 Tú Lan / Lam Tiên 2014 Quyên 2014
Kịch Idecaf thiếu nhi
Năm Tựa vở diễn Vai diễn Ghi chú 2006 Nàng Bạch Tuyết lạc 7 chú lùn Cô bé Lọ Lem 2006 Natra đại náo Thủy cung Mẹ của Natra 2007 Sơn Tinh - Thủy Tinh Công chúa Mỵ Nương 2008 Hoàng tử Ai Cập Ma khóc nhè 2008 Chuyện thần tiên xứ Phù Tang 2009 Lá cờ thêu sáu chữ vàng Bé gái trong làng 2010 Chàng lang thang và nàng Tùy Tiện Công chúa Tùy Tiện 2010 Phù thủy lắm chiêu Bà già 2011 Cậu bé khoai lang tây và ba bà tiên Ludmila 2011 Võ công tiểu quái Bé Mơ 2012 Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên cung 2012 Chúa tể muôn loài 2013 An-Ly và Thần Băng giá Kha Ly 2013 Hoàng tử xấu xí và công chúa tóc vàng Quỷ ca hát 2013 Hoàng tử gấu và hạt đậu thần Bà tiên đậu nành
Kịch Idecaf người lớn
(Một vài thông tin và hình ảnh của diễn viên Lê Khánh ở trên được tôi thu thập từ trang vi.wikipedia.org và trang giaitri.vnexpress.net)
Dưới đây là một vài thông tin và lá số tử vi của diễn viên Lê Khánh:
Họ tên: Lê Kim Khánh.
Giới tính: nữ.
Ngày, tháng, năm sinh (Dương lịch): ngày 24 tháng 12 năm 1981.
Giờ sinh: giờ Mão.
Nơi sinh: Bến Tre.
Sửa bởi nguyen huu trung: 20/01/2014 - 12:45
Lê Khánh, tên thật Lê Kim Khánh (sinh ngày năm ) là một nữ diễn viên điện ảnh, diễn viên hài và diễn viên kịch nổi tiếng người Việt Nam. Cô được khán giả biết đến qua nhiều phim truyền hình của Việt Nam với những vai diễn đầy ấn tượng, Lê Khánh cũng chính là thành viên làm việc lâu năm với sân khấu kịch Idecaf.
Tiểu sử
Lê Khánh được sinh ngày 24 tháng 12 năm 1981 tại , sau này trưởng thành cô đã lên TPHCM làm diễn viên kịch và diễn viên hài, cô bắt đầu nổi tiếng sau các vở kịch như Một cuộc đời bị đánh cắp, Sát thủ hai mảnh, Vùng đất cấm, Thuốc đắng dã tật... Lê Khánh đoạt giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất của HTV Awards trong 2 năm liên tiếp và giải Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất giải Mai Vàng 2010.
Ngoài diễn hài và diễn kịch ra thì Lê Khánh cũng có bén duyên với điện ảnh, sự nghiệp của cô bắt đầu tiến triển sau khi đóng các bộ phim như Hướng nghiệp, , , , ...
Sự nghiệp
Lê Khánh trong một buổi tập kịch ở sân khấu Idecaf vào năm 2006.
Phim ảnh
Năm Tựa phim Vai diễn Ghi chú 2003 Vị tướng tình báo và hai bà vợ Chín Thu 2004 Cổ tích Việt Nam: Sự tích quả roi Minh Ngọc 2004 Long xích lô Ni 2005 Hướng nghiệp Thuần 2006 Sanaly 2008 Vua sân cỏ Mộng Kiều 2008 Hạ Thảo 2009 Tiên 2009 Bích Phượng 2010 Màu của tình yêu Hiểu Nhi 2011 Quyên 2011 Nợ đa tình Ngân Hà 2011 Trúng số Thu 2011 Về quê cưới vợ Ba Hồng 2012 Trà My 2012 Cẩm Chướng 2013 Xuân Lan 2013 Tú Lan / Lam Tiên 2014 Quyên 2014
Kịch Idecaf thiếu nhi
Năm Tựa vở diễn Vai diễn Ghi chú 2006 Nàng Bạch Tuyết lạc 7 chú lùn Cô bé Lọ Lem 2006 Natra đại náo Thủy cung Mẹ của Natra 2007 Sơn Tinh - Thủy Tinh Công chúa Mỵ Nương 2008 Hoàng tử Ai Cập Ma khóc nhè 2008 Chuyện thần tiên xứ Phù Tang 2009 Lá cờ thêu sáu chữ vàng Bé gái trong làng 2010 Chàng lang thang và nàng Tùy Tiện Công chúa Tùy Tiện 2010 Phù thủy lắm chiêu Bà già 2011 Cậu bé khoai lang tây và ba bà tiên Ludmila 2011 Võ công tiểu quái Bé Mơ 2012 Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên cung 2012 Chúa tể muôn loài 2013 An-Ly và Thần Băng giá Kha Ly 2013 Hoàng tử xấu xí và công chúa tóc vàng Quỷ ca hát 2013 Hoàng tử gấu và hạt đậu thần Bà tiên đậu nành
Kịch Idecaf người lớn
- Một cuộc đời bị đánh cắp
- Sát thủ hai mảnh
- Vùng đất cấm
- Thuốc đắng dã tật
- Người đàn bà không ngủ
- Bí mật vườn Lệ Chi
- Ca sĩ ngôi sao
- Trái tim nhảy múa
- Lẩu Trăn
- Tôi là ai!
- Nổ
- Vé số
- Phép thử
- Chồng ngoại
- Chạy chồng
- Mật và ruồi
- Tuyển diễn viên
- Tài tử Hồng Kông
- Việt kiều 1000 đô
- Lucky Lắc-nhắc
- Con tàu tai tiếng
(Một vài thông tin và hình ảnh của diễn viên Lê Khánh ở trên được tôi thu thập từ trang vi.wikipedia.org và trang giaitri.vnexpress.net)
Dưới đây là một vài thông tin và lá số tử vi của diễn viên Lê Khánh:
Họ tên: Lê Kim Khánh.
Giới tính: nữ.
Ngày, tháng, năm sinh (Dương lịch): ngày 24 tháng 12 năm 1981.
Giờ sinh: giờ Mão.
Nơi sinh: Bến Tre.
Sửa bởi nguyen huu trung: 20/01/2014 - 12:45
nguyen huu trung 20/01/2014
35. Ca sĩ Tạ Minh Tâm:
Tạ Minh Tâm (sinh , tại , ) là một ca sĩ Việt Nam thể loại , , đồng thời ông cũng là tham gia đóng phim và làm người dẫn truyền hình của đài truyền hình TPHCM.
Ông nhận danh hiệu năm . Hiện ông là chủ nhiệm khoa Thanh nhạc nhạc viện TPHCM.
(Một vài thông tin và hình ảnh của ca sĩ Tạ Minh Tâm ở trên được tôi thu thập từ trang vi.wikipedia.org và trang maskonline.vn)
Dưới đây là một vài thông tin và lá số tử vi của ca sĩ Tạ Minh Tâm:
Họ tên: Tạ Minh Tâm.
Giới tính: nam.
Ngày, tháng, năm sinh (Dương lịch): ngày 11 tháng 7 năm 1960.
Giờ sinh: giờ Dần.
Nơi sinh: Long Xuyên, An Giang.
Sửa bởi nguyen huu trung: 20/01/2014 - 12:48
Tạ Minh Tâm (sinh , tại , ) là một ca sĩ Việt Nam thể loại , , đồng thời ông cũng là tham gia đóng phim và làm người dẫn truyền hình của đài truyền hình TPHCM.
Ông nhận danh hiệu năm . Hiện ông là chủ nhiệm khoa Thanh nhạc nhạc viện TPHCM.
(Một vài thông tin và hình ảnh của ca sĩ Tạ Minh Tâm ở trên được tôi thu thập từ trang vi.wikipedia.org và trang maskonline.vn)
Dưới đây là một vài thông tin và lá số tử vi của ca sĩ Tạ Minh Tâm:
Họ tên: Tạ Minh Tâm.
Giới tính: nam.
Ngày, tháng, năm sinh (Dương lịch): ngày 11 tháng 7 năm 1960.
Giờ sinh: giờ Dần.
Nơi sinh: Long Xuyên, An Giang.
Sửa bởi nguyen huu trung: 20/01/2014 - 12:48
bultiep 20/01/2014
Ông Minh Tâm này có sang Bul biểu diễn cách đây 7 năm. Hồi đó mọi người mới xem "Blu trắng" và ông cũng hát hay nhất đoàn được mọi người hoan nghênh. Nhìn bộ sao cung an Thân, thấy ông đóng phim ấy rất...hợp. Cách Đào hoa Kỵ, Địa không, cảnh nóng với cô Thư, mọi người mãn nhãn. Đó là bộ phim rất hay, khá sát với thực tế cuộc sống.
nguyen huu trung 22/01/2014
36. Nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết:
Bạch Tuyết (sinh năm ) là một nữ nghệ sĩ danh tiếng, được mệnh danh là "Cải lương chi bảo". Bà cũng là Tiến sĩ Nghệ thuật Cải lương đầu tiên của Việt Nam, được nhà nước Việt Nam tôn vinh danh hiệu .
Thân thế, Sự nghiệp và Giải thưởng
Bà tên thật là Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh năm tại làng Khánh Bình, Châu Ðốc (nay thuộc xã Khánh An, huyện ), tỉnh ). Từ thuở còn đi học đã bộc lộ năng khiếu ca, ngâm, thường được các thầy cô đưa lên trình diễn trong những đêm văn nghệ.
Mồ côi mẹ năm 9 tuổi ( ), và bắt đầu đi hát ở những nhà hàng ca nhạc bằng những bài tân nhạc như "Nắng đẹp miền Nam", "Làng tôi", "Tiếng còi trong sương đêm"...
Cũng như những bạn cùng lứa, Bạch Tuyết rất hâm mộ nghệ sĩ … Trong một lần gặp gỡ, nghệ sĩ Thanh Nga nhận xét rằng Bạch Tuyết rất có khiếu hát cải lương, lời khích lệ đó là một trong những động lực đưa bà đến với nghiệp hát xướng.
Năm , Bạch Tuyết vào học trường nội trú, thời gian này bà giao du học hỏi với nhiều nghệ sĩ, trong đó có soạn giả Điêu Huyền. Nhờ đó tên tuổi của bà dần được xuất hiện trên các đài phát thanh, trên báo chí. Điêu Huyền nhận bà làm con nuôi, cho gia nhập đoàn Kiên Giang, sự kiện này giúp đỡ bà rất nhiều trong bước đường sau này.
Năm , đoàn Kiên Giang diễn vở "Lá thắm chỉ hồng", cô đào chính tới trễ, khiến Bạch Tuyết bất ngờ được giao vai cô lái đò Lệ Chi, diễn xuất của bà khiến khán giả hết sức ngạc nhiên. Sau đó là những vở "Kiếp chồng chung", "Suối mơ rền áo cưới"... Bà được mời về đoàn Thống Nhất, với vở "Tiếng hát Muồng Tênh", tên tuổi bà bắt đầu nổi.
Cuối năm , bà vào đoàn Bạch Vân. Năm sau được giải Thanh Tâm cho diễn viên triển vọng.
Năm , bà về hát cho đoàn Dạ Lý hương, hợp tác với các soạn giả danh tiếng bấy giờ là Hà Triều - Hoa Phượng, tài năng của bà càng được khẳng định. Năm sau, vở "Tần Nương Thất" đã mang lại cho bà huy chương vàng giải Thanh Tâm cho nghệ sĩ xuất sắc.
Năm , gia nhập đoàn Dạ Lý hương, cùng với Bạch Tuyết tạo thành 1 cặp đôi hoàn hảo trong mắt khán giả. Bà ở lại đoàn Dạ Lý hương thêm 2 năm nữa.
Sau năm , tình hình chiến tranh lan rộng, bà ngừng hát một thời gian. Đến năm 1971, cùng với Hùng Cường, mở gánh hát Hùng Cường - Bạch Tuyết (sau này đổi thành đoàn ca kịch Bạch Tuyết), diễn các vở kinh điển như: "Trăng Thề Vườn Thúy”, “Má Hồng Phận Bạc”, “Cung Thương sầu nguyệt hạ”. Gánh hát này được rất đông người hâm mộ, tuy nhiên do không biết cách quản lý, sau 1 thời gian đã ngưng hoạt động. Sau đó bà chuyển sang học Luật.
Năm (40 tuổi), Bạch Tuyết bước vào giảng đường đại học và có được bằng Cử nhân Ngữ văn.
Năm , được Nhà nước phong tặng danh hiệu , cũng năm này bà tốt nghiệp khoa đạo diễn ở Viện hàn lâm Sân khấu và Điện ảnh tại Sofia - Bulgaria.
Năm , bà bảo vệ luận án Tiến sĩ với đề tài "Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á", trở thành tiến sĩ nghệ thuật Cải lương đầu tiên của Việt Nam. Năm 2012, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu ở lần xét duyệt thứ 7 (năm 2011).
Những vai diễn đáng nhớ
CD, băng nhạc
(Một vài thông tin và hình ảnh của nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết ở trên được tôi thu thập từ trang vi.wikipedia.org và trang giacngo.vn)
Dưới đây là một vài thông tin và lá số tử vi của nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết:
Họ tên: Nguyễn Thị Bạch Tuyết.
Giới tính: nữ.
Ngày, tháng, năm sinh (Dương lịch): ngày 24 tháng 12 năm 1945.
Giờ sinh: giờ Dần.
Nơi sinh: An Phú, An Giang.
Sửa bởi nguyen huu trung: 22/01/2014 - 12:22
Bạch Tuyết (sinh năm ) là một nữ nghệ sĩ danh tiếng, được mệnh danh là "Cải lương chi bảo". Bà cũng là Tiến sĩ Nghệ thuật Cải lương đầu tiên của Việt Nam, được nhà nước Việt Nam tôn vinh danh hiệu .
Thân thế, Sự nghiệp và Giải thưởng
Bà tên thật là Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh năm tại làng Khánh Bình, Châu Ðốc (nay thuộc xã Khánh An, huyện ), tỉnh ). Từ thuở còn đi học đã bộc lộ năng khiếu ca, ngâm, thường được các thầy cô đưa lên trình diễn trong những đêm văn nghệ.
Mồ côi mẹ năm 9 tuổi ( ), và bắt đầu đi hát ở những nhà hàng ca nhạc bằng những bài tân nhạc như "Nắng đẹp miền Nam", "Làng tôi", "Tiếng còi trong sương đêm"...
Cũng như những bạn cùng lứa, Bạch Tuyết rất hâm mộ nghệ sĩ … Trong một lần gặp gỡ, nghệ sĩ Thanh Nga nhận xét rằng Bạch Tuyết rất có khiếu hát cải lương, lời khích lệ đó là một trong những động lực đưa bà đến với nghiệp hát xướng.
Năm , Bạch Tuyết vào học trường nội trú, thời gian này bà giao du học hỏi với nhiều nghệ sĩ, trong đó có soạn giả Điêu Huyền. Nhờ đó tên tuổi của bà dần được xuất hiện trên các đài phát thanh, trên báo chí. Điêu Huyền nhận bà làm con nuôi, cho gia nhập đoàn Kiên Giang, sự kiện này giúp đỡ bà rất nhiều trong bước đường sau này.
Năm , đoàn Kiên Giang diễn vở "Lá thắm chỉ hồng", cô đào chính tới trễ, khiến Bạch Tuyết bất ngờ được giao vai cô lái đò Lệ Chi, diễn xuất của bà khiến khán giả hết sức ngạc nhiên. Sau đó là những vở "Kiếp chồng chung", "Suối mơ rền áo cưới"... Bà được mời về đoàn Thống Nhất, với vở "Tiếng hát Muồng Tênh", tên tuổi bà bắt đầu nổi.
Cuối năm , bà vào đoàn Bạch Vân. Năm sau được giải Thanh Tâm cho diễn viên triển vọng.
Năm , bà về hát cho đoàn Dạ Lý hương, hợp tác với các soạn giả danh tiếng bấy giờ là Hà Triều - Hoa Phượng, tài năng của bà càng được khẳng định. Năm sau, vở "Tần Nương Thất" đã mang lại cho bà huy chương vàng giải Thanh Tâm cho nghệ sĩ xuất sắc.
Năm , gia nhập đoàn Dạ Lý hương, cùng với Bạch Tuyết tạo thành 1 cặp đôi hoàn hảo trong mắt khán giả. Bà ở lại đoàn Dạ Lý hương thêm 2 năm nữa.
Sau năm , tình hình chiến tranh lan rộng, bà ngừng hát một thời gian. Đến năm 1971, cùng với Hùng Cường, mở gánh hát Hùng Cường - Bạch Tuyết (sau này đổi thành đoàn ca kịch Bạch Tuyết), diễn các vở kinh điển như: "Trăng Thề Vườn Thúy”, “Má Hồng Phận Bạc”, “Cung Thương sầu nguyệt hạ”. Gánh hát này được rất đông người hâm mộ, tuy nhiên do không biết cách quản lý, sau 1 thời gian đã ngưng hoạt động. Sau đó bà chuyển sang học Luật.
Năm (40 tuổi), Bạch Tuyết bước vào giảng đường đại học và có được bằng Cử nhân Ngữ văn.
Năm , được Nhà nước phong tặng danh hiệu , cũng năm này bà tốt nghiệp khoa đạo diễn ở Viện hàn lâm Sân khấu và Điện ảnh tại Sofia - Bulgaria.
Năm , bà bảo vệ luận án Tiến sĩ với đề tài "Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á", trở thành tiến sĩ nghệ thuật Cải lương đầu tiên của Việt Nam. Năm 2012, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu ở lần xét duyệt thứ 7 (năm 2011).
Những vai diễn đáng nhớ
- Thái hậu Dương Vân Nga
- Lệ Chi trong vở "Lá thắm chỉ hồng"
- Loan trong vở "Đoạn tuyệt"
- Cô Lựu trong vở "Đời cô Lựu"
- Trường An trong vở "Tuyệt tình ca"
- Tần nương trong vở "Tần Nương Thất"
- An Tư trong vở "Thượng hoàng
- Kiều Nguyệt Nga trong vở "Lục Vân Tiên"
CD, băng nhạc
- Kim Vân Kiều
- Kinh Pháp Cú
- Đức Phật Thích Ca
- Kiều Nguyệt Nga
- Đời Cô Lựu
- Thái Hậu Dương Vân Nga
- Mùa Thu Lá Bay
- (1973)
- Bà từng tìm cách quyên sinh 3 lần nhưng bất thành.
- Bà từng quy y Tam bảo với pháp danh Diệu Lộc.
- Bà kết hôn lần đầu tiên với danh thủ bóng đá
- Sau khi li dị, cũng ngay trong năm 1974, bà lập gia đình lần thứ 2 với ông Charles Đức, một Việt kiều quốc tịch Pháp. Ông bà có với nhau một người con trai tên là Bảo Giang Valery Bauduin, hiện đang công tác ở Mỹ.
(Một vài thông tin và hình ảnh của nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết ở trên được tôi thu thập từ trang vi.wikipedia.org và trang giacngo.vn)
Dưới đây là một vài thông tin và lá số tử vi của nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết:
Họ tên: Nguyễn Thị Bạch Tuyết.
Giới tính: nữ.
Ngày, tháng, năm sinh (Dương lịch): ngày 24 tháng 12 năm 1945.
Giờ sinh: giờ Dần.
Nơi sinh: An Phú, An Giang.
Sửa bởi nguyen huu trung: 22/01/2014 - 12:22
nguyen huu trung 08/02/2014
37. Diễn viên Mỹ Duyên:
Mỹ Duyên (sinh ) là một và . Được đào tạo để trở thành một diễn viên ngay từ nhỏ nhưng Mỹ Duyên lại thành danh ở lĩnh vực điện ảnh với những bộ phim tiêu biểu như: Vị đắng tình yêu 2, , , Lời thề, , Đất khách, , Lọ lem hè phố,...
Năm , Mỹ Duyên được trao tặng danh hiệu vì những đóng góp của cô cho nền điện ảnh nước nhà. Hiện nay, bên cạnh công việc đóng phim, cô còn tham gia vào lĩnh vực kịch nói với vai trò là một diễn viên của .
Tiểu sử và sự nghiệp:
Mỹ Duyên tên thật là Lê Huỳnh Mỹ Duyên, sinh ngày năm tại , sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Ngay từ nhỏ, cô đã được định hướng trở thành một diễn viên giống như mẹ. Năm , khi mới 10 tuổi, Mỹ Duyên là một trong số ít thí sinh trúng tuyển vào tại Thành phố , một trong những trường đào tạo nghệ thuật múa danh tiếng nhất của cũng như trên thế giới. Năm 1990, sau 8 năm theo học tại đây, Mỹ Duyên tốt nghiệp với vai diễn trong vở kịch múa . Sau đó, cô ký hợp đồng biểu diễn trong 2 năm với và có dự định vừa làm vừa học tiếp khóa . Nhưng cũng trong khoảng thời gian này, đất nước Liên Xô xảy ra những bất ổn lớn về chính trị và xã hội nên Mỹ Duyên quyết định quay về Việt Nam. Trở về nước nhưng cô đã gặp khá nhiều khó khăn và không có đất diễn vì ngành múa của Việt Nam vào thời điểm đó vẫn chưa thật sự phát triển. Một thời gian sau, Mỹ Duyên xin vào làm tại ( ) với công việc múa minh họa và biểu diễn thời trang trong các chương trình tạp kĩ của nhà hát cũng như nhiều chương trình nghệ thuật lớn như ,...
Điện ảnh:
Mỹ Duyên, và cố nghệ sĩ (bên phải).
Nghệ sĩ Mỹ Duyên (áo vàng) bên cạnh các diễn viên của Idecaf.
Năm , Mỹ Duyên đăng ký tham dự một cuộc thi tuyển diễn viên cho bộ phim Vĩnh biệt mùa hè của . Qua nhiều vòng thi, cô đã đoạt vị trí đứng đầu nhưng khi bộ phim bắt đầu khởi quay thì cô lại không được đạo diễn mời đóng phim. Một thời gian sau, Mỹ Duyên nhận được lời mời của đạo diễn tham gia trong bộ phim . Ngay sau đó, đạo diễn Lê Hoàng đã mời cô tham gia diễn xuất trong bộ phim Vị đắng tình yêu 2 với vai một cô ca sĩ người . Tuy Ngọc trảng thần công mới là bộ phim đầu tiên Mỹ Duyên được mời đóng phim nhưng nó lại bấm máy sau Vị đắng tình yêu 2 nên đây mới là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô. Cũng trong năm 1993, Mỹ Duyên một lần nữa được đạo diễn Lê Hoàng mời đóng vai chính đầu tiên với nam diễn viên trong phim Trái tim chó sói. Năm , Nhà hát Giao hưởng - Vũ kịch TPHCM được thành lập, Mỹ Duyên được nhận vào biểu diễn tại đây. Tuy nhiên, chưa đầy 2 năm sau, cô đã phải ngừng cộng tác với nhà hát vì phải luyện tập quanh năm lịch diễn thì lại quá ít. Vào thời điểm này, ngoài những vai diễn điện ảnh, Mỹ Duyên còn được biết đến với vai trò là người mẫu đại diễn cho những sản phẩm mới ra mắt, thường xuyên được mời làm mẫu để chụp ảnh , một hình thức nghệ thuật khá phổ biến lúc bấy giờ.
Với hàng loạt vai diễn điện ảnh trong nhiều bộ phim sau đó như: Tình nhỏ làm sao quên, Lương tâm bé bỏng, Ngõ đàn bà, Lưỡi dao, Chiếc chìa khoá vàng, Lời thề... Mỹ Duyên đã trở thành một gương mặt diễn viên sáng giá và được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá cao bằng hàng loạt các giải thưởng uy tín. Trong (1993) được tổ chức ở , Mỹ Duyên đã đoạt danh hiệu "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" với vai diễn trong 2 phim: Tình nhỏ làm sao quên và Băng qua bóng tối. Năm 1995, với vai Nguyệt trong phim , Mỹ Duyên đã được trao giải "Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất" tại , một giải thưởng trong lĩnh vực - do báo bình chọn hàng năm. Bên cạnh điện ảnh, cô còn tham gia vào một số mà chủ yếu do Hãng phim Truyền hình TPHCM ( ) sản xuất như: người nữ khu vực Hồng Hà trong phim , Đất khách,... Với vai Hà trong phim Xóm nước đen và vai Hòa Bình trong phim Lời thề, Mỹ Duyên tiếp tục nhận được danh hiệu "Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất" tại lễ trao giải Mai Vàng năm 1996.
Sở hữu một nét mặt hồn nhiên, vóc dáng thanh mảnh nên trong suốt một thời gian dài, Mỹ Duyên thường chỉ được mời vào những vai chính diện như các thiếu nữ con nhà lành, hiền thục. Chính vì vậy, vào năm 2002, cô đã tạo bước đột phá và chứng tỏ khả năng diễn xuất đa dạng của mình khi tham gia vào bộ phim của đạo diễn Lê Hoàng, sản xuất. Vai diễn của Mỹ Duyên là một cô tên Hoa, quậy phá hết cỡ rồi sau đó chết vì và . Đây là một vai được đánh giá là cực kỳ góc cạnh và đạo diễn Lê Hoàng đã có cuộc tuyển chọn khá lâu. Để có thể hoàn thành tốt vai diễn này, cô đã phải đi tìm hiểu thực tế ở nhiều và . Sau khi công chiếu vào dịp năm , bộ phim đã thành công lớn với doanh thu kỷ lục là 12 tỷ đồng, đứng đầu trong tất cả các bộ phim được sản xuất trước đó. Gái nhảy cũng đã mở đầu cho thời kỳ phim thương mại sau giai đoạn khủng hoảng của . Sau những thành công vang dội của Gái nhảy, cô tiếp tục được mời tham gia vào phần 2 của bộ phim mang tên Lọ lem hè phố. Vai diễn lần này của Mỹ Duyên cũng là một cô tên Hoa, nhưng khác với Gái nhảy, tình tiết của phim nhẹ nhàng hơn khi không đề cập nhiều đến những thác loạn và sự đau đớn của đương thời mà chủ yếu tập trung vào chuyện tình tay ba giữa chàng Khanh Dũng cùng Hạnh và Hoa, niềm hạnh phúc của Hoa khi từ một cô gái điếm bỗng chốc được sống những ngày tháng thơ mộng bên cạnh thần tượng của mình. Sau khi công chiếu vào tết năm , Lọ lem hè phố cũng có doanh thu khá cao với hơn 6 tỷ đồng.
Năm , Mỹ Duyên tham gia vai nữ chính bên cạnh nam ca sĩ trong bộ Nữ tướng cướp do thực hiện. Trong phim, Mỹ Duyên đảm nhận vai Thu, một cô gái xinh đẹp có người bạn tên Hồng, cả hai chuyên đi lừa đảo những anh chàng lắm tiền nhưng ngây thơ. Một ngày nọ, Thu được một trẻ tên Hùng, cô cùng Hồng dự định sẽ gia đình anh. Tuy nhiên, trong khi Hồng đi lấy tiền chuộc thì Thu lại phát sinh tình cảm với Hùng, và cô muốn làm lại cuộc đời nhưng Hồng thì không đồng ý. Và khi đó, Thu đã phải đấu tranh để giành lại sự lương thiện cho con người mình . Với vai diễn này, Mỹ Duyên đã được trao tặng giải thưởng cho hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".
Năm , sau hai năm nghỉ sinh con, Mỹ Duyên đánh dấu sự trở lại bằng việc tham gia diễn xuất trong bộ Gió mùa thổi mãi của . Ít lâu sau, cô tiếp tục đảm nhận một vai phụ trong bộ dài 100 tập mang tên . Trong phim, Mỹ Duyên đảm nhận vai Hiền, một gái từ quê lên thành phố nhưng có cá tính rất mạnh mẽ, cô sẵn sàng dùng vũ lực để chống trả lại những kẻ ức hiếp mình và còn bảo vệ cả anh người yêu yếu đuối. Tuy vậy nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, Hiền lại là một người con gái rất dịu dàng, luôn dành những gì tốt nhất cho người yêu của mình. Luôn phải vật lộn với khó khăn nhưng trong cô không lúc nào tắt niềm khao khát vươn lên. Mặc dù chỉ đảm nhận một vai phụ nhưng đây lại là một vai diễn khá lạ của Mỹ Duyên. Năm 2007, cô được trao tặng danh hiệu vì những đóng góp của cô cho nền nước nhà. Trước đó, vào năm 2005, Mỹ Duyên cũng đã từng lọt vào danh sách xét tặng cho danh hiệu này cùng với nam diễn viên .
Thử sức với kịch nói:
Năm , Mỹ Duyên tham gia vào lĩnh vực với vai cô gái điên trong vở Người mua hạnh phúc của , dù vai diễn đầu tiên này của cô chỉ được nói duy nhất một câu thoại. Sau Người mua hạnh phúc, Mỹ Duyên đã quyết định cộng tác lâu dài với Sân khấu kịch Idecaf và trở thành một diễn viên chính thức tại đây, bên cạnh những nghệ sĩ tên tuổi và gạo cội của sân khấu thành phố như: , , , , . Tham gia một số vở sau đó như: , , ,... và có điều kiện phát huy sở trường của một diễn viên balê trong các vở : Tin ở hoa hồng, Sếch-xpia lâm nguy, 12 bà mụ,... Nhưng cô vẫn bị đánh giá là chưa có vai diễn nào nổi bật như trong lĩnh vực . Một thời gian sau, Mỹ Duyên đã dần chứng tỏ được khả năng diễn xuất trên sân khấu kịch khi hai vở diễn mà cô tham gia cùng nghệ sĩ và là: Phép lạ và Thử yêu lần nữa ( ) thành công khá ngoạn mục. Với Thử yêu lần nữa, mặc dù đã diễn hơn 100 suất trong năm 2004 nhưng đến đầu năm 2005, vở kịch vẫn được nhiều khán giả yêu thích.
Các tác phẩm đã tham gia:
Phim ảnh:
(Một vài thông tin và hình ảnh của diễn viên Mỹ Duyên ở trên được tôi thu thập từ trang vi.wikipedia.org)
Dưới đây là một vài thông tin và lá số tử vi của diễn viên Mỹ Duyên:
Họ tên: Lê Huỳnh Mỹ Duyên.
Giới tính: nữ.
Ngày, tháng, năm sinh (Dương lịch): ngày 2 tháng 3 năm 1972.
Giờ sinh: giờ Tý.
Nơi sinh: Sài Gòn.
Sửa bởi nguyen huu trung: 08/02/2014 - 13:10
Mỹ Duyên (sinh ) là một và . Được đào tạo để trở thành một diễn viên ngay từ nhỏ nhưng Mỹ Duyên lại thành danh ở lĩnh vực điện ảnh với những bộ phim tiêu biểu như: Vị đắng tình yêu 2, , , Lời thề, , Đất khách, , Lọ lem hè phố,...
Năm , Mỹ Duyên được trao tặng danh hiệu vì những đóng góp của cô cho nền điện ảnh nước nhà. Hiện nay, bên cạnh công việc đóng phim, cô còn tham gia vào lĩnh vực kịch nói với vai trò là một diễn viên của .
Tiểu sử và sự nghiệp:
Mỹ Duyên tên thật là Lê Huỳnh Mỹ Duyên, sinh ngày năm tại , sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Ngay từ nhỏ, cô đã được định hướng trở thành một diễn viên giống như mẹ. Năm , khi mới 10 tuổi, Mỹ Duyên là một trong số ít thí sinh trúng tuyển vào tại Thành phố , một trong những trường đào tạo nghệ thuật múa danh tiếng nhất của cũng như trên thế giới. Năm 1990, sau 8 năm theo học tại đây, Mỹ Duyên tốt nghiệp với vai diễn trong vở kịch múa . Sau đó, cô ký hợp đồng biểu diễn trong 2 năm với và có dự định vừa làm vừa học tiếp khóa . Nhưng cũng trong khoảng thời gian này, đất nước Liên Xô xảy ra những bất ổn lớn về chính trị và xã hội nên Mỹ Duyên quyết định quay về Việt Nam. Trở về nước nhưng cô đã gặp khá nhiều khó khăn và không có đất diễn vì ngành múa của Việt Nam vào thời điểm đó vẫn chưa thật sự phát triển. Một thời gian sau, Mỹ Duyên xin vào làm tại ( ) với công việc múa minh họa và biểu diễn thời trang trong các chương trình tạp kĩ của nhà hát cũng như nhiều chương trình nghệ thuật lớn như ,...
Điện ảnh:
Mỹ Duyên, và cố nghệ sĩ (bên phải).
Nghệ sĩ Mỹ Duyên (áo vàng) bên cạnh các diễn viên của Idecaf.
Năm , Mỹ Duyên đăng ký tham dự một cuộc thi tuyển diễn viên cho bộ phim Vĩnh biệt mùa hè của . Qua nhiều vòng thi, cô đã đoạt vị trí đứng đầu nhưng khi bộ phim bắt đầu khởi quay thì cô lại không được đạo diễn mời đóng phim. Một thời gian sau, Mỹ Duyên nhận được lời mời của đạo diễn tham gia trong bộ phim . Ngay sau đó, đạo diễn Lê Hoàng đã mời cô tham gia diễn xuất trong bộ phim Vị đắng tình yêu 2 với vai một cô ca sĩ người . Tuy Ngọc trảng thần công mới là bộ phim đầu tiên Mỹ Duyên được mời đóng phim nhưng nó lại bấm máy sau Vị đắng tình yêu 2 nên đây mới là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô. Cũng trong năm 1993, Mỹ Duyên một lần nữa được đạo diễn Lê Hoàng mời đóng vai chính đầu tiên với nam diễn viên trong phim Trái tim chó sói. Năm , Nhà hát Giao hưởng - Vũ kịch TPHCM được thành lập, Mỹ Duyên được nhận vào biểu diễn tại đây. Tuy nhiên, chưa đầy 2 năm sau, cô đã phải ngừng cộng tác với nhà hát vì phải luyện tập quanh năm lịch diễn thì lại quá ít. Vào thời điểm này, ngoài những vai diễn điện ảnh, Mỹ Duyên còn được biết đến với vai trò là người mẫu đại diễn cho những sản phẩm mới ra mắt, thường xuyên được mời làm mẫu để chụp ảnh , một hình thức nghệ thuật khá phổ biến lúc bấy giờ.
Với hàng loạt vai diễn điện ảnh trong nhiều bộ phim sau đó như: Tình nhỏ làm sao quên, Lương tâm bé bỏng, Ngõ đàn bà, Lưỡi dao, Chiếc chìa khoá vàng, Lời thề... Mỹ Duyên đã trở thành một gương mặt diễn viên sáng giá và được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá cao bằng hàng loạt các giải thưởng uy tín. Trong (1993) được tổ chức ở , Mỹ Duyên đã đoạt danh hiệu "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" với vai diễn trong 2 phim: Tình nhỏ làm sao quên và Băng qua bóng tối. Năm 1995, với vai Nguyệt trong phim , Mỹ Duyên đã được trao giải "Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất" tại , một giải thưởng trong lĩnh vực - do báo bình chọn hàng năm. Bên cạnh điện ảnh, cô còn tham gia vào một số mà chủ yếu do Hãng phim Truyền hình TPHCM ( ) sản xuất như: người nữ khu vực Hồng Hà trong phim , Đất khách,... Với vai Hà trong phim Xóm nước đen và vai Hòa Bình trong phim Lời thề, Mỹ Duyên tiếp tục nhận được danh hiệu "Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất" tại lễ trao giải Mai Vàng năm 1996.
Sở hữu một nét mặt hồn nhiên, vóc dáng thanh mảnh nên trong suốt một thời gian dài, Mỹ Duyên thường chỉ được mời vào những vai chính diện như các thiếu nữ con nhà lành, hiền thục. Chính vì vậy, vào năm 2002, cô đã tạo bước đột phá và chứng tỏ khả năng diễn xuất đa dạng của mình khi tham gia vào bộ phim của đạo diễn Lê Hoàng, sản xuất. Vai diễn của Mỹ Duyên là một cô tên Hoa, quậy phá hết cỡ rồi sau đó chết vì và . Đây là một vai được đánh giá là cực kỳ góc cạnh và đạo diễn Lê Hoàng đã có cuộc tuyển chọn khá lâu. Để có thể hoàn thành tốt vai diễn này, cô đã phải đi tìm hiểu thực tế ở nhiều và . Sau khi công chiếu vào dịp năm , bộ phim đã thành công lớn với doanh thu kỷ lục là 12 tỷ đồng, đứng đầu trong tất cả các bộ phim được sản xuất trước đó. Gái nhảy cũng đã mở đầu cho thời kỳ phim thương mại sau giai đoạn khủng hoảng của . Sau những thành công vang dội của Gái nhảy, cô tiếp tục được mời tham gia vào phần 2 của bộ phim mang tên Lọ lem hè phố. Vai diễn lần này của Mỹ Duyên cũng là một cô tên Hoa, nhưng khác với Gái nhảy, tình tiết của phim nhẹ nhàng hơn khi không đề cập nhiều đến những thác loạn và sự đau đớn của đương thời mà chủ yếu tập trung vào chuyện tình tay ba giữa chàng Khanh Dũng cùng Hạnh và Hoa, niềm hạnh phúc của Hoa khi từ một cô gái điếm bỗng chốc được sống những ngày tháng thơ mộng bên cạnh thần tượng của mình. Sau khi công chiếu vào tết năm , Lọ lem hè phố cũng có doanh thu khá cao với hơn 6 tỷ đồng.
Năm , Mỹ Duyên tham gia vai nữ chính bên cạnh nam ca sĩ trong bộ Nữ tướng cướp do thực hiện. Trong phim, Mỹ Duyên đảm nhận vai Thu, một cô gái xinh đẹp có người bạn tên Hồng, cả hai chuyên đi lừa đảo những anh chàng lắm tiền nhưng ngây thơ. Một ngày nọ, Thu được một trẻ tên Hùng, cô cùng Hồng dự định sẽ gia đình anh. Tuy nhiên, trong khi Hồng đi lấy tiền chuộc thì Thu lại phát sinh tình cảm với Hùng, và cô muốn làm lại cuộc đời nhưng Hồng thì không đồng ý. Và khi đó, Thu đã phải đấu tranh để giành lại sự lương thiện cho con người mình . Với vai diễn này, Mỹ Duyên đã được trao tặng giải thưởng cho hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".
Năm , sau hai năm nghỉ sinh con, Mỹ Duyên đánh dấu sự trở lại bằng việc tham gia diễn xuất trong bộ Gió mùa thổi mãi của . Ít lâu sau, cô tiếp tục đảm nhận một vai phụ trong bộ dài 100 tập mang tên . Trong phim, Mỹ Duyên đảm nhận vai Hiền, một gái từ quê lên thành phố nhưng có cá tính rất mạnh mẽ, cô sẵn sàng dùng vũ lực để chống trả lại những kẻ ức hiếp mình và còn bảo vệ cả anh người yêu yếu đuối. Tuy vậy nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, Hiền lại là một người con gái rất dịu dàng, luôn dành những gì tốt nhất cho người yêu của mình. Luôn phải vật lộn với khó khăn nhưng trong cô không lúc nào tắt niềm khao khát vươn lên. Mặc dù chỉ đảm nhận một vai phụ nhưng đây lại là một vai diễn khá lạ của Mỹ Duyên. Năm 2007, cô được trao tặng danh hiệu vì những đóng góp của cô cho nền nước nhà. Trước đó, vào năm 2005, Mỹ Duyên cũng đã từng lọt vào danh sách xét tặng cho danh hiệu này cùng với nam diễn viên .
Thử sức với kịch nói:
Năm , Mỹ Duyên tham gia vào lĩnh vực với vai cô gái điên trong vở Người mua hạnh phúc của , dù vai diễn đầu tiên này của cô chỉ được nói duy nhất một câu thoại. Sau Người mua hạnh phúc, Mỹ Duyên đã quyết định cộng tác lâu dài với Sân khấu kịch Idecaf và trở thành một diễn viên chính thức tại đây, bên cạnh những nghệ sĩ tên tuổi và gạo cội của sân khấu thành phố như: , , , , . Tham gia một số vở sau đó như: , , ,... và có điều kiện phát huy sở trường của một diễn viên balê trong các vở : Tin ở hoa hồng, Sếch-xpia lâm nguy, 12 bà mụ,... Nhưng cô vẫn bị đánh giá là chưa có vai diễn nào nổi bật như trong lĩnh vực . Một thời gian sau, Mỹ Duyên đã dần chứng tỏ được khả năng diễn xuất trên sân khấu kịch khi hai vở diễn mà cô tham gia cùng nghệ sĩ và là: Phép lạ và Thử yêu lần nữa ( ) thành công khá ngoạn mục. Với Thử yêu lần nữa, mặc dù đã diễn hơn 100 suất trong năm 2004 nhưng đến đầu năm 2005, vở kịch vẫn được nhiều khán giả yêu thích.
Các tác phẩm đã tham gia:
Phim ảnh:
- Những thiên thần áo trắng - đạo diễn Lê Hoàng.
- Mùi Ngò gai (2006).
- Gió mùa thổi mãi.
- Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng (2010).
- Nữ Tướng Cướp (2005).
- Lọ Lem hè phố (2004).
- Sống bên bờ vực.
- Chiếc chìa khóa vàng (2000).
- Đất khách.
- Bình minh châu thổ.
- Lời thề.
- Ngõ đàn bà.
- Cánh chim mặt trời.
- Cảnh sát hình sự.
- Lương tâm bé bỏng.
- Băng qua bóng tối.
- Bên thềm hoa vẫn nở.
- Bến bờ khát vọng.
- Trăng không mùa.
- Bản tình ca cuối cùng.
- Chiếc mặt nạ da người.
- Linh hồn hành quyết.
- Trái tim chó sói.
- Ngọc trảng thần công (1993).
- Vị đắng tình yêu 3.
- Vị đắng tình yêu 2 (1993).
- Người mua hạnh phúc.
- Tin ở hoa hồng.
- Tôi chờ ông đạo diễn.
- Trắng, xanh, vàng, đỏ.
- Anh chàng xỏ lá.
- Âm mưu và tình yêu.
- Cái tráp vàng.
- Shakespeare đang nguy.
- Nắng sớm mưa chiều.
- Cơn mê cuối cùng.
- Trùm lừa.
- 12 bà mụ.
- Thử yêu lần nữa.
- Màu của tình yêu.
- Nụ cười của biển.
- Phép lạ.
- Vua Khalip.
- Công chúa Lọ Lem (chương trình Ngày xửa ngày xưa).
- Nàng tiên cá (chương trình Ngày xửa ngày xưa).
- Sơn Tinh - Thủy Tinh.
- Sát thủ 2 mảnh.
- cảm ơn mình đã yêu em.
- Vùng đất cấm.
- Thuốc Đắng giả tật.
- Lùng người trong mộng.
- "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" tại
- Năm 1995 - 1996 được trao
- Năm 2005, đoạt giải cho hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".
(Một vài thông tin và hình ảnh của diễn viên Mỹ Duyên ở trên được tôi thu thập từ trang vi.wikipedia.org)
Dưới đây là một vài thông tin và lá số tử vi của diễn viên Mỹ Duyên:
Họ tên: Lê Huỳnh Mỹ Duyên.
Giới tính: nữ.
Ngày, tháng, năm sinh (Dương lịch): ngày 2 tháng 3 năm 1972.
Giờ sinh: giờ Tý.
Nơi sinh: Sài Gòn.
Sửa bởi nguyen huu trung: 08/02/2014 - 13:10
nguyen huu trung 20/02/2014
38. Ca sĩ Hương Lan:
Hương Lan (tên thật là Trần Ngọc Ánh, sinh năm ) là một ca sĩ người Việt Nam, nổi tiếng là một giọng hát bền bỉ với dòng và nhạc âm hưởng dân ca. Hiện cô vẫn đi trình diễn ở hải ngoại lẫn trong nước Việt Nam.
Thân thế và bước đầu vào con đường nghệ thuật
Cô sinh ngày năm 1956 tại , là con cả trong một gia đình có 10 người con. Cha của cô là nghệ sĩ , một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam thập niên 1960. Nghệ danh Hương Lan của cô được ghép từ chữ Hương trong và chữ Lan trong , do soạn giả Kiên Giang (nhà thơ Hà Huy Hà), bạn thân của cha cô gợi ý ghép từ tên nghệ danh của hai nghệ sĩ bạn thân của gia đình cô.
Do ảnh hưởng của gia đình, cô bắt đầu biểu diễn sân khấu bằng thể loại cải lương. Năm , khi chỉ mới 5 tuổi, cô đã bước lên sân khấu chuyên nghiệp với vở diễn đầu tiên là vai đứa bé, con của hai nhân vật chính trong tuồng cải lương Thiếu phụ Nam Xương. Cô được hầu hết các nhật báo cũng như tạp chí ở Sài Gòn lúc bấy giờ mệnh danh là “thần đồng”.
Năm , cô bắt đầu chuyển sang trình diễn thể loại tân nhạc Việt Nam dưới sự dìu dắt của rất nhiều nhạc sĩ tên tuổi thời đó. Ca khúc tiêu biểu lúc đó của cô là Ai ra xứ Huế của nhận nhiều sự chú ý và mến mộ bởi chất giọng ngọt ngào và thanh khiết. Và từ đó, tên tuổi của cô bắt đầu tỏa sáng hơn trên con đường nghệ thuật âm nhạc Việt Nam.
Thành danh trong nghệ thuật tại hải ngoại
Sau năm 1975, gia đình cô được định cư ở Pháp do cha cô có quốc tịch Pháp trước đó, nhưng cô ở lại Sài Gòn vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát trong đoàn cải lương Văn Công với các vở Tình yêu và Bạo chúa, Cây sầu riêng trổ bông, vân vân. Năm , cô lập gia đình với nghệ sĩ .
Năm cô sang cùng chồng và con trai đầu theo sự bảo lãnh của cha cô. Thời gian đầu, cuộc sống chật vật, cô phải đi làm thuê với rất nhiều công việc để sinh sống. Năm 1982, cô và nghệ sĩ Chí Tâm chia tay sau khi sinh thêm người con thứ hai. Hạnh phúc gia đình tan vỡ, cô dốc tâm huyết cuộc đời phụng sự cho nghệ thuật.
Năm 1984, cô xuất hiện lần đầu tiên trên chương trình video với nhạc phẩm của nhạc sĩ và trở thành một giọng ca trụ cột của . Từ lúc đó, ngoài Trung tâm Thúy Nga, tại Mỹ, cô còn hợp tác ghi âm với hầu hết các Trung tâm Băng nhạc khác với nhiều bản nhạc được cô trình diễn một cách xuất sắc đi vào lòng công chúng yêu nhạc quê hương Việt Nam. Hương Lan khẳng định tên tuổi của mình từ những bản tình ca, trữ tình boléro, nhạc quê hương và cả cải lương tân cổ.
Những bài hát tiêu biểu của cô vẫn thành công cho đến bây giờ như: Còn thương rau đắng mọc sau hè (Bắc Sơn), Dạ cổ hoài lang (Cao Văn Lầu), Điệu buồn phương Nam (Vũ Đức Sao Biển), Chiếc áo bà ba (Trần Thiện Thanh), Hồn trinh nữ (Nguyễn Bính - Trịnh Lâm Ngân), Lòng Mẹ (Y Vân), Mưa đêm ngoại ô (Đỗ Kim Bảng), Một đời yêu anh (Trần Thiện Thanh), Đón xuân này nhớ xuân xưa (Châu Kỳ), Lâu đài tình ái (Trần Thiện Thanh), Biển tình (Lam Phương), Mưa nửa đêm (Trúc Phương), Ai xuôi vạn lý - Hòn vọng phu 2 (Lê Thương)...
Cuối năm 1988 đầu năm 1989, cô tái hôn với người chồng hiện nay.
Phụng sự cho nghệ thuật
Trong một số bài phỏng vấn, Hương Lan vẫn thường cho biết rằng cuộc đời cô chỉ phụng sự cho nghệ thuật và mơ ước của cô là được trở về hát trên chính quê hương của mình. Năm , lần đầu tiên cô trở về Việt Nam cùng với những nghệ sĩ hải ngoại Quốc Anh, và Thảo My. Hai năm sau, cô được phép trình diễn trước khán giả tại quê nhà do "thiện chí phục vụ khán giả và niềm ước mơ tầm thường của mình". Từ đó, cô hoạt động thường xuyên hơn ở Việt Nam với đa số là các chương trình từ thiện, giúp đỡ cho những người nghèo tại Việt Nam.
Đến nay, Hương Lan vẫn hoạt động trên cả hai thị trường âm nhạc trong nước và hải ngoại. Lưu diễn ở những nơi có người Việt sinh sống trên khắp thế giới. Và vẫn được mọi người yêu mến với giọng hát ngọt ngào, phong cách trình diễn điêu luyện và tính cách riêng của mình.
Xuyên suốt sự nghiệp âm nhạc của mình, cô đã được thu âm và phát hành hàng trăm album trên hàng ngàn bài hát tân nhạc, xen kẽ một số vở cải lương, tân cổ...
(Một vài thông tin và hình ảnh của ca sĩ Hương Lan ở trên được tôi thu thập từ trang vi.wikipedia.org)
Dưới đây là một vài thông tin và lá số tử vi của ca sĩ Hương Lan:
Họ tên: Trần Ngọc Ánh.
Giới tính: nữ.
Ngày, tháng, năm sinh (Dương lịch): ngày 9 tháng 5 năm 1956.
Giờ sinh: giờ Mão.
Nơi sinh: Sài Gòn.
Sửa bởi nguyen huu trung: 20/02/2014 - 12:32
Hương Lan (tên thật là Trần Ngọc Ánh, sinh năm ) là một ca sĩ người Việt Nam, nổi tiếng là một giọng hát bền bỉ với dòng và nhạc âm hưởng dân ca. Hiện cô vẫn đi trình diễn ở hải ngoại lẫn trong nước Việt Nam.
Thân thế và bước đầu vào con đường nghệ thuật
Cô sinh ngày năm 1956 tại , là con cả trong một gia đình có 10 người con. Cha của cô là nghệ sĩ , một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam thập niên 1960. Nghệ danh Hương Lan của cô được ghép từ chữ Hương trong và chữ Lan trong , do soạn giả Kiên Giang (nhà thơ Hà Huy Hà), bạn thân của cha cô gợi ý ghép từ tên nghệ danh của hai nghệ sĩ bạn thân của gia đình cô.
Do ảnh hưởng của gia đình, cô bắt đầu biểu diễn sân khấu bằng thể loại cải lương. Năm , khi chỉ mới 5 tuổi, cô đã bước lên sân khấu chuyên nghiệp với vở diễn đầu tiên là vai đứa bé, con của hai nhân vật chính trong tuồng cải lương Thiếu phụ Nam Xương. Cô được hầu hết các nhật báo cũng như tạp chí ở Sài Gòn lúc bấy giờ mệnh danh là “thần đồng”.
Năm , cô bắt đầu chuyển sang trình diễn thể loại tân nhạc Việt Nam dưới sự dìu dắt của rất nhiều nhạc sĩ tên tuổi thời đó. Ca khúc tiêu biểu lúc đó của cô là Ai ra xứ Huế của nhận nhiều sự chú ý và mến mộ bởi chất giọng ngọt ngào và thanh khiết. Và từ đó, tên tuổi của cô bắt đầu tỏa sáng hơn trên con đường nghệ thuật âm nhạc Việt Nam.
Thành danh trong nghệ thuật tại hải ngoại
Sau năm 1975, gia đình cô được định cư ở Pháp do cha cô có quốc tịch Pháp trước đó, nhưng cô ở lại Sài Gòn vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát trong đoàn cải lương Văn Công với các vở Tình yêu và Bạo chúa, Cây sầu riêng trổ bông, vân vân. Năm , cô lập gia đình với nghệ sĩ .
Năm cô sang cùng chồng và con trai đầu theo sự bảo lãnh của cha cô. Thời gian đầu, cuộc sống chật vật, cô phải đi làm thuê với rất nhiều công việc để sinh sống. Năm 1982, cô và nghệ sĩ Chí Tâm chia tay sau khi sinh thêm người con thứ hai. Hạnh phúc gia đình tan vỡ, cô dốc tâm huyết cuộc đời phụng sự cho nghệ thuật.
Năm 1984, cô xuất hiện lần đầu tiên trên chương trình video với nhạc phẩm của nhạc sĩ và trở thành một giọng ca trụ cột của . Từ lúc đó, ngoài Trung tâm Thúy Nga, tại Mỹ, cô còn hợp tác ghi âm với hầu hết các Trung tâm Băng nhạc khác với nhiều bản nhạc được cô trình diễn một cách xuất sắc đi vào lòng công chúng yêu nhạc quê hương Việt Nam. Hương Lan khẳng định tên tuổi của mình từ những bản tình ca, trữ tình boléro, nhạc quê hương và cả cải lương tân cổ.
Những bài hát tiêu biểu của cô vẫn thành công cho đến bây giờ như: Còn thương rau đắng mọc sau hè (Bắc Sơn), Dạ cổ hoài lang (Cao Văn Lầu), Điệu buồn phương Nam (Vũ Đức Sao Biển), Chiếc áo bà ba (Trần Thiện Thanh), Hồn trinh nữ (Nguyễn Bính - Trịnh Lâm Ngân), Lòng Mẹ (Y Vân), Mưa đêm ngoại ô (Đỗ Kim Bảng), Một đời yêu anh (Trần Thiện Thanh), Đón xuân này nhớ xuân xưa (Châu Kỳ), Lâu đài tình ái (Trần Thiện Thanh), Biển tình (Lam Phương), Mưa nửa đêm (Trúc Phương), Ai xuôi vạn lý - Hòn vọng phu 2 (Lê Thương)...
Cuối năm 1988 đầu năm 1989, cô tái hôn với người chồng hiện nay.
Phụng sự cho nghệ thuật
Trong một số bài phỏng vấn, Hương Lan vẫn thường cho biết rằng cuộc đời cô chỉ phụng sự cho nghệ thuật và mơ ước của cô là được trở về hát trên chính quê hương của mình. Năm , lần đầu tiên cô trở về Việt Nam cùng với những nghệ sĩ hải ngoại Quốc Anh, và Thảo My. Hai năm sau, cô được phép trình diễn trước khán giả tại quê nhà do "thiện chí phục vụ khán giả và niềm ước mơ tầm thường của mình". Từ đó, cô hoạt động thường xuyên hơn ở Việt Nam với đa số là các chương trình từ thiện, giúp đỡ cho những người nghèo tại Việt Nam.
Đến nay, Hương Lan vẫn hoạt động trên cả hai thị trường âm nhạc trong nước và hải ngoại. Lưu diễn ở những nơi có người Việt sinh sống trên khắp thế giới. Và vẫn được mọi người yêu mến với giọng hát ngọt ngào, phong cách trình diễn điêu luyện và tính cách riêng của mình.
Xuyên suốt sự nghiệp âm nhạc của mình, cô đã được thu âm và phát hành hàng trăm album trên hàng ngàn bài hát tân nhạc, xen kẽ một số vở cải lương, tân cổ...
(Một vài thông tin và hình ảnh của ca sĩ Hương Lan ở trên được tôi thu thập từ trang vi.wikipedia.org)
Dưới đây là một vài thông tin và lá số tử vi của ca sĩ Hương Lan:
Họ tên: Trần Ngọc Ánh.
Giới tính: nữ.
Ngày, tháng, năm sinh (Dương lịch): ngày 9 tháng 5 năm 1956.
Giờ sinh: giờ Mão.
Nơi sinh: Sài Gòn.
Sửa bởi nguyen huu trung: 20/02/2014 - 12:32
nguyen huu trung 20/02/2014
Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn hội viên Tử Phủ Vũ Tướng (tác giả của chủ đề "Tạp Chí Khoa Học Huyền Bí Trước 1975") đã cung cấp lá số tử vi của những nghệ sĩ nổi tiếng.
PerleVu 24/02/2014
Cám ơn anh nguyen huu trung về lá số ca sĩ Minh Tâm và ca sĩ Hương Lan là 2 nghệ sĩ tôi rất thích. Xin có ý kiến là lá số Chương Tử Di trước đây tôi có là Tham Lang ở Dần và sau là mạn phép hỏi anh có lá số của diễn viên Thẩm Thúy Hằng,người đẹp Bình Dương ko ạ?
nguyen huu trung 25/02/2014
Tôi xin cảm ơn anh PerleVu đã vào xem chủ đề của tôi và cho tôi ý kiến về lá số của diễn viên Chương Tử Di. Dưới đây là lá số tử vi của diễn viên Thẩm Thúy Hằng mà tôi thu thập được từ chủ đề "Tạp Chí Khoa Học Huyền Bí Trước 1975" của hội viên Tử Phủ Vũ Tướng. Anh có thể vào chủ đề "Tạp Chí Khoa Học Huyền Bí Trước 1975" để xem lá số tử vi của những nghệ sĩ nổi tiếng khác.
Link chủ đề "Tạp Chí Khoa Học Huyền Bí Trước 1975":
Nếu anh có lá số tử vi của những nghệ sĩ nổi tiếng khác thì cứ post vào chủ đề cuả tôi.
Cảm ơn anh nhiều.
Sửa bởi nguyen huu trung: 25/02/2014 - 12:05
Link chủ đề "Tạp Chí Khoa Học Huyền Bí Trước 1975":
Nếu anh có lá số tử vi của những nghệ sĩ nổi tiếng khác thì cứ post vào chủ đề cuả tôi.
Cảm ơn anh nhiều.
Sửa bởi nguyen huu trung: 25/02/2014 - 12:05
nguyen huu trung 25/02/2014
39. Diễn viên Thẩm Thúy Hằng:
Thẩm Thúy Hằng ( - ) là một nổi tiếng. Được xem là ngôi sao sáng nhất của thương mại giai đoạn cuối đến cuối , bà tham gia rất nhiều bộ phim, trong đó nhiều phim hợp tác với , , , , , ... Tên tuổi của bà không chỉ nổi tiếng tại Việt Nam mà còn được biết tới tại các nước trong khu vực.
Thân thế
Thẩm Thúy Hằng tên thật là Nguyễn Kim Phụng, có tên Thánh là Jeane. Bà sinh tại , nhưng sau đó cùng gia đình di cư vào miền Nam và lớn lên ở . Thân phụ bà là một viên chức trong chính quyền , mất sớm khi bà mới 13 tuổi.
Thuở nhỏ, bà theo học trường Huỳnh Văn Nhứt - , sau đó, bà lên sống với người chị và theo học trường Huỳnh Thị Ngà - đến hết năm Đệ tứ (tức là lớp 9 trong hệ thống giáo dục bây giờ). Năm 16 tuổi, bà lén gia đình tham gia cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh của hãng phim Mỹ Vân và đạt giải nhất của cuộc thi sau khi vượt qua 2000 thí sinh khác. Ông bà chủ hàng phim Mỹ Vân đã đặt cho bà nghệ danh Thẩm Thúy Hằng.
Sự Nghiệp
Vai diễn đầu tiên của Thẩm Thúy Hằng là vai Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương của đạo diễn Năm Châu năm . Trong bộ phim này, cô diễn xuất bên cạnh nam diễn viên Nguyễn Đình Dần. Người đẹp Bình Dương đã đem tên tuổi của Thẩm Thúy Hằng đến với công chúng.
Sau đó, bà đã tham gia rất nhiều bộ phim, lập kỷ lục là diễn viên đóng nhiều phim nhất của thập niên 1950, 1960.
Năm , bà đứng ra thành lập nhóm làm phim riêng mang tên Thẩm Thúy Hằng, tiền thân của hãng Vilifilms nổi tiếng ở sau này. Bộ phim đầu tiên của bà trong vai trò chủ hãng là . Đạo diễn phim là cùng các diễn viên: , Kim Cúc, , Thanh Tú, Huy Cường, Việt Hùng, Ngọc Nuôi... Sự thành công rực rỡ của Chiều kỷ niệmlàm tên tuổi của Thẩm Thúy Hằng thêm nổi tiếng. Bà tiếp tục cho ra đời thêm các bộ phim Nàng, rồi Ngậm ngùi, đều thu được thành công rực rỡ.
Cô tham dự nhiều liên hoan phim, xuất hiện tại , , , , , , ...
Không chỉ , Thẩm Thúy Hằng còn tham gia lĩnh vực , đóng kịch và diễn . Ban Thẩm Thúy Hằng là một trong những ban kịch được yêu thích ở thời gian đó. Trong vai trò trưởng ban, cô viết kịch bản, dàn dựng và đóng vai chính. Một số vở thành công như Người mẹ già, Suối tình, Đôi mắt bằng sứ... Trên sân khấu cải lương, Thẩm Thúy Hằng có vai vũ nữ Cẩm Lệ trong vở Bóng chim tăm cá của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga...
Sau , Thẩm Thúy Hằng ở lại Việt Nam. Cô tiếp tục tham gia những bộ phim như: Như thế là tội ác, , Hồ sơ một đám cưới, Đám cưới chạy tang,Cho cả ngày mai, Nơi gặp gỡ của tình yêu... Ở lĩnh vực sân khấu, Thẩm Thúy Hằng có những vai diễn dáng chú ý trong Cho tình yêu mai sau, Đôi bông tai, Hoa sim gai trắng, Biệt thự hoang tàn... Vai diễn cuối cùng của Thẩm Thúy Hằng là vai Phồn Y trong vở của đoàn kịch .
Bà đã được nhà nước Việt Nam phong danh hiệu .
Đời tư
Năm 1959, bà lập gia đình với một người chồng lớn hơn bà 2 tuổi, theo sự sắp xếp của mẹ và các anh. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân tan vỡ sau 5 năm, dù 2 người đã có chung 1 đứa con (sinh năm 1961).
Năm 1968, bà gặp ông Tony , một Tiến sĩ Kinh tế lớn hơn bà 19 tuổi, từng làm rồi Phó . Chính ông là người giúp đỡ bà lập ra hãng phim Thẩm Thúy Hằng. Năm 1970, bà chính thức lên xe hoa lần thứ 2. Sau năm 1975, ông từng được bầu làm Ủy viên Trung ương , Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, rồi làm cố vấn kinh tế cho , và .
Hai người có với nhau 4 người con.
Những phim tham gia
Trước 1975
(Một vài thông tin và hình ảnh của diễn viên Thẩm Thúy Hằng ở trên được tôi thu thập từ trang vi.wikipedia.org và trang ngoisao.vn)
Dưới đây là một vài thông tin và lá số tử vi của diễn viên Thẩm Thúy Hằng:
Họ tên: Nguyễn Kim Phụng.
Giới tính: nữ.
Ngày, tháng, năm sinh (Dương lịch): ngày 20 tháng 10 năm 1940.
Giờ sinh: giờ Tỵ.
Nơi sinh: Hải Phòng.
Sửa bởi nguyen huu trung: 25/02/2014 - 12:30
Thẩm Thúy Hằng ( - ) là một nổi tiếng. Được xem là ngôi sao sáng nhất của thương mại giai đoạn cuối đến cuối , bà tham gia rất nhiều bộ phim, trong đó nhiều phim hợp tác với , , , , , ... Tên tuổi của bà không chỉ nổi tiếng tại Việt Nam mà còn được biết tới tại các nước trong khu vực.
Thân thế
Thẩm Thúy Hằng tên thật là Nguyễn Kim Phụng, có tên Thánh là Jeane. Bà sinh tại , nhưng sau đó cùng gia đình di cư vào miền Nam và lớn lên ở . Thân phụ bà là một viên chức trong chính quyền , mất sớm khi bà mới 13 tuổi.
Thuở nhỏ, bà theo học trường Huỳnh Văn Nhứt - , sau đó, bà lên sống với người chị và theo học trường Huỳnh Thị Ngà - đến hết năm Đệ tứ (tức là lớp 9 trong hệ thống giáo dục bây giờ). Năm 16 tuổi, bà lén gia đình tham gia cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh của hãng phim Mỹ Vân và đạt giải nhất của cuộc thi sau khi vượt qua 2000 thí sinh khác. Ông bà chủ hàng phim Mỹ Vân đã đặt cho bà nghệ danh Thẩm Thúy Hằng.
Sự Nghiệp
Vai diễn đầu tiên của Thẩm Thúy Hằng là vai Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương của đạo diễn Năm Châu năm . Trong bộ phim này, cô diễn xuất bên cạnh nam diễn viên Nguyễn Đình Dần. Người đẹp Bình Dương đã đem tên tuổi của Thẩm Thúy Hằng đến với công chúng.
Sau đó, bà đã tham gia rất nhiều bộ phim, lập kỷ lục là diễn viên đóng nhiều phim nhất của thập niên 1950, 1960.
Năm , bà đứng ra thành lập nhóm làm phim riêng mang tên Thẩm Thúy Hằng, tiền thân của hãng Vilifilms nổi tiếng ở sau này. Bộ phim đầu tiên của bà trong vai trò chủ hãng là . Đạo diễn phim là cùng các diễn viên: , Kim Cúc, , Thanh Tú, Huy Cường, Việt Hùng, Ngọc Nuôi... Sự thành công rực rỡ của Chiều kỷ niệmlàm tên tuổi của Thẩm Thúy Hằng thêm nổi tiếng. Bà tiếp tục cho ra đời thêm các bộ phim Nàng, rồi Ngậm ngùi, đều thu được thành công rực rỡ.
Cô tham dự nhiều liên hoan phim, xuất hiện tại , , , , , , ...
Không chỉ , Thẩm Thúy Hằng còn tham gia lĩnh vực , đóng kịch và diễn . Ban Thẩm Thúy Hằng là một trong những ban kịch được yêu thích ở thời gian đó. Trong vai trò trưởng ban, cô viết kịch bản, dàn dựng và đóng vai chính. Một số vở thành công như Người mẹ già, Suối tình, Đôi mắt bằng sứ... Trên sân khấu cải lương, Thẩm Thúy Hằng có vai vũ nữ Cẩm Lệ trong vở Bóng chim tăm cá của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga...
Sau , Thẩm Thúy Hằng ở lại Việt Nam. Cô tiếp tục tham gia những bộ phim như: Như thế là tội ác, , Hồ sơ một đám cưới, Đám cưới chạy tang,Cho cả ngày mai, Nơi gặp gỡ của tình yêu... Ở lĩnh vực sân khấu, Thẩm Thúy Hằng có những vai diễn dáng chú ý trong Cho tình yêu mai sau, Đôi bông tai, Hoa sim gai trắng, Biệt thự hoang tàn... Vai diễn cuối cùng của Thẩm Thúy Hằng là vai Phồn Y trong vở của đoàn kịch .
Bà đã được nhà nước Việt Nam phong danh hiệu .
Đời tư
Năm 1959, bà lập gia đình với một người chồng lớn hơn bà 2 tuổi, theo sự sắp xếp của mẹ và các anh. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân tan vỡ sau 5 năm, dù 2 người đã có chung 1 đứa con (sinh năm 1961).
Năm 1968, bà gặp ông Tony , một Tiến sĩ Kinh tế lớn hơn bà 19 tuổi, từng làm rồi Phó . Chính ông là người giúp đỡ bà lập ra hãng phim Thẩm Thúy Hằng. Năm 1970, bà chính thức lên xe hoa lần thứ 2. Sau năm 1975, ông từng được bầu làm Ủy viên Trung ương , Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, rồi làm cố vấn kinh tế cho , và .
Hai người có với nhau 4 người con.
Những phim tham gia
Trước 1975
- (1958)
- (1961)
- (1963)
- (1964)
- (1970)
- (1971)
-
- (1972)
- (1973)
- (1973)
- (1974)
- (1975)
- Như thế là tội ác
-
- Hồ sơ một đám cưới
- Đám cưới chạy tang
- Cho cả ngày mai
- Nơi gặp gỡ của tình yêu (1980)
(Một vài thông tin và hình ảnh của diễn viên Thẩm Thúy Hằng ở trên được tôi thu thập từ trang vi.wikipedia.org và trang ngoisao.vn)
Dưới đây là một vài thông tin và lá số tử vi của diễn viên Thẩm Thúy Hằng:
Họ tên: Nguyễn Kim Phụng.
Giới tính: nữ.
Ngày, tháng, năm sinh (Dương lịch): ngày 20 tháng 10 năm 1940.
Giờ sinh: giờ Tỵ.
Nơi sinh: Hải Phòng.
Sửa bởi nguyen huu trung: 25/02/2014 - 12:30
Hoa Cái 25/02/2014
Không nên đem một bức hình xấu của Thẩm Thuý Hằng lúc về già để posted trong bài . Có rất nhiều hình đẹp tiêu biểu cho người đẹp này lúc đương thời, sao không lấy 1 tấm tiêu biểu . NguyenHuuTrung có lần phản đối đem các lá số đã tử vong (vd Hùng Cường) vì như vậy là không tôn trọng người đã khuất . Vậy mình đăng bức hình tàn tạ của ThamThuyHang là làm sao, có tôn trọng không? Tại sao 1 danh nhân, 1 người đẹp đã mất, đem lên để chiêm ngưỡng, khen tặng lại không được, trong khi mình lại làm 1 việc sai lầm đáng tiếc .
"Thế nhưng, từ năm 2009, Thẩm Thúy Hằng sống ẩn dật, lặng lẽ với thiền, kinh kệ, làm từ thiện xã hội và ăn chay trường. Những chuyến đi làm từ thiện xã hội trong màu áo ni cô, phật tử không ai nhận ra Thẩm Thúy Hằng với pháp danh nhà Phật. Phần đời còn lại của mình, bà dành hết cho phật sự, cho việc giúp đỡ người nghèo, cơ nhỡ trong xã hội. Mọi vinh quang, hào nhoáng và rực rỡ ngày xưa mãi đọng trong ký ức người đời về một phụ nữ tài năng, xinh đẹp nhất miền Nam: Một nữ hoàng nhan sắc không ngai.
Bây giờ, Thẩm Thúy Hằng khiến người ta bất ngờ, ngạc nhiên khi ai đó tung ra tấm ảnh với khuôn mặt dị dạng của cô đặt cạnh bức ảnh nhan sắc lộng lẫy một thời. Nhiều người từng yêu mến bà đã không tin đấy là sự thật. Người lại sững sờ, ngạc nhiên lẫn sụp đổ thần tượng mà họ từng ngưỡng bái như Thẩm Thúy Hằng. Người thì tức giận với kẻ đó đã quăng bức ảnh này lên mạng."
Sửa bởi HoaCai0101: 25/02/2014 - 12:37
"Thế nhưng, từ năm 2009, Thẩm Thúy Hằng sống ẩn dật, lặng lẽ với thiền, kinh kệ, làm từ thiện xã hội và ăn chay trường. Những chuyến đi làm từ thiện xã hội trong màu áo ni cô, phật tử không ai nhận ra Thẩm Thúy Hằng với pháp danh nhà Phật. Phần đời còn lại của mình, bà dành hết cho phật sự, cho việc giúp đỡ người nghèo, cơ nhỡ trong xã hội. Mọi vinh quang, hào nhoáng và rực rỡ ngày xưa mãi đọng trong ký ức người đời về một phụ nữ tài năng, xinh đẹp nhất miền Nam: Một nữ hoàng nhan sắc không ngai.
Bây giờ, Thẩm Thúy Hằng khiến người ta bất ngờ, ngạc nhiên khi ai đó tung ra tấm ảnh với khuôn mặt dị dạng của cô đặt cạnh bức ảnh nhan sắc lộng lẫy một thời. Nhiều người từng yêu mến bà đã không tin đấy là sự thật. Người lại sững sờ, ngạc nhiên lẫn sụp đổ thần tượng mà họ từng ngưỡng bái như Thẩm Thúy Hằng. Người thì tức giận với kẻ đó đã quăng bức ảnh này lên mạng."
Sửa bởi HoaCai0101: 25/02/2014 - 12:37
nguyen huu trung 25/02/2014
Cháu chào bác HoaCai0101,
Lúc đăng hình của diễn viên Thẩm Thúy Hằng thì cháu chỉ lấy một bức hình ngẫu nhiên mà cháu tìm được nhờ Google. Còn về việc diễn viên Thẩm Thúy Hằng đã qua đời thì cháu hoàn toàn không biết, cháu dò trên wiki thì không thấy thông tin diễn viên Thẩm Thúy Hằng đã qua đời. Nếu diễn viên Thẩm Thúy Hằng đã qua đời thì cháu xin nhờ ban điều hành xoá bài viết về diễn viên Thẩm Thúy Hằng. Khi cháu đăng thông tin về một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó thì cháu đều tìm hiểu xem nghệ sĩ đó còn sống hay không, cháu không bao giờ đăng thông tin của những nghệ sĩ đã qua đời vì cháu luôn luôn tôn trọng nhũng người nghệ sĩ đó.
Cháu mong bác tiếp tục vào xem chủ đề của cháu.
Sửa bởi nguyen huu trung: 25/02/2014 - 12:49
Lúc đăng hình của diễn viên Thẩm Thúy Hằng thì cháu chỉ lấy một bức hình ngẫu nhiên mà cháu tìm được nhờ Google. Còn về việc diễn viên Thẩm Thúy Hằng đã qua đời thì cháu hoàn toàn không biết, cháu dò trên wiki thì không thấy thông tin diễn viên Thẩm Thúy Hằng đã qua đời. Nếu diễn viên Thẩm Thúy Hằng đã qua đời thì cháu xin nhờ ban điều hành xoá bài viết về diễn viên Thẩm Thúy Hằng. Khi cháu đăng thông tin về một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó thì cháu đều tìm hiểu xem nghệ sĩ đó còn sống hay không, cháu không bao giờ đăng thông tin của những nghệ sĩ đã qua đời vì cháu luôn luôn tôn trọng nhũng người nghệ sĩ đó.
Cháu mong bác tiếp tục vào xem chủ đề của cháu.
Sửa bởi nguyen huu trung: 25/02/2014 - 12:49
TiKiTaKa 25/02/2014
Đến Chúa đến Phật còn có người phỉ báng. Người được hàng triệu người phong thánh đồng thời cũng bị hàng triệu người chửi. Lá số danh nhân được mổ xẻ viết thành sách gọi là nghiệm lý. Mà các ông bảo không mang lá số người chết lên thì các danh nhân đó chắc đang sống.
Bộ phận sinh dục trong chửi bới được đưa vào ngôn từ, và bị coi là vô văn hóa. Nhưng trong khoa học và giải phẫu mà ông lịch sự gọi đó là cái "ấy" thì ông quá thằng dở hơi.
Muốn người không nói, trừ phi đừng làm. Muốn người không đưa ảnh xấu lên thì đừng có tạo ra ảnh xấu.
Bộ phận sinh dục trong chửi bới được đưa vào ngôn từ, và bị coi là vô văn hóa. Nhưng trong khoa học và giải phẫu mà ông lịch sự gọi đó là cái "ấy" thì ông quá thằng dở hơi.
Muốn người không nói, trừ phi đừng làm. Muốn người không đưa ảnh xấu lên thì đừng có tạo ra ảnh xấu.
Hoa Cái 25/02/2014
Cậu R: cậu viết lách rất khốn nạn . Lập luận cũng như con chó theo đuôi cắn trộm . Thẩm Thuý Hằng có xấu cũng không cần NguyenHuuTrung đem phơi bày trên đây . Tôi rất bất bình Trung ngây ngô cho rằng khi người ta chết thì không nên n/c , vậy các hồ sơ thành danh như Pasteur, Einstein ... không nên đem ra để học hỏi sao. Vậy tôi phê cái hình avatar của R xấu xí như cái đầu Kình Dương của thằng mọi lạc vào vườn thơ được không? Mỗi lần tôi nhìn cái hình đó, tôi muốn ói . Người ta trách Hương Lan vô tình hay cố ý để tấm ảnh đó lưu lạc ngoài công chúng, ngoài dự lieu của Thẩm Thuý Hằng khi chụp chung tấm hình đó với Hương Lan .
Sửa bởi HoaCai0101: 25/02/2014 - 12:50
Sửa bởi HoaCai0101: 25/02/2014 - 12:50
TiKiTaKa 25/02/2014
Tôi viết trung dung. Thấy sao là do ông. Tôi đè giữa mặt ông mà viết chứ đâu cần cắn trộm.