nó chạy về thành phố vs nó nhìn về thành phố
ngonngon 31/12/2014
Thưa ace
cùng là chữ về, nhưng
" nó chạy về thành phố " -- không bỏ chữ về được
" nó nhìn về thành phố " -- bỏ chữ về, vẫn giữ được nghĩa
tại sao vậy? mong ace góp ý gấp
cùng là chữ về, nhưng
" nó chạy về thành phố " -- không bỏ chữ về được
" nó nhìn về thành phố " -- bỏ chữ về, vẫn giữ được nghĩa
tại sao vậy? mong ace góp ý gấp
Rumi 31/12/2014
"Về" ở câu trên là bổ ngữ chính chỉ phương hướng. Thành phố là tân ngữ bổ nghĩa cho bổ ngữ về. Bổ ngữ chính trả lời cho câu hỏi, nó chạy đi đâu? Tân ngữ trả lời cho câu hỏi nó chạy về đâu? Vì vậy, chỉ có thể rút gọn thành "nó chạy về" chứ không thể rút gọn thành "nó chạy thành phố". Lưu ý, khác với nghĩa "chạy" trong câu"nó chạy máy nổ".
"Về" trong câu sau đóng vai trò giới từ chỉ phương hướng bổ nghĩa cho bổ ngữ "thành phố". Trả lời cho câu hỏi nó nhìn thành phố như thế nào? Nên có thể rút gọn.
Sửa bởi LaLafLasLa: 31/12/2014 - 12:02
"Về" trong câu sau đóng vai trò giới từ chỉ phương hướng bổ nghĩa cho bổ ngữ "thành phố". Trả lời cho câu hỏi nó nhìn thành phố như thế nào? Nên có thể rút gọn.
Sửa bởi LaLafLasLa: 31/12/2014 - 12:02
ngonngon 31/12/2014
Cảm ơn bạn nhiều,
tại có câu hỏi này trong ôn tập môn văn bản tiếng việt.
tại có câu hỏi này trong ôn tập môn văn bản tiếng việt.