←  Tử Bình

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Giải "Nobel Tử Bình"



1 2 3 4 |»|

hieuthuyloi's Photo hieuthuyloi 24/04/2015

"52 - Nhâm dần - giáp thìn - đinh hợi - kỷ dậu

Ất tị/ bính ngọ/ đinh mùi/ mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý

Can năm nhâm thủy, có chi hợi thủy là vượng. Quan sinh ấn, ấn sinh nhật chủ, dụng thực thần kỷ thổ, tài tinh có thực là phúc, quan được tài tinh sanh phò. Thương quan tuy đương lệnh, được ấn tinh (giáp mộc) khắc chế hữu tình, năm tháng không phản bối, ngày giờ không đố kỵ, thủy chung sở đắc
. Quan nhị phẩm phú quý vô đặng, tài bạch trăm vạn, con cái đẹp đẽ, thọ tám chục tuổi".


- Kết quả đúng, phú quý là chuẩn, quý nhờ sinh giờ kỷ dậu, giờ sinh gặp thiên thời địa lợi.

- Kỷ thổ trong tứ trụ này có tác dụng rất quan trọng, là chủ công của tứ trụ.

- Sự thành công của tứ trụ này có phần thuận lợi nhờ vận:

+ Trẻ thì đi vào hỏa vận bổ trợ thân, thân này rất nhược, yếu.

+ Trung và hậu thì đi vào vận kim, là vận thuận lợi


- giờ sinh là hỷ dụng thì rất quý, về già có lợi thế rõ rệt, phúc thọ, con cháu phát triển.
Trích dẫn

VULONG1's Photo VULONG1 25/04/2015

 maianha, on 24/04/2015 - 12:34, said:

Tôi từ "ngũ âm tòng thế..." mà tìm ra dụng thần thổ thực thần cho bát tự này, vậy nếu VULONG muốn phản biện thì trước hết hãy phản biện dụng thần thổ là đúng hay sai cái đã. Cũng tức là nếu tôi sai thì câu thần chú mà tôi ứng dụng trên cũng sai, và đương nhiên là VULONG đúng.

Đã gọi là "Tòng thế" mà lấy Thổ làm dụng thần thì Giáp Dần nó để cho Thổ "Thống Trị " Tứ Trụ chắc? Điều này có đúng thì chỉ có đúng ở Việt Nam thôi là vì Việt Nam đã thắng Mỹ và đang còn muốn dậy Mỹ thêm một bài học nữa ấy mà (theo lời của Tổng Bí Thư VN nói với TT. Mỹ).
Sửa bởi VULONG1: 25/04/2015 - 04:11
Trích dẫn

VULONG1's Photo VULONG1 25/04/2015

 hieuthuyloi, on 24/04/2015 - 16:32, said:

"52 - Nhâm dần - giáp thìn - đinh hợi - kỷ dậu

Ất tị/ bính ngọ/ đinh mùi/ mậu thân/ kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi/ nhâm tý

Can năm nhâm thủy, có chi hợi thủy là vượng. Quan sinh ấn, ấn sinh nhật chủ, dụng thực thần kỷ thổ, tài tinh có thực là phúc, quan được tài tinh sanh phò. Thương quan tuy đương lệnh, được ấn tinh (giáp mộc) khắc chế hữu tình, năm tháng không phản bối, ngày giờ không đố kỵ, thủy chung sở đắc
. Quan nhị phẩm phú quý vô đặng, tài bạch trăm vạn, con cái đẹp đẽ, thọ tám chục tuổi".

- Kết quả đúng, phú quý là chuẩn, quý nhờ sinh giờ kỷ dậu, giờ sinh gặp thiên thời địa lợi.

- Kỷ thổ trong tứ trụ này có tác dụng rất quan trọng, là chủ công của tứ trụ.

- Sự thành công của tứ trụ này có phần thuận lợi nhờ vận:

+ Trẻ thì đi vào hỏa vận bổ trợ thân, thân này rất nhược, yếu.

+ Trung và hậu thì đi vào vận kim, là vận thuận lợi

- giờ sinh là hỷ dụng thì rất quý, về già có lợi thế rõ rệt, phúc thọ, con cháu phát triển.


Khi mà không nhìn thấy Nhật can Đinh bị Hợi cùng trụ khắc trực tiếp có tác dụng quan trọng như thế nào với Tứ Trụ này thì ... là ....mà.... đành chịu thôi.
Trích dẫn

tuankhong's Photo tuankhong 25/04/2015

Nhật can đinh hợi gặp giờ dậu là tài quan ấn thụ đắc quý nhân mấy thứ này lại rơi vào chủ vị nên mỹ mãn là phải thôi.
Trích dẫn

VULONG1's Photo VULONG1 25/04/2015

 tuankhong, on 25/04/2015 - 06:18, said:

Nhật can đinh hợi gặp giờ dậu là tài quan ấn thụ đắc quý nhân mấy thứ này lại rơi vào chủ vị nên mỹ mãn là phải thôi.

Ý tôi muốn nói là với Tứ Trụ này mà bị khắc như vậy thì không còn là một Tứ Trụ đẹp nữa.

Nói đơn giản là bị khắc như vậy thì dòng lưu bị chặn tại Nhật can nên làm sao mà có thể chẩy từ Nhâm trụ năm tới Giáp trụ tháng mà qua được Đinh trụ ngày để tới Kỷ trụ giờ rồi tới Dậu chi giờ và cuối cùng tới Hợi như tác giả luận:

"Can năm nhâm thủy, có chi hợi thủy là vượng. Quan (Nhâm) sinh ấn (Giáp), ấn sinh nhật chủ (Đinh),dụng thực thần kỷ thổ, tài tinh (Dậu) có thực (Kỷ) là phúc, quan (Hợi) được tài tinh (Dậu) sanh phò".
Trích dẫn

tuankhong's Photo tuankhong 25/04/2015

Khắc con khỉ
Nhâm đắc lộc chi ngày hợi sinh giáp lộc chi năm sinh nhật chủ định sinh kỷ . Kỷ sinh dậu dậu sinh hợi hợi tàng nhâm giáp được dậu sinh . Nhật chủ tọa hợi là tài quan ấn thụ phúc chung tụ.
Tranh luận với ông thì cả đời không xong .
Trích dẫn

hieuthuyloi's Photo hieuthuyloi 25/04/2015

 VULONG1, on 25/04/2015 - 05:41, said:


Khi mà không nhìn thấy Nhật can Đinh bị Hợi cùng trụ khắc trực tiếp có tác dụng quan trọng như thế nào với Tứ Trụ này thì ... là ....mà.... đành chịu thôi.

hợi trong tứ trụ này không có gì đáng ngại cả, làm điều tốt của tứ trụ

hơn nữa đinh thấy hợi là thiên ất quý nhân, gặp giờ dậu là trường sinh, không có gì xấu cả
Trích dẫn

maianha's Photo maianha 25/04/2015

 VULONG1, on 18/04/2015 - 04:59, said:

Chào KhoKhao!

Với phương pháp của tôi thì Tứ Trụ này có Thân nhược nên dĩ nhiên Thổ phải là kỵ thần thì làm sao có thể làm dụng thần như tác giả kết luận được. Hơn nữa Nhật can Đinh bị khắc trực tiếp bởi Hợi cùng trụ thì làm sao mà "ấn sinh nhật chủ" để Thân có thể vượng được ?

Cho nên rõ ràng tác giả đã thay đổi Tứ Trụ này cho nó có vẻ rất chi là hài hoà đẹp và dĩ nhiên điều này chỉ có thể lừa được những người nhẹ dạ cả tin mà thôi. Vậy thì Tứ Trụ thật của ví dụ này như thế nào ? Đây chính là cái IG Nobel mà mọi người cần phải tìm ra.
Có lẽ vì phương pháp toán vượng suy của VULONG đã không định ra được dụng thần thích hợp cho tứ trụ ông quan nhị phẩm này tương ứng với thực tế đã diễn ra nên VULONG cho rằng "rõ ràng tác giả đã thay đổi tứ trụ này...". Thật là tự tin quá mức, suy diễn mạ lỵ tiền nhân.
Sửa bởi maianha: 25/04/2015 - 12:19
Trích dẫn

VULONG1's Photo VULONG1 25/04/2015

 tuankhong, on 25/04/2015 - 08:33, said:

Khắc con khỉ
Nhâm đắc lộc chi ngày hợi sinh giáp lộc chi năm sinh nhật chủ định sinh kỷ . Kỷ sinh dậu dậu sinh hợi hợi tàng nhâm giáp được dậu sinh . Nhật chủ tọa hợi là tài quan ấn thụ phúc chung tụ.
Tranh luận với ông thì cả đời không xong .

 hieuthuyloi, on 25/04/2015 - 08:37, said:

hợi trong tứ trụ này không có gì đáng ngại cả, làm điều tốt của tứ trụ

hơn nữa đinh thấy hợi là thiên ất quý nhân, gặp giờ dậu là trường sinh, không có gì xấu cả

 maianha, on 25/04/2015 - 12:13, said:

Có lẽ vì phương pháp toán vượng suy của VULONG đã không định ra được dụng thần thích hợp cho tứ trụ ông quan nhị phẩm này tương ứng với thực tế đã diễn ra nên VULONG cho rằng "rõ ràng tác giả đã thay đổi tứ trụ này...". Thật là tự tin quá mức, suy diễn mạ lỵ tiền nhân.

Tính Khắc là một trong 3 tính chất cơ bản xây dựng nên môn Tử Bình (khắc, hợp và hình hại) khi luận mà không dùng đến thì nghiên cứu Tử Bình để làm gì ?
Sửa bởi VULONG1: 25/04/2015 - 13:54
Trích dẫn

Cự Cơ's Photo Cự Cơ 25/04/2015

 VULONG1, on 18/04/2015 - 04:59, said:

Chào KhoKhao!

Với phương pháp của tôi thì Tứ Trụ này có Thân nhược nên dĩ nhiên Thổ phải là kỵ thần thì làm sao có thể làm dụng thần như tác giả kết luận được. Hơn nữa Nhật can Đinh bị khắc trực tiếp bởi Hợi cùng trụ thì làm sao mà "ấn sinh nhật chủ" để Thân có thể vượng được ?

Cho nên rõ ràng tác giả đã thay đổi Tứ Trụ này cho nó có vẻ rất chi là hài hoà đẹp và dĩ nhiên điều này chỉ có thể lừa được những người nhẹ dạ cả tin mà thôi. Vậy thì Tứ Trụ thật của ví dụ này như thế nào ? Đây chính là cái IG Nobel mà mọi người cần phải tìm ra.

 VULONG1, on 25/04/2015 - 13:51, said:

Tính Khắc là một trong 3 tính chất cơ bản xây dựng nên môn Tử Bình (khắc, hợp và hình hại) khi luận mà không dùng đến thì nghiên cứu Tử Bình để làm gì ?

Một quy tắc căn bản của ngũ hành là "Tham Sinh Kỵ Khắc"
Trích dẫn

VULONG1's Photo VULONG1 25/04/2015

 Cự Cơ, on 25/04/2015 - 14:28, said:

Một quy tắc căn bản của ngũ hành là "Tham Sinh Kỵ Khắc"

Ông bạn nhầm to rồi, câu này chính xác là "Tham hợp quên xung". Nhưng câu này cũng không mấy ai hiểu thấu đáo cả bởi vì không mấy khi cả 2 chi cùng hợp. Cho nên khi 1 chi hợp còn 1 chi không hợp thì chi không hợp này vẫn xung chi hợp kia (vì nó có hợp với ai đâu mà quên xung). Điều này sẽ dẫn đến 2 trường hợp là sự xung này có phá được hợp hay không thì hầu như chưa có ai hay sách nào nói tới, trừ cuốn "Giải Mã Tứ Trụ" của tôi.
Trích dẫn

Cự Cơ's Photo Cự Cơ 25/04/2015

 VULONG1, on 25/04/2015 - 14:47, said:

Ông bạn nhầm to rồi, câu này chính xác là "Tham hợp quên xung". Nhưng câu này cũng không mấy ai hiểu thấu đáo cả bởi vì không mấy khi cả 2 chi cùng hợp. Cho nên khi 1 chi hợp còn 1 chi không hợp thì chi không hợp này vẫn xung chi hợp kia (vì nó có hợp với ai đâu mà quên xung). Điều này sẽ dẫn đến 2 trường hợp là sự xung này có phá được hợp hay không thì hầu như chưa có ai hay sách nào nói tới, trừ cuốn "Giải Mã Tứ Trụ" của tôi.

Đang nói Sinh Khắc của ngũ hành, Ông lại hiểu sang Xung Hợp, rõ chán... thôi vậy miễn bàn.
Trích dẫn

VULONG1's Photo VULONG1 25/04/2015

 Cự Cơ, on 25/04/2015 - 14:50, said:

Đang nói Sinh Khắc của ngũ hành, Ông lại hiểu sang Xung Hợp, rõ chán... thôi vậy miễn bàn.

Ở ví dụ này ông bạn định nói Hợi trụ ngày vì tham sinh cho Dần trụ năm và Giáp trụ tháng nên quên mất không khắc Đinh cùng trụ chứ gì ? Nếu đúng như vậy thì quả thực "rõ chán.... thôi vậy miễn bàn" là đúng.
Trích dẫn

tuankhong's Photo tuankhong 25/04/2015

Long vũ Tử Bình không hợp thì nên chuyển sang Long vũ cột cho anh em lý số được mở to con mắt.
Trích dẫn

VULONG1's Photo VULONG1 25/04/2015

Tôi xin nhắc lại là có 3 tính chất cơ bản xây dựng lên môn Tử Bình đó là :

1 - Tính sinh khắc .
2 - Tính hợp.
3 - Tính hình hại

Những ai khi nghiên cứu Tử Bình mà không dùng hay có dùng nó nhưng lại luận theo kiểu "Chó Cũng Như Mèo" thì phải tôn họ lên thành gì nhỉ ? Hỡi "Các Nhà Thông Thái Bẩm Sinh" ?
Trích dẫn


1 2 3 4 |»|