←  Nhân Tướng Học

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

12 cung vị trong Nhân tướng học và Tử Vi đ...

AnKhoa's Photo AnKhoa 27/04/2011

Lá số Tử Vi được chia làm 12 cung vị, biểu tả 12 lĩnh vực trong đời sống một con người. Nhân tướng học, mà cụ thể là tướng mặt, cũng có phân chia thành 12 cung vị, tỉ như: cung Quan Lộc xem trán, cung Tài Bạch xem mũi, cung Mệnh xem ấn đường... Lại có, xem Sang nhìn mắt, xem Phúc nhìn tai, xem Giàu nhìn mũi, xem Danh nhìn lông mày, xem Lộc nhìn miệng. Phải chăng, có một sự tương quan mật thiết giữa hai hệ thống kiến thức này. Không biết có quý vị nào đã nghiên cứu và có trải nghiệm với vấn đề này chưa, xin chia sẻ kinh nghiệm.

Thân!
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 27/04/2011

Trong sách "Tử Vi vịnh tập bình chú" có trích một số thông tin về cuốn "Thần kê định số" của cụ Lê Quý Đôn, miêu tả sự phối hợp giữa Tử Vi và Tướng Số. Ví dụ:

Cơ Nguyệt Đồng lương

Người nào cơ nguyệt đồng lương

Thân hình phải được như hàng nho sinh
Mặt tròn da trắng, môi hồng
Thiếu niên khoa bảng, sân rồng có phen
Nhưng cũng phải nhìn vào thần mắt
Như sao băng mới được công khanh
Cổ cao tiếng noí thanh thanh
Văn chương lỗi lạc luật hình đắc Nghi
Nếu mắt lé răng chìa mũi nhọn
Trán rộng cao tóc gọn mà thưa
Thân thô, cỗ gụt lưng gù
Nói năng nhân nghĩa, đón đưa ngọt ngào
Xin chớ vội tin vào mà hõng
thữ dò xem lòng rộng, hẹp sao ?
Mới tường mọi lẽ thấp cao
Đồng lương hạng â'y thuộc vào lai nhân.

Sát, Phá, Liêm, Tham

Người nào Sát, Phá, Liêm, Tham,
Phải uy nghi, phải hiên ngang mới hùng,
Nếu tóc rậm, đầu không vuông vức,
Mắt đỏ hoe, miệng tựa thềm thừ,
Như say, như tỉnh đôi khi,
Ất, Canh, Đinh, Bính liệu bề lo toan.
Có Thiên Đức lòng hiền khả phú
Ngộ Kình, ĐÀ e khó thọ tường,
Dần,thân mạng có Tham Lang,
Hổ, Long, Linh, Hỏa hiên ngang anh hùng,
Tham ngộ Tuế, dẽ lòng tửu sắc,
Râu rậm xanh, thê thiếp đa phòng
Tham, hình mặt đỏ môi cong
Nên tu nhân đức, mới mong thọ trường.



Thân!

Trích dẫn

baduong's Photo baduong 29/04/2011

@Thất sát
không muốn làm cụt hứng của bạn, nhưng mà không thể áp dụng một cách đơn giản tử vi sang bên tướng số và ngược lại được. Vì ngay cả tử vi cũng chỉ mô tả rất mơ hồ về một vài đặc điểm cụ thể về tướng số. Có người đã thử viết quyển tử vi tướng số rồi, nhưng tôi vẫn thấy nó rất khiên cưỡng thì cố gắng tìm cho một hình dáng nào cho một sao cụ thể.
Ngay cả tướng còn có biến tướng, cho nên dùng tướng số để giải tử vi là ko thể.
Thân
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 29/04/2011

View Postbaduong, on 29/04/2011 - 02:27, said:

@Thất sát
không muốn làm cụt hứng của bạn, nhưng mà không thể áp dụng một cách đơn giản tử vi sang bên tướng số và ngược lại được. Vì ngay cả tử vi cũng chỉ mô tả rất mơ hồ về một vài đặc điểm cụ thể về tướng số. Có người đã thử viết quyển tử vi tướng số rồi, nhưng tôi vẫn thấy nó rất khiên cưỡng thì cố gắng tìm cho một hình dáng nào cho một sao cụ thể.
Ngay cả tướng còn có biến tướng, cho nên dùng tướng số để giải tử vi là ko thể.
Thân

Cám ơn phản hồi của baduong,

Nhưng có vẻ bạn chưa hiểu ý của topic. Mục đích topic không phải là dùng Tử Vi đoán tướng, vì đúng là có sự biến tướng, không khớp. Tuy nhiên, ý của tôi là ở đây phối hợp giữa Tử Vi và Nhân tướng để bổ trợ nhau cho nhận định của người xem số. Ví dụ lá số trong Tử Vi cung Mệnh có "cát - hung tương bá", nên có nhiều trường hợp để xác quyết là phần hung nhiều, hay phần cát nhiều thì khá là khó khăn, lúc này nếu xem tướng người này, cung mệnh trong nhân tướng là Ấn Đường, nếu thấy Ấn Đường sáng sủa, rộng rãi thì có thể đoán là thiên về cát, nếu Ấn Đường mờ ám, có nốt ruồi, lông mày rậm giao nhau thì có thể đoán là thiên về hung. Đó là sự phối hợp, bổ trợ, cốt là để đưa ra nhận định cho đúng đắn.

Không biết cái này có hợp lý không?

Thân!
Trích dẫn

baduong's Photo baduong 30/04/2011

View PostThất Sát triều đẩu, on 29/04/2011 - 10:07, said:

Cám ơn phản hồi của baduong,

Nhưng có vẻ bạn chưa hiểu ý của topic. Mục đích topic không phải là dùng Tử Vi đoán tướng, vì đúng là có sự biến tướng, không khớp. Tuy nhiên, ý của tôi là ở đây phối hợp giữa Tử Vi và Nhân tướng để bổ trợ nhau cho nhận định của người xem số. Ví dụ lá số trong Tử Vi cung Mệnh có "cát - hung tương bá", nên có nhiều trường hợp để xác quyết là phần hung nhiều, hay phần cát nhiều thì khá là khó khăn, lúc này nếu xem tướng người này, cung mệnh trong nhân tướng là Ấn Đường, nếu thấy Ấn Đường sáng sủa, rộng rãi thì có thể đoán là thiên về cát, nếu Ấn Đường mờ ám, có nốt ruồi, lông mày rậm giao nhau thì có thể đoán là thiên về hung. Đó là sự phối hợp, bổ trợ, cốt là để đưa ra nhận định cho đúng đắn.

Không biết cái này có hợp lý không?

Thân!

@Thất sát,
đừng nên cố gắng kết hợp khi mà chưa thể kết hợp được. Lý thuyết tử vi ta chưa hiểu đủ tử vi thì kết hợp kiểu gì. Có khác gì đoán mò. Nếu bạn nói rằng bạn hiểu tử vi sâu sắc, giải đoán được cả lý thuyết cơ bản của nó thì hẵng cố gắng kết hợp. Còn nếu mới u u minh min mà kết hợp thì thành tà thuyết mà thôi.
Lý thuyết nhân tướng học bản thân nó cũng đầy đủ để dùng xét người, ko cần phải cố gắng gượng ép kết hợp làm gì.
Thân
Trích dẫn