Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
YOYO, on 20/05/2015 - 17:14, said:
Phá quân đặc tinh cơ bản nhất của nó là hủy hoại , vấn đề là hủy hoại cái gì. Hủy hoại cái tốt là cực xấu nhưng hủy hoại cái xấu lại là tốt , hủy hoại đi một thứ đã cổ lỗ lạc hậu thì lại là hay vì vô tình nó dọn đường cho những cái mới tốt đẹp hơn , trước khi có mùa xuân thì phải có mùa đông phải không bạn
Xin lỗi nếu tôi hiểu lầm ý bạn từ đoạn này. Nếu bạn không cổ súy cho cô này thì tiện cách của lá số này nằm ở đâu?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
bultiep, on 18/05/2015 - 11:43, said:
Mấy lá số trên đều cơ bản gặp cách Mã-Riêu-Phục, Riêu-Thai-Phục-Vượng-Tướng, Phi-Phục-Đào-Hồng-Mộc-Tả-Hữu-Phá, những cách xxx ....cơ bản trong TV.
- Mã-Riêu-Phục: Nếu ở Nô cung thì thiếu Phục
- Riêu-Thai-Phục-Vượng-Tướng: Cả Mệnh lẫn Nô đều thiếu hầu hết các sao
- Phi-Phục-Đào-Hồng-Mộc-Tả-Hữu-Phá: Do sở học có hạn, tôi không tìm ra được nguồn của bộ này. Chỉ tìm thấy câu phú tương tự
"Tướng Phá (Phá Quân) Phục nội tàng Thai diệu,
Ngoài Đào Hồng tú (sao Hồng Loan) chiếu Thiên Di,
Có người dâm dục thị phi,
Tư thông chi để kẻ chê người cười"
Xét nghĩa kỹ càng sẽ thấy nội tại cung mệnh có dâm ngầm nên kết hợp với Di cung hoa bướm sẽ thuận lợi cho việc sắc dục. Việc gom sao để dụng tượng dễ thực hiện nhưng không nên lạm dụng mà cần chú ý chính phụ, thể dụng. Thế nên mới có tranh luận về nội Tướng ngoại Binh và nội Binh ngoại Tướng.
Tôi cũng trông chờ @
bultiep cho ý kiến về sự tương tác về nhóm sao thứ ba với những bộ sao khắc chế tình dục tôi đã trình bày.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
YOYO, on 21/05/2015 - 19:10, said:
Phải chăng là do (Cơ -khoa- đà- mã- quang- quý) trong vận (13-23) tại cung phụ mẫu.
- Hiểu "dục" để mà chế ngự "dục"... nực cười cho những kẻ miệng cứ bô bô đã từ bỏ được "dục" trong khi lại gần như mù tịt không biết gì về "dục" ... làm thế quái nào mà con người ta đòi từ bỏ những thứ mà họ vốn dĩ chưa từng có ? Bạn hiểu ý tôi chứ
Thực tình tôi không hiểu. Tôi chưa hiểu tại sao gom thành cách cục Cơ-Khoa-Đà-Mã-Quang-Quý. Cũng không hiểu tại nhóm sao này nhất là là Khoa-Quang-Quý lại liên quan đến "tu luyện kỹ pháp tình dục". Nếu luận theo cách xem hạn thông thường, Đào Hồng sẽ bị những sao này chế giải.
Ngoài ra, cái tôi quan tâm là tranh luận về phân tích cách cục, bộ sao chứ không phải phát biểu cảm nghĩ hay bình luận về sự thích hợp của tình dục. Chỉ có thể bàn tới những vấn đề này một khi khẳng định kỹ càng về lá số. Tôi có lý do để nghi ngờ về độ khả tín của lá số
- Chưa rõ nguồn gốc giờ sinh
- Nếu đúng ngày giờ thì việc hiệu chỉnh cần thiết đã được thực hiện chưa
- Giờ sinh rất tế nhị. Cụ thể là 0:07. Lúc này là thời điểm nhạy cảm vì khi bắt đầu chuyển dạ từ đêm trước, cả nhà thường thức chờ và sanh vào hôm sau thì vẫn còn ấn tượng của ngày hôm trước