←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

La Hồng Tiên đúng hay sai?

Locked

1 2 3

SonVuong's Photo SonVuong 12/05/2016

Nhân đọc được bài viết của La Hồng Tiên, có nhiều điểm chưa logic lắm:
1- Ý thứ nhất: Cung quan lộc tọa sữu, hai cung giáp hai bên: cung Điền ở tý có Thái dương, cung Nô ở Dần Thái âm tọa thù không quý, cũng đại phú.
=> Suy nghỉ hoài không ra, hông lẽ La Hồng Tiên viết sai sao? Cung điền ở tý có Thái dương hãm nhà đất bỉnh thường...cung quan âm dương hãm giáp hai bên có gì hay đâu? Phúc Vũ Phá hãm ở hợi..., chỉ được mệnh vcd Phủ Tướng triều viên ..thì làm sao mà quý và đại phú được!
Khó hiểu quá, bác nào biết xin chỉ giúp!
Thân mến!
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 13/05/2016

Vậy chắc cách nói trên bổ khuyết trợ tinh cho cung phúc, mệnh là được. Giả sử tuổi Đinh Hợi , theo cách trên thì:
  • mệnh vô chính diệu, phủ tướng triều viên, đắc Thiên Việt, song hao, Di có Tử Tham Hao đắc Triệt chế hóa.
  • phúc hội Khôi, Phá quân hóa lộc (nếu thêm được xương khúc tả hữu nữa càng hay)
  • Thái dương hãm tại điền nhưng được tam minh, xung cung lộc tồn chiếu, cơ âm đắc triệt. Tật có Cự kỵ lưu hà có Thanh long chế hóa.
Lá số như vậy cũng phú quý đó chứ?
Trích dẫn

SonVuong's Photo SonVuong 13/05/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 13/05/2016 - 10:45, said:

Vậy chắc cách nói trên bổ khuyết trợ tinh cho cung phúc, mệnh là được. Giả sử tuổi Đinh Hợi , theo cách trên thì:
  • mệnh vô chính diệu, phủ tướng triều viên, đắc Thiên Việt, song hao, Di có Tử Tham Hao đắc Triệt chế hóa.
  • phúc hội Khôi, Phá quân hóa lộc (nếu thêm được xương khúc tả hữu nữa càng hay)
  • Thái dương hãm tại điền nhưng được tam minh, xung cung lộc tồn chiếu, cơ âm đắc triệt. Tật có Cự kỵ lưu hà có Thanh long chế hóa.
Lá số như vậy cũng phú quý đó chứ?
Cảm ơn anh!
Cho hỏi thêm, câu này sử dụng cho tất cả hay chỉ tuổi Đinh?
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 13/05/2016

Hội đủ âm dương thì bái bai tính đắc hãm
Trích dẫn

SonVuong's Photo SonVuong 13/05/2016

2/Tam hóa liên châu phước bất trùng lai! Câu này được nhiều cao thủ giải thích, như sau:
- Có ba hóa liền cung..mệnh nằm giữa mới tính.(thân không được)
- Có ba hóa liền nhau (mỗi cung một hóa) mệnh hoặc thân tọa ở một trong ba cung đó.
=> Câu này nhiều bàn cãi rồi, nhưng đến nay vẫn chưa ngã ngũ...xin các vị tiầnbối giúp và nói thêm về "phước bất trùng lai"
thaks
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 13/05/2016

Phải nói là tam hoá liên châu phúc trùng trùng lai
Tam hoá là khoa quyền lộc , liên châu là liền nhau , vậy có nghĩa là tam hoá liên châu là khoa quyền lộc nằm ở 3 cung liền nhau
Thường thì chỉ cần một hoá cũng đủ ngon rồi , mà nay toi 3 hoá , tức 3 vận trình đều có hoá
Quyền đẻ ra tiền , lộc là tiền cũng đẻ ra quyền , và khoa la giải thần và cũng co nghĩa là khoa bảng ,, ngày nay quyền tiền đêu mua được khoa .
Còn mệnh tài quan có khoa quyên lộc thì gọi là tam hoá củng mệnh .
Trích dẫn

SonVuong's Photo SonVuong 13/05/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 13/05/2016 - 12:36, said:

Phải nói là tam hoá liên châu phúc trùng trùng lai
Tam hoá là khoa quyền lộc , liên châu là liền nhau , vậy có nghĩa là tam hoá liên châu là khoa quyền lộc nằm ở 3 cung liền nhau
Thường thì chỉ cần một hoá cũng đủ ngon rồi , mà nay toi 3 hoá , tức 3 vận trình đều có hoá
Quyền đẻ ra tiền , lộc là tiền cũng đẻ ra quyền , và khoa la giải thần và cũng co nghĩa là khoa bảng ,, ngày nay quyền tiền đêu mua được khoa .
Còn mệnh tài quan có khoa quyên lộc thì gọi là tam hoá củng mệnh .
Thanh kiu bác minhminh!
- Thân cư quan ở thìn (hóa khoa), cung điền ở Mão (hóa lộc), cung Phúc ỡ Dần (hóa quyền và hóa kỵ)..như vậy có được cách tam hóa liên châu không ạ?
Trích dẫn

LinnaeaBorealis's Photo LinnaeaBorealis 13/05/2016

Có thể nói là hãm cũng có cái tốt và chỗ này quan trọng là hài hoà, vì ngay chỗ kia cũng có nhiều yếu tố ko cẩn thận gãy mồm, chứ ko bai bai tính đắc hãm được.
Một người mà mệnh đóng vào trục Mão Dậu lại còn hãm và Quan chạy vào trục Sửu Mùi thì đương nhiên là xét họ dùng đào hoa như nào, và tất nhiên như vậy thì xét Nhật Nguyệt.
Nói Quan thiên Phủ thực ra ko cứ VCD mà là khi trọng tâm lá số nghiêng về Thiên Phủ, như mệnh Tử Tham tại Mão thân Thiên Phủ, thì lúc ấy Phủ nó chủ sự phát quan của người ta. Hoặc thân Thiên Tướng.

Nhưng quan/thân có là Liêm Sát thì cũng xem Nhật Nguyệt thôi, vì Liêm Trinh mà
Chỗ này nếu thấy cát hoá lộc quyền nó tập trung vào Nhật Nguyệt, quan hoặc thân Thiên Phủ, thì đi làm nghề gì có thể phát quý. Ví dụ như vua

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Tuổi Ất Phủ xài được Thanh Long KK.
Nhưng chỗ này nói chung phát quan quý cũng lởm khởm kể cả các cấp thấp thấp. Khó ăn cách cục đẹp lắm. Nên làm 1 cái gì liên quan đến luật/tôn giáo thì đỡ.
Còn nếu Nhật Nguyệt ko thấy cát hoá lộc quyền mà thấy Kình Đà Không Kiếp, thì tức là Lộc Quyền Lộc tồn tập trung vào bộ động, nhất là thân với quan lại cư Liêm Sát, vậy thì đi buôn, kiểu như hai ông tỷ phú

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

này.
Còn như cách cục dở dở ương ương sát trộn với hoá, cát hoá Âm Dương nhưng quan thân lại Liêm Sát, thấy xương khúc ko thấy Tả hữu mà thấy Cự Kỵ Long Hà gì đấy thì làm nghệ thuật như nhà văn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoặc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, hoặc gặp Hoả Linh tam minh hợp tuổi, vòng trường sinh, kk tỵ hợi... hợp cách thì làm khoa học như

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoặc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Còn làm như trên thì dễ toi/đổ/tù, như

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

- ông này ảnh hưởng cung Huynh nên cực đoan quá, với Nhật cũng nát, hoặc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

a này. Hoặc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đang cầm quyền thì thượng mã phong lên não nên chết.
Ko nữa đi làm thầy tu như

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đàn bà thân cư Liêm mà Thái Dương có cát cũng được quý.

Các cụ thích kiểu Tử Phủ Âm Dương tụ hội để phát quý nên vẫn thích kiểu 1.

Vì đằng nào cũng vẫn có chỗ để chạy và đằng nào cũng vẫn xem Nhật Nguyệt nó đang làm gì nên khỏi thêm câu "nếu có cát hoá". Đơn giản vậy thôi.
Trích dẫn

SonVuong's Photo SonVuong 13/05/2016

Cảm ơn bài viết của bạn LinnaeBo..bài viết hay quá!
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 13/05/2016

Chúng ta đi lên từ lý tam hợp cục nên xem trọng mệnh tài quan. Bỏ qua những cách giáp. Giải thích tam hóa Liên Châu như bác MM là rất chuẩn.

Kì thực cách giáp vô cùng quan trọng. Không kém cạnh chi tam hơp là mấy, Bởi vì sao?

Bởi vì tam châu liền kề sẽ cho biết Quá khứ/ Vị Lai và hiện tại. Đây là nguyên tắc cốt yếu của việc phán đoán luận dòng chảy vận hạn. Cũng là khẩn yếu để xem ta đang ở nơi đâu trên lá số này.
Trích dẫn

VanNhanTieu's Photo VanNhanTieu 14/05/2016

Nhị hợp là con đường sẽ đi qua.

Phụ bào hai bên là con đường bắt buộc phải đi.

Tới khi lộc cùng mà tuyệt, tử khí sẽ đi lên mệnh theo một số sao nào đó, hai bên giáp mệnh là con đường cuối cùng cản trở.
Trích dẫn

win11gr's Photo win11gr 14/05/2016

tam hóa liên châu ở mệnh , cương̀ cung taì quan phuć di cung̀ đại vâṇ mất sạch hóa , không biết phúc tât́ trùng lai ở đâu, mong các anh các chú chí giáo ạ?
Trích dẫn

ghost.vn's Photo ghost.vn 14/05/2016

Lá số ?
..............................
Trích dẫn

NgoaLong's Photo NgoaLong 14/05/2016

Không phải Phúc "bất trùng lai" mà là "tất trùng lai"!

Tam Hóa liên châu, phúc tất trùng lai
Tam Ám kế giao, họa vô đơn chí

hoặc

Khoa Quyền Lộc liên cung, phúc tất trùng lai
Riêu Đà Kỵ giao triền, họa vô đơn chí

Thông thường thì nói về tại Mệnh, và chính Mệnh (mệnh ở giữa). Nếu mệnh ở giữa Tam Hóa thì tất Phụ Mẫu và Huynh Đệ mỗi cung 1 Hóa. Dù là các Hóa nằm vị trí thế nào đi nữa thì cũng hay, khi đó cha mẹ, anh chị em, và bản thân đều có Hóa, nhất là xuất thân sẽ không tồi thì khởi điểm coi như được lợi, khởi điểm/điểm xuất phát được lợi thì sẽ kéo theo nhiều cái lợi khác nữa. Ngoài ra thì 2 Vận đầu sẽ đi qua 2 cung có Hóa cũng lợi về cuộc sống và học hành.

Nếu Tam Hóa rãi liên châu nhưng rãi trên các cung khác thì chắc chắn cũng được 2 hoặc tối thiểu là 1 Hóa tại các cung quan trọng (đấy là chưa tính đến chiếu, còn nếu rãi vô định thì có khi không được hưởng Hóa nào vì vào hết nhược cung

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

). Lúc này xét thêm về đắc vị, như Điền có Lộc thì hay hơn là có Khoa.

Ngược lại, nếu Mệnh mà chính giữa Tam Ám thì 2 cung Phụ Bào có Đà Kỵ hoặc Riêu thì gia đạo cũng đã bất ổn rồi. 2 Vận đầu gặp Ám tinh nữa thì việc học hành và đời sống tuổi niên thiếu cũng không lợi.

Và nếu xét về Vận thì nếu đi qua gặp Tam Hóa (Phúc/tốt lành) thì liên tiếp đắc 3 Vận có Hóa (cái tốt liên tiếp nhau), còn nếu Tam Ám (họa/xui xẻo liên tiếp nhau). Đấy chỉ là cách nói nôn na thế thôi! Nếu Đại Vận thì 30 năm, Tiểu Vận thì 3 năm, đi qua 3 cung.


Còn về câu hỏi 1 nếu không nhầm thì nói về cách "giáp Nhật giáp Nguyệt". Cách này là nói đến khi Nhật Nguyệt sáng sủa - Nhật tại Dần Ngọ, Nguyệt tại Thân Tí.
Sửa bởi NgoaLong: 14/05/2016 - 23:55
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 15/05/2016

Khi khảo sát quan hệ giữa tam hợp và giáp cung, tôi cho rằng phải dựa trên thiên hay địa khí làm trọng thì mới phân được tương tác giữa nội và ngoại củng.
Trích dẫn
Locked

1 2 3