Tiết lộ chuyện về ngày sinh chính thức của...
TRANDINHLONG 26/08/2016
"Bà cụ sinh ông Giáp vào mùa lụt, nước dâng tràn cho tới tận bờ biển. Bà cụ đẻ rơi dưới một cái lều cất tạm ở gốc cây mít to như cổ thụ. Nhưng chính vào ngày ấy đã ra đời 1 con người mà nhiều nhà sử học thế giới bình luận rằng đó là 1 trong những người hiếm đã làm thay đổi dòng chảy của lịch sử". Theo lời bà cụ thì Đại tướng sinh vào ngày 25.8.1911.
Mời các Bác vào BL.
Mời các Bác vào BL.
Fl0wer 28/08/2016
Thằng phỏng vấn bà cụ bỏ sót (quên) hỏi bà cụ sinh bác Giáp khoảng tầm mấy giờ !
CaspianPrince 28/08/2016
Giờ Thìn
Mệnh: Tham Lang tại Thìn, đắc Tả Hữu Tam Minh Khoa Khúc Kình, nổi tiếng từ nhỏ, xuất tướng nhập tướng.
Phụ Mẫu: Cự Lộc Mã Ấn Tướng ngộ Triệt: quan lại suy thoái
Đại hạn
1. Tử Phủ Khôi Việt Xương Khúc Khoa Kỵ (13-22). 1927, tiểu hạn tại Mão Âm Lộc Kiếp Hình. - Học cao, rồi bị đuổi học
Trích Wiki
(15 tuổi) Năm , Võ Nguyên Giáp rời trường Tiểu học Đồng Hới ở quê nhà để vào ôn thi vào trường (ông đỗ thứ hai sau ). Trong 2 năm học, ông luôn đứng đầu lớp trừ 1 tháng bị rớt xuống hạng nhì. Trong thời gian này, cậu Giáp có vài lần đến thăm nhà yêu nước để nghe thuyết giảng về lý tưởng Cách mạng. Trên tường nhà Cụ Châu có treo những nhà tư tưởng nổi bật mà cụ tôn kính là , và , điều đó khiến cậu càng say mê theo đuổi chân lý của lịch sử.
(17 tuổi) Năm 1927, ông bị đuổi học cùng với , (tức Hải Triều), sau khi tổ chức một cuộc . Ông về quê và được giới thiệu tham gia , một theo nhưng có màu sắc thành lập năm ở . Nguyễn Chí Diểu cũng giới thiệu Võ Nguyên Giáp vào làm việc ở Huế, tại nhà xuất bản do sáng lập và ở báo Tiếng dân của . Tại đây, Võ Nguyên Giáp bắt đầu học nghề làm báo, chuẩn bị cho giai đoạn hoạt động báo chí trong thời .
2. Vũ Linh Đà (53-62t) & Sát Kình (73-82): bị tiểu nhân chế.
(58t, tiểu hạn Vũ Linh Đà) Năm , và tại phát động cuộc . Bản thân Võ Nguyên Giáp cũng tham gia lập kế hoạch chiến dịch, nhưng khi Hội nghị Bộ Chính trị tháng 10 và tháng 12 năm 1967 quyết định mở chiến dịch thì ông đang đi chữa bệnh ở Hungary. Ông về nước vào đầu tháng 2 năm 1968, khi chiến dịch đã diễn ra được vài ngày.
(74 tuổi, tiểu hạn Tử Phủ Việt ngộ Tuần, Kình xung) Năm , Hội đồng Bộ trưởng quyết định thành lập với mục tiêu kiểm soát mức sinh tại Việt Nam. Võ Nguyên Giáp khi đó là phụ trách - được phân công kiêm nhiệm chức chủ tịch ủy ban này (cùng với 3 Bộ trưởng các Bộ và Tổ chức khác làm phó cho ông).
Sửa bởi CaspianPrince: 28/08/2016 - 17:45
Mệnh: Tham Lang tại Thìn, đắc Tả Hữu Tam Minh Khoa Khúc Kình, nổi tiếng từ nhỏ, xuất tướng nhập tướng.
Phụ Mẫu: Cự Lộc Mã Ấn Tướng ngộ Triệt: quan lại suy thoái
Đại hạn
1. Tử Phủ Khôi Việt Xương Khúc Khoa Kỵ (13-22). 1927, tiểu hạn tại Mão Âm Lộc Kiếp Hình. - Học cao, rồi bị đuổi học
Trích Wiki
(15 tuổi) Năm , Võ Nguyên Giáp rời trường Tiểu học Đồng Hới ở quê nhà để vào ôn thi vào trường (ông đỗ thứ hai sau ). Trong 2 năm học, ông luôn đứng đầu lớp trừ 1 tháng bị rớt xuống hạng nhì. Trong thời gian này, cậu Giáp có vài lần đến thăm nhà yêu nước để nghe thuyết giảng về lý tưởng Cách mạng. Trên tường nhà Cụ Châu có treo những nhà tư tưởng nổi bật mà cụ tôn kính là , và , điều đó khiến cậu càng say mê theo đuổi chân lý của lịch sử.
(17 tuổi) Năm 1927, ông bị đuổi học cùng với , (tức Hải Triều), sau khi tổ chức một cuộc . Ông về quê và được giới thiệu tham gia , một theo nhưng có màu sắc thành lập năm ở . Nguyễn Chí Diểu cũng giới thiệu Võ Nguyên Giáp vào làm việc ở Huế, tại nhà xuất bản do sáng lập và ở báo Tiếng dân của . Tại đây, Võ Nguyên Giáp bắt đầu học nghề làm báo, chuẩn bị cho giai đoạn hoạt động báo chí trong thời .
2. Vũ Linh Đà (53-62t) & Sát Kình (73-82): bị tiểu nhân chế.
(58t, tiểu hạn Vũ Linh Đà) Năm , và tại phát động cuộc . Bản thân Võ Nguyên Giáp cũng tham gia lập kế hoạch chiến dịch, nhưng khi Hội nghị Bộ Chính trị tháng 10 và tháng 12 năm 1967 quyết định mở chiến dịch thì ông đang đi chữa bệnh ở Hungary. Ông về nước vào đầu tháng 2 năm 1968, khi chiến dịch đã diễn ra được vài ngày.
(74 tuổi, tiểu hạn Tử Phủ Việt ngộ Tuần, Kình xung) Năm , Hội đồng Bộ trưởng quyết định thành lập với mục tiêu kiểm soát mức sinh tại Việt Nam. Võ Nguyên Giáp khi đó là phụ trách - được phân công kiêm nhiệm chức chủ tịch ủy ban này (cùng với 3 Bộ trưởng các Bộ và Tổ chức khác làm phó cho ông).
Sửa bởi CaspianPrince: 28/08/2016 - 17:45