THÁI ẤT NHÀN ĐÀM
vietnamconcrete 17/11/2017
vietnamconcrete, on 15/11/2017 - 21:29, said:
Hôm nay nhiều sự kiện:
----------
Quân đội Zimbabwe bắt giữ Tổng thống Mugabe giữa tin đồn đảo chính
Hàn Quốc: Động đất 5,5 độ richter mạnh thứ 2 trong lịch sử, người dân hoảng sợ tháo chạy
----------
Quân đội Zimbabwe bắt giữ Tổng thống Mugabe giữa tin đồn đảo chính
Hàn Quốc: Động đất 5,5 độ richter mạnh thứ 2 trong lịch sử, người dân hoảng sợ tháo chạy
VOV.VN - Lũ quét do mưa lớn vào rạng sáng 15/11 (theo giờ địa phương) đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và tàn phá nặng nề miền Trung Hy Lạp.
vietnamconcrete 17/11/2017
@ Em: đại khái phân dã thì:
- Zimbabwe: nằm ở cung Tốn/Tị của Châu phi - Đảo chính, bắt giữ tổng thống
- Hi lạp: nằm ở cung Càn của Châu Á - Lũ lụt lớn, chính phủ để quốc tang
- Hàn quốc - động đất lịch sử
emvomr.dam 17/11/2017
Xin chào bác vnconcrete. Noi trc la co khac nhau trong cach tinh nhật kể. EM tính từ ngày Giáp Tí đầu tien sau tiết Đông chi. Thái ất ở cung Dau, VX ở Can, Thủy kích ở Tuất. Dùng phép toán Định nhu hom trc co noi (sach Thái ất di giản lục có ghi lấy KT gia Hoà Thân đếm tới Tk) sẽ thấy TK gia Thái ất ắt có chiến tranh. ZIMBABWE ở Tốn ( DN), TK ở TB, sau Thái ất ắt có nội ngoại chiến. Chủ đại tuong ở cung 4 phạm sao Truy là điềm làm phản
emvomr.dam 17/11/2017
Ngày 15/11 tức Bính Ngo an từ sao Sâm tại cung 4, sao Duc ở cung Can, bị VX phạm nên chủ lũ lụt (Hy Lap cung Can). Sao Đê ở Khôn bi khách đại tuong phạm nên dong dat. Do may tinh hay bi lỗi nên phải chia trả lời làm 2 lần mới post dc nhe bác vnconcrete
Sửa bởi emvomr.dam: 17/11/2017 - 14:47
Sửa bởi emvomr.dam: 17/11/2017 - 14:47
emvomr.dam 17/11/2017
Xin chào vnconcrete. Thái ât 19. Tính theo địa bàn 16 cung nhu vnconcrete vẫn tính cho dễ bàn. Tính ra ngay 15\11 có 2 vụ động dat lân vn ơi. Ở HQ là cung ĐB châu á ứng với Huyền Minh gia Kế thần nên có hạn dat lơ. Còn cung TN ứng với 1 nơi khác. Có thể là châu phi hoặc tây âu. Vn tra mạng hay thu tra google post cho a e di
emvomr.dam 17/11/2017
Hi Vnconcrete. Mới tra google. Vi moc 15\11 tính que ở vn tuc gmt+7 nên nếu lấy vùng châu á múi giờ nay làm quy chuẩn thì HQ và Vn đối cung 1 ở ĐB và 1 ở TN. Ngày 15\11 ở vn núi lo ở Quảng Nam. Cung Mão phia Đông sao Hòa Âm bị chủ đại tướng phạm ứng với gio bão.
Chắc vnconcrete thắc mắc về cục. Từ đầu có de cập tam thức dùng lịch tiết khí nên sẽ phân âm hay dương độn cho năm ngay và gio. Riêng nguyệt kể chắc ko ap dung hay ít nhất mình ko biết sd
Thân
Chắc vnconcrete thắc mắc về cục. Từ đầu có de cập tam thức dùng lịch tiết khí nên sẽ phân âm hay dương độn cho năm ngay và gio. Riêng nguyệt kể chắc ko ap dung hay ít nhất mình ko biết sd
Thân
vietnamconcrete 18/11/2017
emvomr.dam, on 17/11/2017 - 20:53, said:
Xin chào vnconcrete. Thái ât 19. Tính theo địa bàn 16 cung nhu vnconcrete vẫn tính cho dễ bàn. Tính ra ngay 15\11 có 2 vụ động dat lân vn ơi. Ở HQ là cung ĐB châu á ứng với Huyền Minh gia Kế thần nên có hạn dat lơ. Còn cung TN ứng với 1 nơi khác. Có thể là châu phi hoặc tây âu. Vn tra mạng hay thu tra google post cho a e di
Cục 16 là ngày Mão, cục 19 tuy đúng ngày Ngọ nhưng vẫn sai cục. Về cục số là cửa đầu tiên của Thái ất, cần phải tham ngộ kỹ lưỡng. Thấy bạn hay bàn về thiên địa nhân bàn - theo tôi hay là nên đơn giản hóa việc phân tích đi, chỉ có 1 bàn duy nhất thôi chứ sẽ không phân ra nhiều bàn đâu.
Hỏi EM câu nữa: do đâu ta có 72 cục Thái Ất?
emvomr.dam 19/11/2017
Xin chào bác vnconcrete. 72 cuc số có 2 cách tính
1 là thái ất 24 trải 24 năm/8 quái x kế thần 12 năm/12 cung x văn xuong và thủy kích 16 năm/ 16 cung - VX và TK khởi đầu cách Thái ất 3x 2=6 - trùng 4 góc nên bội số chung =72 cục
2 là Thái ất 3 năm/1 quẻ x 8 quẻ x 3 nguyên = 72 cục. Vì số cục qua các tiết và nguyên là trùng nhau nhưng thái ất số đếm chỉ 24 nên số 72 là trùng qua các tiết trải các nguyên. Nhưng vì 24 tiết gồm 12 tiết dương độn và 12 tiết âm độn nên có 72 cục dương và 72 cục âm.
Mới học Thái ất còn nhiều sai sót nên các bác lượng thứ.
Vnconcrete có công post bài cho mọi người cùng nghiên cứu học tập rất đáng quý.
Thân
Ps: ko biết vnconcrete có đoán ra vì sao bài trước số khách 35 tức khach đại tướng và khách tham tướng ở trung cung sao lại thành ở cung Khôn xam phạm sao Đê he he.. Địa bàn Don giáp thì TC độn ra cung TN đó. Cho nên mới phân thiên, địa, nhân tam bàn là vậy. Chúc cuối tuần vui vẻ. Có bài hay post cho a e học hỏi nhé
1 là thái ất 24 trải 24 năm/8 quái x kế thần 12 năm/12 cung x văn xuong và thủy kích 16 năm/ 16 cung - VX và TK khởi đầu cách Thái ất 3x 2=6 - trùng 4 góc nên bội số chung =72 cục
2 là Thái ất 3 năm/1 quẻ x 8 quẻ x 3 nguyên = 72 cục. Vì số cục qua các tiết và nguyên là trùng nhau nhưng thái ất số đếm chỉ 24 nên số 72 là trùng qua các tiết trải các nguyên. Nhưng vì 24 tiết gồm 12 tiết dương độn và 12 tiết âm độn nên có 72 cục dương và 72 cục âm.
Mới học Thái ất còn nhiều sai sót nên các bác lượng thứ.
Vnconcrete có công post bài cho mọi người cùng nghiên cứu học tập rất đáng quý.
Thân
Ps: ko biết vnconcrete có đoán ra vì sao bài trước số khách 35 tức khach đại tướng và khách tham tướng ở trung cung sao lại thành ở cung Khôn xam phạm sao Đê he he.. Địa bàn Don giáp thì TC độn ra cung TN đó. Cho nên mới phân thiên, địa, nhân tam bàn là vậy. Chúc cuối tuần vui vẻ. Có bài hay post cho a e học hỏi nhé
emvomr.dam 19/11/2017
Xin chào bác vnconcrete. Hôm qua 18/11 ở vùng Đông nam bộ, các quận Bình Thạnh, Thủ Đức có mưa lớn nhưng đáng nói là gió lốc và hình thành vùng mây sét rất lớn gây nguy hiểm. Bác vnconcrete cho biết yếu tố nào trong Độn giáp gây nên. Với sắp có bão bác có biết yếu tố nào trong Thái ất. Do ko biết chèn bài báo đăng nên bác có lòng thì làm giúp. Vài dòng góp vui cuối tuần
emvomr.dam 20/11/2017
Chào bác Vn concrete. Nhờ trang tra về động đất của bác hnay mà ôn lai bài viết thái ất hôm 15\11 có đăng hôm đó có 2 nơi xảy ra động đất : 1 ở ĐB là HQ. 1 ở TN hnay mới tra ra ở gần châu mỹ hehe.. thank bác nhiu nhiu. Hôm trc nói ở vn là ko đúng
vietnamconcrete 20/11/2017
emvomr.dam 21/11/2017
vietnamconcrete 01/02/2018
Thế nào là Dương Cửu, Bách Lục?
Xem ra chân nghĩa của Thái Ất dường như ít người lĩnh ngộ được. Tôi dùng gu gồ đại pháp, tìm khắp cả thế giới phẳng bao la nhưng chẳng thấy ai nói được chân nghĩa của từ "dương cửu, bách lục". Cho đến cả các bậc Giáo Sư cũng còn hiểu lầm, nói trắng ra là họ chả hiểu được hai chữ này (thực ra là rất đơn giản). Như GS Nguyễn Hữu Quang giải thích trong tác phẩm "Hán Việt sử lược" của ông như sau:
---------------
(4) Dương cửu 陽九: nguyên-văn 厄運逢陽九 lấy từ Hán-thư Luật-lịch-chí
漢書律歷志 (Thư-tịch-khảo 1C, tr. 401-446): Bách lục dương cửu 百六陽九.
Nghĩa là ách-hội tức là hồi có tai-ách. Có ba thuyết, nhưng thuyết đầu là hợp-lý hơn cả:
a) Hán-thư Luật-lịch-chí: Thoạt đầu là vào Nguyên, 106 dương 9, thứ nhì là 374 âm 9, thứ ba là 480 dương 9, thứ tư là 720 âm 7, thứ năm là 720 dương 7, thứ sáu là 600 âm 5, thứ bẩy là 600 dương 5, thứ tám là 480 âm 3 và thứ chín là 480 dương 3, phàm 4617 năm mà thành trọn một nguyên. Vị chi là 4560 Kinh-tuế (tức thường tuế) và 57 tai-tuế. Tóm lại 4617 tuế là một Nguyên, dương là hạn-tai (hạn hán), âm là thủy-tai (Xin xem Sớ của Thiên Vương-chế trong Kinh Lễ và ô chót Bảng 21.1 Bảng Tỷ-giảo Dịch/Huyền).
----------------
Xin thưa với các vị cách giải thích trên là sai. Tôi hiểu về "Dương cửu, Bách lục" như thế này:
Xem ra chân nghĩa của Thái Ất dường như ít người lĩnh ngộ được. Tôi dùng gu gồ đại pháp, tìm khắp cả thế giới phẳng bao la nhưng chẳng thấy ai nói được chân nghĩa của từ "dương cửu, bách lục". Cho đến cả các bậc Giáo Sư cũng còn hiểu lầm, nói trắng ra là họ chả hiểu được hai chữ này (thực ra là rất đơn giản). Như GS Nguyễn Hữu Quang giải thích trong tác phẩm "Hán Việt sử lược" của ông như sau:
---------------
(4) Dương cửu 陽九: nguyên-văn 厄運逢陽九 lấy từ Hán-thư Luật-lịch-chí
漢書律歷志 (Thư-tịch-khảo 1C, tr. 401-446): Bách lục dương cửu 百六陽九.
Nghĩa là ách-hội tức là hồi có tai-ách. Có ba thuyết, nhưng thuyết đầu là hợp-lý hơn cả:
a) Hán-thư Luật-lịch-chí: Thoạt đầu là vào Nguyên, 106 dương 9, thứ nhì là 374 âm 9, thứ ba là 480 dương 9, thứ tư là 720 âm 7, thứ năm là 720 dương 7, thứ sáu là 600 âm 5, thứ bẩy là 600 dương 5, thứ tám là 480 âm 3 và thứ chín là 480 dương 3, phàm 4617 năm mà thành trọn một nguyên. Vị chi là 4560 Kinh-tuế (tức thường tuế) và 57 tai-tuế. Tóm lại 4617 tuế là một Nguyên, dương là hạn-tai (hạn hán), âm là thủy-tai (Xin xem Sớ của Thiên Vương-chế trong Kinh Lễ và ô chót Bảng 21.1 Bảng Tỷ-giảo Dịch/Huyền).
----------------
Xin thưa với các vị cách giải thích trên là sai. Tôi hiểu về "Dương cửu, Bách lục" như thế này:
- Số của trời đất vốn có âm dương, số dương là số lẻ (1, 3, 5, 7, 9), số của âm là chẵn (2, 4, 6, 8, 10). Dịch nói "cùng tắc biến", sở dĩ sự vật biến loạn là do khí âm hay khí dương phát triển hết chu kỳ của chúng.
- Trong các số tự nhiên (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) thì các số 1, 2, 3, 4, 5 được gọi là các số sinh; các số 6, 7, 8, 9, 10 là các số thành (số 10 chẳng qua là số đã cực, chứ đúng ra chỉ có 9 số)
- Trong các số thành thì số Thái âm là số 6, số Thái dương là số 9. Chu kỳ của âm cực liên quan tới số 6, chu kỳ của dương cực liên quan tới số 9. Do đó mới gọi là dương cửu, bách lục
emvomr.dam 01/02/2018
Dương cửu, chí dương, 9 là chí dương. vì sao không là 99. 99 là dương cực nhưng không là chí dương vì nó không đơn nhất. dương là lẻ nên chí dương là đơn nhất. Bách lục, chí âm, lục là âm thành từ nhất dương, nên lục là âm. Bách là 99 + 1, là dương cực sinh âm. hơn nữa là âm cực, cực dương nhất biến sinh chí âm. cũng như trời chuyển tròn bao đất trinh tĩnh. chí là cực nên không bao dung, là đơn nhất, là bĩ. 99 + 1 nên gọi dương cửu rồi mới bách lục. đạo là âm dương tương giao tương bối, thái rồi bỉ rồi lại thái