Mệnh thân
quanphuc2015 04/03/2017
Thời anh hùng Phá Quân tung hoành thì Kiên Thất Sát nhũn như con chi chi, mới tập tễnh học Thất Sát Tinh Quyết, tối về sờ ti mẹ khóc mít ướt như hai giọt Khốc Hư.
Còn thời ta tung hoành cũng là thời diễn đàn này hưng thịnh, đâu phải là sân chơi cho mấy kẻ chiết tự tào lao nhăng cuội hay mấy tên ra vẻ cao thâm nhưng đầu óc rỗng tuếch.
Còn thời ta tung hoành cũng là thời diễn đàn này hưng thịnh, đâu phải là sân chơi cho mấy kẻ chiết tự tào lao nhăng cuội hay mấy tên ra vẻ cao thâm nhưng đầu óc rỗng tuếch.
Lou 05/03/2017
k phải là Phá Quân. Mà là Liêm sát đòi thay chị Hillary làm tt mẽo.
ấu trùng13/12/91 10h07 ti
ấu trùng13/12/91 10h07 ti
quanphuc2015 05/03/2017
Hahaha. Đám bồi bút của ông HC và đám rận dâm chủ như em Luci phò đây đâu dễ có được giờ sinh của anh huống chi là cả lá số.
Nếu có chăng, Ta chỉ tiết lộ cho em PMK XHCN dễ thương thôi.
Nếu có chăng, Ta chỉ tiết lộ cho em PMK XHCN dễ thương thôi.
ThienA 05/03/2017
Người khôn chỉ cần nghe 2 từ " cách bát" là tự hiểu mấy cặp Mệnh Tật, Phụ Tài, Phúc Tử nói điều gì, vài người còn ngồi xổm vỗ đùi sung sướng.
Có kẻ dốt có đọc, có dạy cũng chẳng hiểu ^.^
Kiểu như con khỉ Tôn Ngộ Không bị ông Thầy gõ 3 cái vào đầu thì canh 3 bò tới gặp. Con người vì lòng tự cao hơi lớn nên bị goz 3 cái liền chửi Thầy rồi vác mông bỏ đi
Có kẻ dốt có đọc, có dạy cũng chẳng hiểu ^.^
Kiểu như con khỉ Tôn Ngộ Không bị ông Thầy gõ 3 cái vào đầu thì canh 3 bò tới gặp. Con người vì lòng tự cao hơi lớn nên bị goz 3 cái liền chửi Thầy rồi vác mông bỏ đi
AnKhoa 05/03/2017
quanphuc2015, on 04/03/2017 - 23:07, said:
Thời anh hùng Phá Quân tung hoành thì Kiên Thất Sát nhũn như con chi chi, mới tập tễnh học Thất Sát Tinh Quyết, tối về sờ ti mẹ khóc mít ướt như hai giọt Khốc Hư.
Còn thời ta tung hoành cũng là thời diễn đàn này hưng thịnh, đâu phải là sân chơi cho mấy kẻ chiết tự tào lao nhăng cuội hay mấy tên ra vẻ cao thâm nhưng đầu óc rỗng tuếch.
Còn thời ta tung hoành cũng là thời diễn đàn này hưng thịnh, đâu phải là sân chơi cho mấy kẻ chiết tự tào lao nhăng cuội hay mấy tên ra vẻ cao thâm nhưng đầu óc rỗng tuếch.
Đầu óc rỗng là hay mà . Đang cố gắng rỗng tuếch hơn nữa.
Lou 05/03/2017
hờ. Dòm thấy ngu bậc nhất và dễ bị người ta oánh cho. Có gì cho Lu phải quan tâm?
Sao hôm nay táp nhẹ nhàng thế? k giống style mọi khi. Có nhẽ chăng sợ Lu đến thế xao? Quả là biết nhiều thứ không bằng biết điều nhẩy?
Chửi người khác phải có nghề. Ghi danh thầy Sú dạy cho. Tốt nghiệp xong quay lại đây chửi chưa muộn mà. Cố lên, Lu đợi. Chứ giờ đâu có đủ trình mà chửi.
Thôi Lu đi chơi đây. Đừng ngóng.
Sao hôm nay táp nhẹ nhàng thế? k giống style mọi khi. Có nhẽ chăng sợ Lu đến thế xao? Quả là biết nhiều thứ không bằng biết điều nhẩy?
Chửi người khác phải có nghề. Ghi danh thầy Sú dạy cho. Tốt nghiệp xong quay lại đây chửi chưa muộn mà. Cố lên, Lu đợi. Chứ giờ đâu có đủ trình mà chửi.
Thôi Lu đi chơi đây. Đừng ngóng.
AnKhoa 05/03/2017
Định tập trung viết tiếp, mà đúng là khi nước đã có rác thì khó mà còn cảm hứng viết được. Nhờ BDH đóng hộ topic.
anhhungxadieu 17/10/2017
Tôi sinh năm Kỷ Mùi ,mệnh Thất sát tại ngọ,thân mệnh đồng cung. Vậy bạn AnKhoa có thể nói qua về tư tưởng,tính cách của tôi như thế nào.Tôi rất mong bạn phản hồi, tôi chân thành cảm ơn bạn.
CaspianPrince 18/10/2017
AnKhoa, on 25/02/2017 - 09:49, said:
Các sách nói rất sơ sài về tương tác giữa Mệnh và Thân, nên chủ đề này chúng ta sẽ nói.
Trong 64 quẻ Dịch, cùng là hai quái Càn và Khôn, mà do cách sắp xếp khác nhau đã thành hai quẻ Địa thiên Thái và Thiên địa Bĩ ý nghĩa rất khác nhau rồi.
Vậy ví dụ Mệnh Thất sát thân Phá quân, và mệnh Phá quân thân Thất sát thì sẽ khác nhau thế nào ? Đó là một ví dụ gợi mở ban đầu để ta cùng ngẫm.
Cũng như các chủ đề khác, cách tôi đi chậm rãi, im ắng và ngẫu hứng, thiên về đưa ý tưởng cùng suy ngẫm hơn là trình bày, công bố kết quả, nên quý vị nào thích thì join.
Trong 64 quẻ Dịch, cùng là hai quái Càn và Khôn, mà do cách sắp xếp khác nhau đã thành hai quẻ Địa thiên Thái và Thiên địa Bĩ ý nghĩa rất khác nhau rồi.
Vậy ví dụ Mệnh Thất sát thân Phá quân, và mệnh Phá quân thân Thất sát thì sẽ khác nhau thế nào ? Đó là một ví dụ gợi mở ban đầu để ta cùng ngẫm.
Cũng như các chủ đề khác, cách tôi đi chậm rãi, im ắng và ngẫu hứng, thiên về đưa ý tưởng cùng suy ngẫm hơn là trình bày, công bố kết quả, nên quý vị nào thích thì join.
AnKhoa để ý sau khi xác định vị trí cung mệnh, thì sẽ căn cứ vào ngũ hành nạp âm của cung mệnh để lập cục và an sao theo số ngày.
Phải chăng nên xem xét sau khi định vị trí cung thân, cần căn cứ vào ngũ hành nạp âm của cung thân để lập cục và an sao theo số ngày chứ không phải xem trực tiếp các sao trong cung an Thân --> lá số địa bàn thực chất chính là lá số lập theo cung an thân.
Theo lý luận này, "mệnh phi thường cách cần mệnh TPVT, thân SPLT" nên được hiểu theo nghĩa là an sao theo mệnh cục thì có TPVT tại cung an mệnh, còn an sao theo thân cục thì có SPLT tại cung an thân.
Đối với mệnh thân đồng cung, theo kinh nghiệm của cụ Hà Uyên thì: "Dương nam Âm nữ thì lấy cung Phúc đức để lập Cục; Âm nam Dương nữ thì lấy cung Phu thê để lập Cục"
Tôi dùng phương pháp trên để xem năng lực hành vi và nhân cách thì thấy rất đúng, ví dụ tôi là Âm Dương Quyền Hình, còn có người tôi quen là Tham Lang Địa Kiếp hoặc Liêm Kiếp Đà. Quả thực là về phẩm chất thì giống hệt như sách thường nói. Địa bàn là tâm địa vậy. Còn dùng cung mệnh để xem thì thấy phần nhiều ứng về công danh.
Vấn đề còn bỏ ngõ là có phải trước 30 xem mệnh, sau 30 xem thân hay không.
Sửa bởi CaspianPrince: 18/10/2017 - 00:15
tripooh1 19/10/2017
CaspianPrince, on 18/10/2017 - 00:00, said:
AnKhoa để ý sau khi xác định vị trí cung mệnh, thì sẽ căn cứ vào ngũ hành nạp âm của cung mệnh để lập cục và an sao theo số ngày.
Phải chăng nên xem xét sau khi định vị trí cung thân, cần căn cứ vào ngũ hành nạp âm của cung thân để lập cục và an sao theo số ngày chứ không phải xem trực tiếp các sao trong cung an Thân --> lá số địa bàn thực chất chính là lá số lập theo cung an thân.
Theo lý luận này, "mệnh phi thường cách cần mệnh TPVT, thân SPLT" nên được hiểu theo nghĩa là an sao theo mệnh cục thì có TPVT tại cung an mệnh, còn an sao theo thân cục thì có SPLT tại cung an thân.
Đối với mệnh thân đồng cung, theo kinh nghiệm của cụ Hà Uyên thì: "Dương nam Âm nữ thì lấy cung Phúc đức để lập Cục; Âm nam Dương nữ thì lấy cung Phu thê để lập Cục"
Tôi dùng phương pháp trên để xem năng lực hành vi và nhân cách thì thấy rất đúng, ví dụ tôi là Âm Dương Quyền Hình, còn có người tôi quen là Tham Lang Địa Kiếp hoặc Liêm Kiếp Đà. Quả thực là về phẩm chất thì giống hệt như sách thường nói. Địa bàn là tâm địa vậy. Còn dùng cung mệnh để xem thì thấy phần nhiều ứng về công danh.
Vấn đề còn bỏ ngõ là có phải trước 30 xem mệnh, sau 30 xem thân hay không.
Phải chăng nên xem xét sau khi định vị trí cung thân, cần căn cứ vào ngũ hành nạp âm của cung thân để lập cục và an sao theo số ngày chứ không phải xem trực tiếp các sao trong cung an Thân --> lá số địa bàn thực chất chính là lá số lập theo cung an thân.
Theo lý luận này, "mệnh phi thường cách cần mệnh TPVT, thân SPLT" nên được hiểu theo nghĩa là an sao theo mệnh cục thì có TPVT tại cung an mệnh, còn an sao theo thân cục thì có SPLT tại cung an thân.
Đối với mệnh thân đồng cung, theo kinh nghiệm của cụ Hà Uyên thì: "Dương nam Âm nữ thì lấy cung Phúc đức để lập Cục; Âm nam Dương nữ thì lấy cung Phu thê để lập Cục"
Tôi dùng phương pháp trên để xem năng lực hành vi và nhân cách thì thấy rất đúng, ví dụ tôi là Âm Dương Quyền Hình, còn có người tôi quen là Tham Lang Địa Kiếp hoặc Liêm Kiếp Đà. Quả thực là về phẩm chất thì giống hệt như sách thường nói. Địa bàn là tâm địa vậy. Còn dùng cung mệnh để xem thì thấy phần nhiều ứng về công danh.
Vấn đề còn bỏ ngõ là có phải trước 30 xem mệnh, sau 30 xem thân hay không.
vậy nội tâm và phẩm chất liệu có khác nhau.