←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

TỬ VI NÓI GÌ VỀ VỤ ĐỘT QUỴ CỦA ĐẠI SỨ NGA...

Locked

hai3tran's Photo hai3tran 05/03/2017

Theo dòng thời sự:

“ Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc đột ngột qua đời ở công sở
Thứ ba, 21/02/2017, 09:21 - Nguồn: VnExpress.net
BBC dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết thông tin trên nhưng nguyên nhân dẫn tới cái chết của nhà ngoại giao kỳ cựu hiện chưa rõ. Ông Churkin qua đời chỉ một ngày trước khi đón sinh nhật 65 tuổi vào 21/2. ”

Tìm thêm thông tin trên mạng chúng ta biết :
Ông CHURKIN sinh ngày 21 February 1952 tại moskva GMT+3, đột quỵ ngày 20February 2017 (tức trong tháng 1âl Dinh Dậu), không có thông tin về giờ sinh.

Với thông tin như vậy, liệu chúng ta có thể suy ra lá số tử vi của Đại sứ không? Nhiều người sẽ nói không được vì thiếu giờ sinh, hoặc được thì cũng không ai làm vì tốn thời gian lắm. Riêng tôi sẽ dùng phần mềm để tìm hiểu vấn đề.

Vì không biết giờ sinh nên tôi chạy phần mềm cho 12 lá số với giờ Tí, Sửu, Dần... của ngày 21/2/1952; trên mỗi lá số sẽ có điểm lá số (ĐLS) theo thang điểm 20 đi kèm:
Giờ Tí, ĐLS 17/20 ; giờ Sửu, ĐLS 6/20 ; giờ Dần, ĐLS 17/20 ;
giờ Mão, ĐLS 6/20; giờ Thìn, ĐLS 19/20 ; giớ Tỵ, ĐLS 10/20 ;
giờ Ngọ, ĐLS 6/20 : giờ Mùi, ĐLS 5/20; giờ Thân , ĐLS 16/20 ;
giờ Dậu, ĐLS 16/20 ; giờ Tuất, ĐLS 17/20 ; giờ Hợi, ĐLS 15/20

Vì thân phận cao quý của Đại sứ nên chúng ta có thể khẳng định ĐLS của vị này
không thể dưới 15/20. Tiếp đến tôi cho phần mềm thể hiện chỉ số thời vận (CSTV)
của tháng Giêng âl (2017) cho những ls từ 15/20 điểm trở lên, và có:
Ls giờ Tí , CSTV: 12 ; Ls giờ Dần , CSTV: -5 ; Ls giờ Thìn , CSTV: 5 ;
Ls giờ Thân , CSTV:-3 ; Ls giờ Dậu , CSTV: 6 ; Ls giờ Tuất , CSTV: 12
Ls giờ Hợi , CSTV: 10

CSTV số âm (dưới 0) là xấu; từ 0 đến 10 là bình thường kém đến bình thường tốt;
từ 11 trở lên là tốt hoặc rất tốt.

Như vậy ls giờ Dần là rất kém, có thể đây là căn nguyên của sự đột quỵ và do các sao Sat + Ky, Pha ∆, Ky, Tuong +Kinh hội tụ.


Khởi đầu giờ Dần (GMT+8) là 0400h, tức 2000h ngày hôm trước (D- : 20 Feb) tại LDN, tức 2300h , đầu giờ Tí ngày D tại Moskva. Như vậy giờ sinh của Đại sứ là trong khoảng từ 00giờ đến 01giờ ngày 21/2/1952, theo cách tôi từng đề nghị khi đổi giờ sinh người nước ngoài ra giờ sinh trên lstv (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) nhưng tuần tự ngược lại.

PS: Mời hội viên nào quan tâm gửi PM cho tôi để nhận miễn phí phần mềm đề cập ở trên.
Trích dẫn
Locked