Hồ sơ Trương Khắc Đông (TV Đài Cảng)
Hoa Cái 14/11/2017
Tử Vi Toàn Tập
Sách vở như rừng, lý thuyết như mây vì vậy các người nghiên cứu nhiều khi lạc lối mà bỏ cuộc .
Có những thứ chỉ là lý thuyết cho đến khi được kiểm nghiệm, như thế tin cả vào sách vào thuyết thì đừng tin tốt hơn .
Rất nhiều lần gặp người có Tứ Linh nhưng phẩm hạnh không ra gì, thậm chí đóng vai chính nhân quân tử mà hành động gian tham . Nhưng con nhà Tuế Hổ Phù rất nhiều khi có chí khí trọng danh dự với lòng tự hào. Phải chăng đâu là chánh đâu là phụ trong nhận định để đề cao vai trò Long Phượng Hoa Cái lúc nào cũng xuất hiện trong tam giác Tuế Hổ Phù . Chứ đừng vội thấy có Bạch Hổ mà cho là con người kiên cường minh chánh, có Thái Tuế sẽ là lệnh vua khó cãi lại, hay là Phù là thưa gửi chắc thắng. Tại sao không nghĩ rằng Bạch Hổ phơi thây ngoài biên rừng khi lạc lối ra khỏi khu rừng sâu mà bị săn bắt, tại sao không sợ lúc phạm Tuế, xung Tuế, đáo Tuế khi lực lượng các Phi Tinh trùng lặp ..., tại sao Quan Phù không phải là người thù hằn ôm mối thống khổ vào người không nguôi?
Bất cứ sách nào, đoạn văn nào bàn về lý tính của đẩu số đều có thể bị tranh chấp đúng sai khi áp dụng.
Con nhà lý số cần hiểu thêm về sự biến Dịch của trời đất, của thời đại mà vì ý quên lời để gạn lọc cái hay của tiền nhân mà dụng được cái hay của sách cổ để củng cố vốn liếng ít ỏi của mình, chưa kể đến man thư quái thuyết làm hoa mắt kẻ muốn chạy nhanh trong khi chưa biết cách đi đường cho bền hơi ít tốn sức.
Cả 2 đại sư Liễu Cư Sĩ và Tử Vân đều là những thao thủ đương thời nổi tiếng, vậy mà mấy ông không thấy Trương Khắc Đông tiến vào DH cuối cùng của cuộc đời để cho ra 2 ý kiến phản bác về cơ hội phục hồi của siêu sao trong thập niên 60-70 của ngành địa ốc của Đài - Cảng . Một câu hỏi cụ thể thì phải trả lời cụ thể nhưng khi điểm và diện không phân biệt được thì đoán số kiểu này mang tính hời hợt và thiếu suy xét.
Tử Vân xem như đại sư nhưng ông viết những bài dài lê thê, khách sáo đọc mà chán, làm cho tôi đọc lướt,ghi nhận các câu các đoạn đáng chú ý, còn lại là loại Sơn Đông Mãi Võ màu mè.
Khi rãnh tôi sẽ bàn về case Trương Khắc Đông với chiêu thức của Tử Vi Toàn Tập của trường phái VN kinh điển.
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 14/11/2017 - 21:51
Sách vở như rừng, lý thuyết như mây vì vậy các người nghiên cứu nhiều khi lạc lối mà bỏ cuộc .
Có những thứ chỉ là lý thuyết cho đến khi được kiểm nghiệm, như thế tin cả vào sách vào thuyết thì đừng tin tốt hơn .
Rất nhiều lần gặp người có Tứ Linh nhưng phẩm hạnh không ra gì, thậm chí đóng vai chính nhân quân tử mà hành động gian tham . Nhưng con nhà Tuế Hổ Phù rất nhiều khi có chí khí trọng danh dự với lòng tự hào. Phải chăng đâu là chánh đâu là phụ trong nhận định để đề cao vai trò Long Phượng Hoa Cái lúc nào cũng xuất hiện trong tam giác Tuế Hổ Phù . Chứ đừng vội thấy có Bạch Hổ mà cho là con người kiên cường minh chánh, có Thái Tuế sẽ là lệnh vua khó cãi lại, hay là Phù là thưa gửi chắc thắng. Tại sao không nghĩ rằng Bạch Hổ phơi thây ngoài biên rừng khi lạc lối ra khỏi khu rừng sâu mà bị săn bắt, tại sao không sợ lúc phạm Tuế, xung Tuế, đáo Tuế khi lực lượng các Phi Tinh trùng lặp ..., tại sao Quan Phù không phải là người thù hằn ôm mối thống khổ vào người không nguôi?
Bất cứ sách nào, đoạn văn nào bàn về lý tính của đẩu số đều có thể bị tranh chấp đúng sai khi áp dụng.
Con nhà lý số cần hiểu thêm về sự biến Dịch của trời đất, của thời đại mà vì ý quên lời để gạn lọc cái hay của tiền nhân mà dụng được cái hay của sách cổ để củng cố vốn liếng ít ỏi của mình, chưa kể đến man thư quái thuyết làm hoa mắt kẻ muốn chạy nhanh trong khi chưa biết cách đi đường cho bền hơi ít tốn sức.
Cả 2 đại sư Liễu Cư Sĩ và Tử Vân đều là những thao thủ đương thời nổi tiếng, vậy mà mấy ông không thấy Trương Khắc Đông tiến vào DH cuối cùng của cuộc đời để cho ra 2 ý kiến phản bác về cơ hội phục hồi của siêu sao trong thập niên 60-70 của ngành địa ốc của Đài - Cảng . Một câu hỏi cụ thể thì phải trả lời cụ thể nhưng khi điểm và diện không phân biệt được thì đoán số kiểu này mang tính hời hợt và thiếu suy xét.
Tử Vân xem như đại sư nhưng ông viết những bài dài lê thê, khách sáo đọc mà chán, làm cho tôi đọc lướt,ghi nhận các câu các đoạn đáng chú ý, còn lại là loại Sơn Đông Mãi Võ màu mè.
Khi rãnh tôi sẽ bàn về case Trương Khắc Đông với chiêu thức của Tử Vi Toàn Tập của trường phái VN kinh điển.
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 14/11/2017 - 21:51
Brian 15/11/2017
Durobi, on 03/11/2017 - 08:53, said:
Sau khi rời quân ngũ thì Trương Khắc Đông mở công ty xây dựng mang tên Hoa Mỹ Kiến Thiết, đây chính là công ty lừng lẫy Đài Loan từ những năm 60. Nhưng trước đó cũng như bao công ty khác thì Hoa Mỹ Kiến Thiết thuở ban sơ cũng khởi nghiệp rất vất vả, thậm chí phải dùng nhiều thủ đoạn để sống còn.
Hồi ấy ở Đài Loan các công ty địa ốc thường làm theo kiểu truyền thống là xây nhà trước rồi bán sau, cho nên phải trải qua quá trình tập trung vốn rất vất vả, cho nên công trình tiến độ hoàn thành chậm, cho nên những công ty nào phải mạnh vốn lắm mới xây nhà để bán được. Chính Trương Khắc Đông là người đầu tiên đưa ra khái niệm "bán trước khi xây", dần dần hoàn thiện khái niệm "cổ phần hóa bất động sản", sau đó lại đưa khái niệm "phân kỳ thanh toán", người dân chỉ cần trả trước một khoản rồi sau đó trả lần từng tháng nên cơ hội sở hữu căn hộ của người dân nhiều hơn, doanh nghiệp bđs cũng dễ bán nhà hơn. Đây chính là mô thức thông dụng hiện nay đối vớc các cty bđs trên thế giới. Ở thời điểm những năm 60 thế kỷ 20 thì nó rất mới và khiến TKĐ vụt lên như ngôi sao sáng ở lãnh vực đầu tư nhà ở và khách sạn, trung tâm thương mại ở Đài Loan.
Hồi ấy ở Đài Loan các công ty địa ốc thường làm theo kiểu truyền thống là xây nhà trước rồi bán sau, cho nên phải trải qua quá trình tập trung vốn rất vất vả, cho nên công trình tiến độ hoàn thành chậm, cho nên những công ty nào phải mạnh vốn lắm mới xây nhà để bán được. Chính Trương Khắc Đông là người đầu tiên đưa ra khái niệm "bán trước khi xây", dần dần hoàn thiện khái niệm "cổ phần hóa bất động sản", sau đó lại đưa khái niệm "phân kỳ thanh toán", người dân chỉ cần trả trước một khoản rồi sau đó trả lần từng tháng nên cơ hội sở hữu căn hộ của người dân nhiều hơn, doanh nghiệp bđs cũng dễ bán nhà hơn. Đây chính là mô thức thông dụng hiện nay đối vớc các cty bđs trên thế giới. Ở thời điểm những năm 60 thế kỷ 20 thì nó rất mới và khiến TKĐ vụt lên như ngôi sao sáng ở lãnh vực đầu tư nhà ở và khách sạn, trung tâm thương mại ở Đài Loan.
htes, on 20/06/2017 - 21:01, said:
Đúng rồi, Durobi là bạn tôi, rất hay cả rỡn và thiếu nghiêm túc!
Durobi 17/11/2017
anhhungxadieu 11/12/2017
mothaiba, on 03/11/2017 - 16:07, said:
l/s as above...Mệnh/Cục - Tài/Điền bị phá cách nặng : Không thể giàu được & Càng không thể thành công trong việc đầu tư bất động sản…!
-VDCX !
-VDCX !