- Năm Tân Mùi có số thứ tự theo Lục thập hoa Giáp là: 8
- Tháng Giáp Ngọ có số thứ tự theo Lục thập hoa Giáp là: 31
- Ngày Đinh Sửu có số thứ tự theo Lục thập hoa Giáp là: 14
- Giờ Kỷ Dậu có số thứ tự theo Lục thập hoa Giáp là: 46
Tổ hợp Năm + Tháng = [(8 + 4) + (5 + 10)] + [(31 + 6) + (2 + 7)] = 73 thừa trừ dư 1
Tổ hợp Ngày + Giờ = [(14 + 7) + (5 + 10)] + [(46 + 9) + (4 + 9)] = 104 thừa trừ hết cho 8 không có số dư
Lập quẻ:
- Hỏi: đương số ở phương - hướng nào thì hợp số ? Được quẻ: ....
- Hỏi: đương số nên theo ngành nghề nào thì hợp số ? Được quẻ ...
- Hỏi: đương số theo Gia phả huyết thống dòng Họ, thì nên lấy vợ (chồng) tuổi nào cho cung Tử tức được tốt ? Được quẻ ... nên lấy tuổi nào thì phát phúc ? Được quẻ ...
- Hỏi: đương số năm 2012 nên như thế nào ? Được quẻ ...
......v.v....
Ở trên là cụ lấy ví dụ cách lập từ một bát tự.
Theo đó thì lấy số thứ tự của can chi đó trong lục thập hoa giáp + Trị số của can + trị số của chi là ra số của 1 trụ. Tính cho cả 4 trụ
Năm + tháng là nội quái
Ngày + giờ là ngoại quái
Vậy đoạn sau cụ nói đương số ở phương hướng nào ---> quẻ... Là thế nào ạ?
Ai chỉ cháu đoạn trên với?
Không biết thì hỏi ạ, các bác đừng mắng cháu tội nghiệp.
Sửa bởi BiG4life: 23/05/2018 - 17:03