Mày muốn gì ? Mít Tơ Phất (Trum at G20)
Hoa Cái 29/06/2019
Hai siêu cường gặp nhau tại hội nghị G20 .
Trump và Tập sẽ thăm dò nhau về trận chiến kinh tế đang xảy ra .
Nhưng trong 1 khoảng khắc nho nhỏ hình chụp Trump ngồi khoanh tay trước 1 thủ tướng VN khúm núm làm quen cho thấy vai trò tương quan giữa 1 siêu cường và 1 tiểu quốc cần phải lấy lòng .
Bên Lề cuộc họp G20 - Đọc Vị Ngôn Ngữ Cơ Thể.
***Thủ tướng NXP đi ra tận chỗ ngồi tổng thống Trump để “tâm sự”, cách cúi người thân thiện và thái độ nói chuyện đầy thiện chí thể hiện sự cởi mở và sẵn lòng giải quyết mọi vấn đề khúc mắc mà Trump nêu ra.
Đây là 1 động thái rõ nét trong việc muốn duy trì mối quan hệ hoà hảo với Mỹ từ phía Việt Nam.
***Tổng thống Trump, nhìn cách thể hiện ban đầu,chính ông cũng hơi hãi khi ổng ngồi khoanh tay ở tư thế phòng thủ với cách nói chuyện bất cần như kiểu “t*o không quan tâm” những gì nói mà hãy làm. Nhưng về cuối cuộc nói chuyện vẫn là cái bắt tay thân tình. Đó thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và sẵn sàng giải quyết vấn đề nếu Việt Nam biết cách cư xử.
*** Đây là 1 liều thuốc trấn an nhà đầu tư cả trong và ngoài nước ở Việt Nam. Có thể thấy được bác Phúc làm ae khá hạnh phúc [size=4]
Trump và Tập sẽ thăm dò nhau về trận chiến kinh tế đang xảy ra .
Nhưng trong 1 khoảng khắc nho nhỏ hình chụp Trump ngồi khoanh tay trước 1 thủ tướng VN khúm núm làm quen cho thấy vai trò tương quan giữa 1 siêu cường và 1 tiểu quốc cần phải lấy lòng .
Bên Lề cuộc họp G20 - Đọc Vị Ngôn Ngữ Cơ Thể.
***Thủ tướng NXP đi ra tận chỗ ngồi tổng thống Trump để “tâm sự”, cách cúi người thân thiện và thái độ nói chuyện đầy thiện chí thể hiện sự cởi mở và sẵn lòng giải quyết mọi vấn đề khúc mắc mà Trump nêu ra.
Đây là 1 động thái rõ nét trong việc muốn duy trì mối quan hệ hoà hảo với Mỹ từ phía Việt Nam.
***Tổng thống Trump, nhìn cách thể hiện ban đầu,chính ông cũng hơi hãi khi ổng ngồi khoanh tay ở tư thế phòng thủ với cách nói chuyện bất cần như kiểu “t*o không quan tâm” những gì nói mà hãy làm. Nhưng về cuối cuộc nói chuyện vẫn là cái bắt tay thân tình. Đó thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và sẵn sàng giải quyết vấn đề nếu Việt Nam biết cách cư xử.
*** Đây là 1 liều thuốc trấn an nhà đầu tư cả trong và ngoài nước ở Việt Nam. Có thể thấy được bác Phúc làm ae khá hạnh phúc [size=4]
CaiLonCoCa 29/06/2019
Thủ tướng Phúc có thể làm những hành động như vậy cháu thấy cũng rất có tâm rồi.Không phải ông Thưởng, video đây ạ.
PHANTHI 29/06/2019
VIệt nam mình luôn là con chốt trong 1 bàn cờ .
Mình có cảm tưởng lần này cũng là con chốt nhưng là con chốt đã qua sông
Mình có cảm tưởng lần này cũng là con chốt nhưng là con chốt đã qua sông
Hoa Cái 29/06/2019
À tôi hí lộng diễn tả tâm sự lão Trump khi ngồi khoanh tay hách dịch nhìn ông Phất (người Mỹ đâu thể đọc được chữ Phúc đúng điệu con nhà sinh từ đất nước hình chữ S).
Trump ma đầu không thua gì Tập . Họp ngắn hơn dự liệu nhưng vẫn tuyên bố kết quả ngon lành .
VN đằng nào cũng khổ nhưng khổ nhất là lò củi không còn chỗ chứa và mùa Hè nóng nhất trước giờ thiêu đốt miền Trung và đồng bàng sông Cửu Long lở sạt từ từ .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 29/06/2019 - 19:06
Trump ma đầu không thua gì Tập . Họp ngắn hơn dự liệu nhưng vẫn tuyên bố kết quả ngon lành .
VN đằng nào cũng khổ nhưng khổ nhất là lò củi không còn chỗ chứa và mùa Hè nóng nhất trước giờ thiêu đốt miền Trung và đồng bàng sông Cửu Long lở sạt từ từ .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 29/06/2019 - 19:06
tuphuongsg 29/06/2019
At G20 meeting 2019 Xi Jinping has no friend
à mà có, thấy tấm hình Uncle Xi đứng kế MR Poo
Đinh Văn Tân 29/06/2019
Bộ hình đưa lên nhiều nơi lắm .
Ông Trump làm như Anh cả không đúng dậy bắt tay, khoanh tay nhìn lên ,Ông Phúc giả lã vổ vào cánh tay nói chuyện them vài phút làm hòa .
Bộ Ngoại giao thì không nói gì lộng ngôn .
Ông Trump làm như Anh cả không đúng dậy bắt tay, khoanh tay nhìn lên ,Ông Phúc giả lã vổ vào cánh tay nói chuyện them vài phút làm hòa .
Bộ Ngoại giao thì không nói gì lộng ngôn .
Hoa Cái 29/06/2019
Lão Trump mắng VN là nước lưu manh tệ hại nhất (chắc là ám chỉ hàng TQ dùng ngã VN xuất qua USA trốn thuế).
Dây vào chính trị phức tạp chẳng biết đâu là đúng . Chỉ biết VN cần nghiêm trị những to đầu như Đinh, Tư lệnh Hải Quân thì mới không bị khinh thường và lấy lòng dân 1 cách thành thật .
Ôi
HC
Dây vào chính trị phức tạp chẳng biết đâu là đúng . Chỉ biết VN cần nghiêm trị những to đầu như Đinh, Tư lệnh Hải Quân thì mới không bị khinh thường và lấy lòng dân 1 cách thành thật .
Ôi
HC
Expander 29/06/2019
“Well, a lot of companies are moving to Vietnam, but Vietnam takes advantage of us even worse than China,” Trump said.
Từ khi nào cụm "take advantage" được dịch thành "lưu manh" thế nhỉ?
Từ khi nào cụm "take advantage" được dịch thành "lưu manh" thế nhỉ?
Heorungthaomai 30/06/2019
nói về quan điểm ngoại giao thì giới ngoại giao thường hiểu biết chính trị ở 1 số nước như vn rất là hời hợt kiểu hiểu biết đan xen với kỳ vọng ý
ví dụ bức điện của đại sứ pháp vn louis amigues điện cho vụ trưởng vụ châu á jean bernard raimond vào năm 9/3/1987 được chuẩn bị bởi bí thư thứ hai jean lin deschanel
hoặc thư của ngoại trưởng james baker III cố gắng thuyết phục người pháp không cho vn vay các khoản vay quan trọng của IMF mặc dù đã rút quân đội vn khỏi campuchia vào ngày 22/9/1989 nha
ví dụ bức điện của đại sứ pháp vn louis amigues điện cho vụ trưởng vụ châu á jean bernard raimond vào năm 9/3/1987 được chuẩn bị bởi bí thư thứ hai jean lin deschanel
hoặc thư của ngoại trưởng james baker III cố gắng thuyết phục người pháp không cho vn vay các khoản vay quan trọng của IMF mặc dù đã rút quân đội vn khỏi campuchia vào ngày 22/9/1989 nha
Heorungthaomai 30/06/2019
bác hc nên đọc carrot and stick - 1 kiểu ngoại giao của các nc lớn nhằm mong muốn làm thay đổi hành vi của các nc nhỏ
nhưng đáng tiếc các nc lớn luôn giúp vn , ví dụ từng là pháp , bác có biết vì sao ko ?
bởi vì củ cà rốt sẽ cho chú lừa rút quân
thôi nha , cháu đi ngủ đây , bác hoacai học dốt quá
nhưng đáng tiếc các nc lớn luôn giúp vn , ví dụ từng là pháp , bác có biết vì sao ko ?
bởi vì củ cà rốt sẽ cho chú lừa rút quân
thôi nha , cháu đi ngủ đây , bác hoacai học dốt quá
Hoa Cái 30/06/2019
Expander0410, on 29/06/2019 - 22:50, said:
“Well, a lot of companies are moving to Vietnam, but Vietnam takes advantage of us even worse than China,” Trump said.
Từ khi nào cụm "take advantage" được dịch thành "lưu manh" thế nhỉ?
Từ khi nào cụm "take advantage" được dịch thành "lưu manh" thế nhỉ?
Biết 1 mà không biết 2 nên hay thọc lưng tôi !
Cùng 1 bài phỏng vấn, ngoài câu có chữ "advantage" còn có câu này của Trump
“Well, we’re in discussions with Vietnam. Vietnam is almost the single worst – much smaller than China, much, but it’s almost the single worst abuser of everybody,” eliciting a “wow” from his interviewer.
(tạm dịch: Ừ, chúng tôi (USA) đang thảo luận với VN . Nước VN xem như là loại đơn lẽ xấu xa nhất - nhỏ hơn TQ rất nhiều , thật nhiều , nhưng nó hầu như là nước đơn độc lạm dụng mọi người nhiều nhất" làm cho người phỏng vấn ông Trump phải ồ lên .
LINK:
Lưu manh là chữ nhẹ !
HC
MsN 30/06/2019
Ở Châu Âu và Bắc Mỹ tôi thấy hàng Việt khá nhiều trong các retailers lớn. Đó là điều khá bất ngờ. Và chỉ trong nháy mắt lãng quên thì sẽ biết điều gì sẽ đến. Cho nên cho dù là củ cà rốt hay con tốt thì rồi cuối cùng ông lớn cũng không quên quá khứ với những người bạn như Nhật hay Hàn. Tuy nói hẳn bằng ngôn ngữ thậm tệ nhất nhưng chính vì thế mà ai cũng hiểu những ngôn từ đó không thật mà đánh động đến bên thứ 3.
Khi ông lớn khoanh tay là chiến lược lớn ông đã định trước và chuẩn bị rất kỹ kể cả đến ngoại giao, ngôn ngữ cơ thể. Vì vậy mà khi bị động tiếp cận mà ông lớn vẫn đưa ra phản ứng đúng theo chiến lược.
Ai cũng biết mọi thứ trên chính trường thế giới không như bề ngoài. Trong tam quốc chí có một "khổ nhục kế" Châu Du đánh lão tướng Công Phúc. Chuyện ngày nay y chang có điều khác biệt thời nay là không chỉ 3 bên mà ai cũng biết.
Người nhiều tiền thì dễ xây nhà đẹp, nước lớn thì có nhiều công cụ chính trị. Cho nên trong trường hợp này, các ông ai cũng cần diễn cho tròn vai của mình mà thôi.
Ông lớn chơi chính trị đỉnh cao khi diễn bài khó lường. Người không am hiểu chính sự thì bị mất lòng. Có rất nhiều người hỏi ông lớn tại sao rất nồng nhiệt với các nước này mà lại khó chịu với các nước kia? Ông lớn trả lời rất mây gió nhiều khi ba hoa lạc đề chọc tức truyền thông. Haha. Vui thế chứ.
Lại có người hỏi ông chơi "political games" ông hỏi ngược lại định nghĩa trò chơi chính trị là gì? Hihi.
Nếu lấy từng từ mà phân tích chính trị thì nó sẽ trở thành câu chuyện hài!
Khi ông lớn khoanh tay là chiến lược lớn ông đã định trước và chuẩn bị rất kỹ kể cả đến ngoại giao, ngôn ngữ cơ thể. Vì vậy mà khi bị động tiếp cận mà ông lớn vẫn đưa ra phản ứng đúng theo chiến lược.
Ai cũng biết mọi thứ trên chính trường thế giới không như bề ngoài. Trong tam quốc chí có một "khổ nhục kế" Châu Du đánh lão tướng Công Phúc. Chuyện ngày nay y chang có điều khác biệt thời nay là không chỉ 3 bên mà ai cũng biết.
Người nhiều tiền thì dễ xây nhà đẹp, nước lớn thì có nhiều công cụ chính trị. Cho nên trong trường hợp này, các ông ai cũng cần diễn cho tròn vai của mình mà thôi.
Ông lớn chơi chính trị đỉnh cao khi diễn bài khó lường. Người không am hiểu chính sự thì bị mất lòng. Có rất nhiều người hỏi ông lớn tại sao rất nồng nhiệt với các nước này mà lại khó chịu với các nước kia? Ông lớn trả lời rất mây gió nhiều khi ba hoa lạc đề chọc tức truyền thông. Haha. Vui thế chứ.
Lại có người hỏi ông chơi "political games" ông hỏi ngược lại định nghĩa trò chơi chính trị là gì? Hihi.
Nếu lấy từng từ mà phân tích chính trị thì nó sẽ trở thành câu chuyện hài!
Expander 30/06/2019
Hoa Cái, on 30/06/2019 - 00:52, said:
Biết 1 mà không biết 2 nên hay thọc lưng tôi !
Cùng 1 bài phỏng vấn, ngoài câu có chữ "advantage" còn có câu này của Trump
“Well, we’re in discussions with Vietnam. Vietnam is almost the single worst – much smaller than China, much, but it’s almost the single worst abuser of everybody,” eliciting a “wow” from his interviewer.
(tạm dịch: Ừ, chúng tôi (USA) đang thảo luận với VN . Nước VN xem như là loại đơn lẽ xấu xa nhất - nhỏ hơn TQ rất nhiều , thật nhiều , nhưng nó hầu như là nước đơn độc lạm dụng mọi người nhiều nhất" làm cho người phỏng vấn ông Trump phải ồ lên .
LINK:
Lưu manh là chữ nhẹ !
HC
Cùng 1 bài phỏng vấn, ngoài câu có chữ "advantage" còn có câu này của Trump
“Well, we’re in discussions with Vietnam. Vietnam is almost the single worst – much smaller than China, much, but it’s almost the single worst abuser of everybody,” eliciting a “wow” from his interviewer.
(tạm dịch: Ừ, chúng tôi (USA) đang thảo luận với VN . Nước VN xem như là loại đơn lẽ xấu xa nhất - nhỏ hơn TQ rất nhiều , thật nhiều , nhưng nó hầu như là nước đơn độc lạm dụng mọi người nhiều nhất" làm cho người phỏng vấn ông Trump phải ồ lên .
LINK:
Lưu manh là chữ nhẹ !
HC
"Trump did acknowledge that Vietnam was a large buyer of West Virginian coal, “which makes me happy.”
Có chuyện này vì VN là một trong vài nước được lợi nhiều nhất (theo thống kê) trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Bốn tháng đầu năm nay, tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ mà Mỹ nhập khẩu từ Việt Nam đã tăng trưởng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này làm thâm hụt thương mại giữa Mỹ và VN lên con số 35 tỷ USD.
Cho nên Trump nói tất cả các ý từ 1, 2, 3 nêu trên chẳng qua muốn VN tăng cường nhập siêu, giảm thâm hụt thương mại. Trong tư tưởng của ổng, nước nào có thâm hụt thương mại với Mỹ là kẻ "abuser". Thâm hụt thương mại càng lớn thì là worse "abuser". That's it!
Tôi không cho rằng từ "abuser - kẻ lạm dụng" có nghĩa nặng hơn từ "lưu manh". Khi liên kết lại thì thấy từ abuser mà Trump dùng thực chất là để thay thế cho "take advantage - V " nhưng ở dạng danh từ.
Ý cuối, dù ở đâu, nếu còn là người Việt thì nghe thấy "nó" chửi mình thì lẽ thường mình khó chịu, chứ hả hê đem ra chỉ trích ngược lại VN này nọ thì ... chả còn gì để nói!