Cháu là nữ Đinh Mẹo, 33t âm, độc thân. Dạo gần đây cháu thấy sức khỏe xuống quá nên có đi khám gồm xét nghiệm máu, chụp MRI cột sống, chụp CT + lấy mô ở ngực vì cháu thấy có khối u nhỏ.
Kết quả là tất cả bình thường, cấu trúc cột sống bình thường, không bị thái hóa; mẫu mô xét nghiệm lành tính, không có dấu hiệu ung thư (có thể u tuyến sợi vú lành tính)
Cháu chỉ mắc một chứng là bắp chân phải của cháu cứ co giật lúc cháu ngồi nghỉ hay nằm ngủ. Lúc khám thì bác sĩ cũng kiểm tra phần cơ xương khớp nhưng cháu vẫn đi đứng bình thường không vấn đề gì cả. Bạn cháu là y tá nói có thể cháu thiếu vitamin, cần ăn chuối và uống sữa mỗi ngày. Cháu có thực hiện và thấy không thuyên giảm gì nhiều lắm.
Vậy theo chú cháu nên làm thế nào ạ?
Tiểu sử bệnh án lúc nhỏ của cháu
- Tầm 2-3t bị viêm phế quản, phải đi bác sĩ tư chích thuốc
- Khoảng 6-7t thì bị thủy đậu
- Lúc 11t thì bị quai bị (sung đau tuyến nước bọt)
- Bao tử cháu khá yếu, hễ trời lạnh mà ăn đồ tươi sống hay dầu mỡ khó tiêu là ói ra ngay. Thuở nhỏ mấy lần bị rối loạn tiêu hóa phải nằm bệnh viện
Chân thành cám ơn chú