←  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

TRUNG QUỐC SẼ DI DÂN?



1 2 3

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 11/12/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hôm nay 11/12/2019 - tôi xem Thái Ất, thấy dấu hiệu Trung Quốc có khả năng sẽ di dân năm 2020 (nghi vấn thế), đây là vấn đề rất thú vị, xin trích đoạn nội dung Quẻ Thái Ất năm Canh Tý về Trung Quốc 2020 như sau:
----
TRÍCH:

TRUNG CUNG/TRUNG QUỐC
Về nội bộ: Trung quốc năm nay Dân Chúng rất biến động, có khả năng tình hình kinh tế chính trị khó khăn do Thương Chiến khiến cho dân chúng bất bình/bất an, tạo động lực cho họ thay đổi. Nghi vấn dân chúng di chuyển (di cư) nhiều. Tầng lớp quan chức, cán bộ bị thay đổi, thuyên chuyển, có thay đổi lớn lao trong chính sách tổ chức chính trị trong nội bộ. Ngoại giao: biển đông hẳn là vấn đề sẽ làm Trung Quốc đau đầu và bế tắc, hẳn là kế sách "Vây Ngụy cứu Triệu" do Mỹ và Châu Âu thiết kế.
Câu hỏi đặt ra là: NẾU TRUNG QUỐC MUỐN DI DÂN ĐỂ GIẢM ÁP LỰC KINH TẾ, HỌ SẼ CHỌN NƠI NÀO? ;D (CÂU HỎI ĐAU ĐẦU LẮM ĐẤY CÁC BẠN Ạ)
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 11/12/2019

Search Google thấy cái này:
Đoàn đại biểu Cục Quản lý Di dân Quốc gia, Bộ Công an Trung Quốc thăm, làm việc tại Học viện Biên phòng
12/11/2019 - 13:41
Biên phòng - Sáng 12-11, tại Sơn Tây (Hà Nội), đoàn đại biểu Cục Quản lý Di dân Quốc gia, Bộ Công an Trung Quốc do đồng chí Triệu Xương Hoa, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Học viện Biên phòng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 11/12/2019

Hơn 600 người Trung Quốc, trong đó đa số là phụ nữ đã tụ tập, trình diễn áo dài trái phép tại Cung quy hoạch triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hàng trăm người Trung Quốc tụ tập, trình diễn trang phục trái phép ở Hạ Long
Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Ngày 11.12, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động biểu diễn trang phục của hơn 600 người Trung Quốc ở Cung quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh, đồng thời giao cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 11/12/2019

Khách vào khu kinh tế ven biển có sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt, cách biệt với đất liền sẽ được hưởng chính sách miễn thị thực.
Chiều 25.11, Quốc hội đã thông qua luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Một điều khoản rất được chú ý liên quan đến việc miễn thị thực vào các khu kinh tế ven biển, vì nhiều đại biểu lo ngại ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Các bạn cứ thờ ơ đi, rồi thờ ơ sẽ đến với bạn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 12/12/2019

Đường sắt 100.000 tỷ liên vận Hải Phòng-Trung Quốc tốt cho ai?
Quan tâm224/11/2019 08:05 GMT+7
Nếu được đầu tư xây dựng, tuyến đường sắt liên vận quốc tế mới khổ ray 1.435mm sẽ nối cảng Lạch Huyện (Hải Phòng) tới Trung Quốc và đi châu Âu, chi phí được tính toán khoảng 100.000 tỷ đồng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Các bạn thấy bức tranh thế nào?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 13/12/2019

Cho phép lưu hành nhân dân tệ tại 7 tỉnh biên giới: 11 hệ lụy nguy hiểm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thêm đoàn 700 phụ nữ Trung Quốc mặc áo sườn xám đến Hạ Long tụ tập chụp ảnh


Lã Nghĩa Hiếu

19:45 - 12/12/2019 18 THANH NIÊN ONLINE

Hơn 700 phụ nữ người Trung Quốc lại tụ tập tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) chụp ảnh. Chính quyền địa phương đã huy động hàng chục người để giám sát hoạt động này.
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 14/12/2019

25 ngàn lao động Trung Quốc đã vào Việt Nam làm ăn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 15/12/2019

Chính phủ đồng ý cho xe Trung Quốc đi sâu vào nội địa Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 16/12/2019

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, năm 2019, tổng lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng khoảng 3,5 triệu khách, trong đó khách Hàn Quốc và Trung Quốc là thị trường chính, chiếm 70% thị phần.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






Hàng nghìn khách Trung Quốc bị 'mắc kẹt' ở Móng Cái
Ngày 21.11, theo phản ánh của các công ty lữ hành, khoảng 3 ngày nay, hàng nghìn khách Trung Quốc sau khi đã nhập cảnh vào Việt Nam đều phải vật vã ngồi chờ để cơ quan chức năng của thành phố Móng Cái kiểm tra thủ tục tại khu vực Km15 (xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người Trung Quốc 'ồ ạt mua nhà giá rẻ ở VN'
24 tháng 5 2018

Người mua từ Trung Quốc, Đài Loan và Hong Kong năm 2017 chiếm 25% tổng số giao dịch của người mua nước ngoài tại Việt Nam, so với 21% năm 2016, theo số liệu của CBRE Việt Nam.

Nhu cầu mua bất động sản tại Việt Nam của người Trung Quốc trong quý đầu tiên của năm 2018 cao gấp 300% so với quý đầu tiên của năm 2017, theo ý kiến của bà Carrie Law, giám đốc điều hành của trang môi giới nhà đất trực tuyến Juwai.com, được BĐHN trích lời.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chuyên gia Trung Quốc thăm dò đất hiếm Lào Cai: Thận trọng!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 17/12/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đầu tư lớn vào khu kinh tế biển đặc biệt sẽ được cư trú đến 10 năm
07:22 ngày 17/12/2019
Dân trí Đây là chính sách mới nhất được Quốc hội quyết định khi thông qua luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, khu kinh tế biển duy nhất đảm bảo đủ điều kiện để áp dụng chính sách này là Phú Quốc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 17/12/2019

Bộ Giáo dục thí điểm dạy tiếng Trung Quốc từ lớp 3 đến năm 2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 20/12/2019

Kiểm tra việc hơn 2.000 người Trung Quốc xuất hiện tại trung tâm tiệc cưới lớn nhất Hải Phòng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

FM_daubac's Photo FM_daubac 21/12/2019

Link không tìm thấy.
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 24/12/2019

Đại diện Sở Văn hóa – Thể thao Quảng Ninh hôm nay (24.12) cho biết đã yêu cầu Công ty Dịch vụ du lịch và Cung ứng xuất nhập khẩu Hoàng Việt (Công ty Hoàng Việt) không tổ chức bất kỳ chương trình biểu diễn hoặc giao lưu văn nghệ nào cho đoàn khách Trung Quốc - theo dự kiến diễn ra vào hôm nay, khi chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 26/12/2019

Doanh nghiệp Trung Quốc mua, thuê đất dọc biên giới
Tại Hội nghị Quân chính Bộ Tư lệnh TP.H.C.M năm 2019, thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7, đánh giá năm 2019 có 2 điểm đáng chú ý là sự xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam của Trung Quốc và giữ ổn định được nội địa mà TP.H.C.M là trọng tâm.
Thiếu tướng Hùng cho biết hiện trên tuyến biên giới Tây Nam giữa Việt Nam và Campuchia, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc mua đất và thuê đất với diện tích lớn ở khu vực này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn


1 2 3