Trích dẫn
Thương thực chỉ ngang bướng phá bĩnh, khắc Ấn - lười học ham chơi chứ báu bở gì. Nó chỉ có ích khi Thương - Thực sinh tài thì đi vào thương nghiệp phú quý, hay thương quan chế Sát, Thương quan có Ấn chứ có Quan tinh gặp Thương thì tai hoạ bá đoan. Cảm ơn
cũng tùy pp bạn chọn để luận, lanka thì cho rằng tứ trụ cần bình hòa, nếu quá nghiêng về 1 hành thì phải thành cách đặc biệt như khúc trực, giá sắc v.v... , tòng vượng v.v... và rằng cứ quan tinh gặp thương thì tai họa là cũng chưa chắc lắm. Đó là uyên hải tử bình viết như vậy. Nhưng chỉ khi nào thành cách thương quan mới sợ gặp quan, ngược lại quan cách sợ gặp thương. Tích thiên tủy thì lại nói khác (
Nói chung thương quan có tài, đều có thể gặp quan, thương quan không có tài, đều không thể gặp quan. Lại đòi hỏi xem thân cường thân nhược, hợp tài quan ấn thụ tỉ kiên bất đồng lại vừa. Không nên phân kim mộc thủy hỏa thổ.) Hoàng Đại Lục lại cho là mấy cái luận giải kia đều mâu thuẫn (bạn đọc thêm tài liệu Thương Quan của HĐL thì thấy vấn đề đặt ra cũng khá lý thú)