←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tình chị duyên em

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 16/11/2020

Báo chí bên Anh phanh phui, chuyện "tình chị duyên em" năm xưa .
Thái tử Charles trước khi cưới vợ là Diana, đã từng gặp người Chị ruột của Diana tên là Sarah.
Cô Sarah người thứ 2 bên tay phải . Cô em nhỏ thấp hơn, mang tất trắng cao cách Chị 1 người .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Họ cùng nhau chơi Polo năm 1977.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 16/11/2020

Thưa Ông Tân, con nghĩ:
Charles - phải gọi là Thái tử chờ ngôi lâu nhất thế giới?
Thôi thì, nhường ngôi cho con trai - hoàng tử William cho rồi!
Trích dẫn

cariga's Photo cariga 18/11/2020

P cũng nghĩ như vậy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mà hình như theo luật của hoàng gia Anh, vua hay nữ hoàng chết mới được nối ngôi hay sao đó.
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 19/11/2020

Việc Hoàng Gia mình không dám lạm bàn .
Bà Hoàng trị vì lâu nhứt rồi mà không nhường ngôi, Ông Thái tử thì làm Thái tử lâu nhứt rồi mà không được nối ngôi .
Ông Cháu nội thì lớn rồi mà có 2 con trai . Chiếc nhận hỏi của Mẹ 12 cà rá saphire Sri-Lanka cũng về tay Chị dâu cả rồi thì Cháu nội thứ 2 buồn tình đi xa .
Trích dẫn

Expander's Photo Expander 19/11/2020

Chuyện Hoàng gia Anh đúng là không dám lạm bàn, có chăng chỉ là nêu chút quan điểm cá nhân. Cũng giống như một vài nước theo chế độ Quân chủ, khi vua/nữ hoàng đương nhiệm qua đời thì người kế vị ở hàng thứ nhất mới được tiếp quản, trừ trường hợp vua đương nhiệm vì lý do bất khả kháng mà xin thoái vị và Quốc hội đồng ý (như Hoàng gia Nhật). Nhưng xét theo thứ tự hàng kế thừa, cơm lần cháo lượt, chứ không có chuyện bà nhường cho cháu. Nếu muốn thế lại phải sửa đổi luật, có khi cả hiến pháp, rất phức tạp và dư luận sẽ sôi sục lên.

Nữ hoàng Anh vẫn còn khỏe và minh mẫn, theo thông lệ từ xưa, bà có thể nắm quyền đến khi qua đời. Bà có thể xin thoái vị nhưng cũng phải xét nhiều hệ lụy đằng sau. Thái tử Charles là con người đầy tai tiếng, không chiếm được thiện cảm của người dân. Vậy thì chẳng có lý do gì để Nữ hoàng thoái vị. Đương nhiên khi nữ hoàng băng hà, theo luật thì Thái tử lên ngôi. Nhưng cứ nhìn tình trạng Thái Lan bây giờ mà cảnh tỉnh.
Trích dẫn