Dân tuý là gì ? tại sao Trumpism sẽ còn sa...
MaiLan 19/11/2020
Ngu Yên, on 19/11/2020 - 16:09, said:
Tôi xem chiêm tinh thì thấy mươi năm tới dân tuý kiểu BLM, báo NYTimes, Washington Post , Mélenchon (Pháp) và nhóm ủng hộ Hồi giáo (người ngoài nước) đi xuống chứ nhóm bảo vệ truyền thống, văn hoá cội rễ như Trumpisme,B.Johnson (Anh) TQ chineese dream, Bắc Âu thì sẽ tăng... Điều này không nói trước là các chính sách của Biden hay ai khác thành , bại ra sao nhưng bức xúc và sự chú ý nó thể hiện ở đâu.
Theo ML hiểu thì “dân túy” hay “populism” là lập thuyết được nhiều người dân ưa thích, tùy theo chỗ đứng (social standing) và cái nhìn cá nhân.
Lập thuyết có thể “cực hữu” (như “Trumpism”, America first, bất kể phải trái, hay dở như khái niệm “da trắng thượng đẳng”, món gì cũng tính thành tiền và quyền lợi ngay trước mắt…), “bảo thủ” như (quyền mang vũ khí sát thương, tự do cá nhân như khi con người còn khai khẩn đất hoang, lập quốc), nhưng cũng có thể “cực tả” như bãi bỏ các món nợ vay đi học (student loan), trợ cấp xã hội (phát tiền cho mọi người), hoặc “cấp tiến” như chính sách thuế khóa hợp lý, bảo vệ sức khỏe cho mọi cư dân, tài trợ đầy đủ trường công lập …
Ông Trump thì luôn la lối om xòm nên “Trumpism” có vẻ như được cư dân ưa chuộng nhưng kết quả của cuộc bầu cử cho thấy lập thuyết của ông ấy cũng chỉ được thiểu số?
ML hy vọng rằng cư dân Mỹ là những người “trung dung”, nhận ra những thứ bất cập của cả hai “cực” và lựa chọn những chính sách lâu dài (từ giáo dục, y tế, xã hội, quốc phòng đến môi sinh…) hữu ích cho đất nước, phúc lợi cho nhiều tầng lớp người dân. Cũng hy vọng lập thuyết "trung dung" sẽ trở thành "populism"?
Kính bác.
cariga 19/11/2020
Khoai.To, on 19/11/2020 - 15:05, said:
Ngoài đời mình không bao giờ tranh luận vì mất mẹ nó nguồn kiếm cơm ăn
Trường hợp hôm nọ tranh luận với thằng cu em là ngoài dự kiến, mà thế x nào nó hăng máu vđ...
Có thực mới vực được đạo, phải có cơm áo gạo tiền, ăn no thì mới nghĩ xa được ...
Người xưa có câu nghèo thì trí đoản hay nghèo thì thường đi với hèn. Ngẫm lại đúng 100%. Giờ ra ngoài đường không có tiền thì tự mình cũng thấy hèn mẹ nó rồi...
Trường hợp hôm nọ tranh luận với thằng cu em là ngoài dự kiến, mà thế x nào nó hăng máu vđ...
Có thực mới vực được đạo, phải có cơm áo gạo tiền, ăn no thì mới nghĩ xa được ...
Người xưa có câu nghèo thì trí đoản hay nghèo thì thường đi với hèn. Ngẫm lại đúng 100%. Giờ ra ngoài đường không có tiền thì tự mình cũng thấy hèn mẹ nó rồi...
Bạn già nói quá chính xác. Tui ngoài đời y chang ông.
Tui đang ôm mộng trở thành doanh nhân đây!!! Hahaha
Lá xanh 19/11/2020
ngohai87 19/11/2020
Nghịch Thiên Cải Mệnh 19/11/2020
Hoa Cái 19/11/2020
Hiện tượng gì đây ?
Từ góc trên, trái: Các dân biểu Stephanie Murphy (Florida - DC), Rochelle Nguyễn (Nevada - DC), Trâm Nguyễn (Massachusetts - DC), Thái Mỹ Linh (Washington - DC), Janet Nguyễn (California - CH), Hubert Võ (Texas - DC)
BBC News: Bầu cử 2020: Đa số dân biểu gốc Việt đắc cử là đảng viên Dân chủ
Từ góc trên, trái: Các dân biểu Stephanie Murphy (Florida - DC), Rochelle Nguyễn (Nevada - DC), Trâm Nguyễn (Massachusetts - DC), Thái Mỹ Linh (Washington - DC), Janet Nguyễn (California - CH), Hubert Võ (Texas - DC)
BBC News: Bầu cử 2020: Đa số dân biểu gốc Việt đắc cử là đảng viên Dân chủ
T.AO 19/11/2020
theo biden là lạc hậu , theo trump là hiện đại là 1 triết lý vớ vẩn
sân chơi nào cũng có luật riêng , chứ ng chơi ko thể tự tạo luật riêng rồi chơi theo cách riêng đc
vậy di sản của bao đời tổng thống để lại ném sọt rác à
ko những 1 quốc gia , 1 thành phố kể cả 1 gia đình cũng vậy, có kiến tạo thì vẫn phải giữ những giá trị cốt lõi truyền đời này sang đời tiếp =))))
Sửa bởi T.AO: 20/11/2020 - 00:01
sân chơi nào cũng có luật riêng , chứ ng chơi ko thể tự tạo luật riêng rồi chơi theo cách riêng đc
vậy di sản của bao đời tổng thống để lại ném sọt rác à
ko những 1 quốc gia , 1 thành phố kể cả 1 gia đình cũng vậy, có kiến tạo thì vẫn phải giữ những giá trị cốt lõi truyền đời này sang đời tiếp =))))
Sửa bởi T.AO: 20/11/2020 - 00:01
Nghịch Thiên Cải Mệnh 20/11/2020
Bao mưu toan lường gạt thế gian
Vinh quang tột cùng mà tột cùng cay đắng
Miệng thế gian ai khen chê trách mắng
Ngạo danh cao bậc loạn thế anh hùng
Hehe
Vinh quang tột cùng mà tột cùng cay đắng
Miệng thế gian ai khen chê trách mắng
Ngạo danh cao bậc loạn thế anh hùng
Hehe
T.AO 20/11/2020
hnay t đi đánh móng tay đó khoai to , đánh màu cam chụp ảnh nó ra nâu đất -_-
Ngu Yên 20/11/2020
MaiLan, on 19/11/2020 - 20:39, said:
Theo ML hiểu thì “dân túy” hay “populism” là lập thuyết được nhiều người dân ưa thích, tùy theo chỗ đứng (social standing) và cái nhìn cá nhân.
Lập thuyết có thể “cực hữu” (như “Trumpism”, America first, bất kể phải trái, hay dở như khái niệm “da trắng thượng đẳng”, món gì cũng tính thành tiền và quyền lợi ngay trước mắt…), “bảo thủ” như (quyền mang vũ khí sát thương, tự do cá nhân như khi con người còn khai khẩn đất hoang, lập quốc), nhưng cũng có thể “cực tả” như bãi bỏ các món nợ vay đi học (student loan), trợ cấp xã hội (phát tiền cho mọi người), hoặc “cấp tiến” như chính sách thuế khóa hợp lý, bảo vệ sức khỏe cho mọi cư dân, tài trợ đầy đủ trường công lập …
Ông Trump thì luôn la lối om xòm nên “Trumpism” có vẻ như được cư dân ưa chuộng nhưng kết quả của cuộc bầu cử cho thấy lập thuyết của ông ấy cũng chỉ được thiểu số?
ML hy vọng rằng cư dân Mỹ là những người “trung dung”, nhận ra những thứ bất cập của cả hai “cực” và lựa chọn những chính sách lâu dài (từ giáo dục, y tế, xã hội, quốc phòng đến môi sinh…) hữu ích cho đất nước, phúc lợi cho nhiều tầng lớp người dân. Cũng hy vọng lập thuyết "trung dung" sẽ trở thành "populism"?
Kính bác.
Lập thuyết có thể “cực hữu” (như “Trumpism”, America first, bất kể phải trái, hay dở như khái niệm “da trắng thượng đẳng”, món gì cũng tính thành tiền và quyền lợi ngay trước mắt…), “bảo thủ” như (quyền mang vũ khí sát thương, tự do cá nhân như khi con người còn khai khẩn đất hoang, lập quốc), nhưng cũng có thể “cực tả” như bãi bỏ các món nợ vay đi học (student loan), trợ cấp xã hội (phát tiền cho mọi người), hoặc “cấp tiến” như chính sách thuế khóa hợp lý, bảo vệ sức khỏe cho mọi cư dân, tài trợ đầy đủ trường công lập …
Ông Trump thì luôn la lối om xòm nên “Trumpism” có vẻ như được cư dân ưa chuộng nhưng kết quả của cuộc bầu cử cho thấy lập thuyết của ông ấy cũng chỉ được thiểu số?
ML hy vọng rằng cư dân Mỹ là những người “trung dung”, nhận ra những thứ bất cập của cả hai “cực” và lựa chọn những chính sách lâu dài (từ giáo dục, y tế, xã hội, quốc phòng đến môi sinh…) hữu ích cho đất nước, phúc lợi cho nhiều tầng lớp người dân. Cũng hy vọng lập thuyết "trung dung" sẽ trở thành "populism"?
Kính bác.
Hoa Cái 20/11/2020
(từ VNEXPRESS.NET)
Người Mỹ bầu Biden để chấm dứt hỗn loạn, 'phục hồi nhân phẩm'
Biden dường như đã đúng khi đặt cược rằng người Mỹ sẵn sàng quay về nền chính trị ôn hòa vì đã quá mệt mỏi với sự hỗn loạn dưới thời Trump.
Vào sáng 7/11, Joe Biden đã thắng cược. Ông không còn chỉ là cựu phó tổng thống, mà trở thành Tổng thống đắc cử thứ 46 của Mỹ, sau chiến thắng trước đối thủ Donald Trump.
Một năm rưỡi trước, Biden khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng với lời hứa "khôi phục linh hồn quốc gia", đồng thời thắp lên hy vọng cho những đảng viên Dân chủ đau đớn trước chiến thắng năm 2016 của Trump, rằng ông có thể tái xây dựng liên minh từng mang lại đa số phiếu phổ thông cho đảng trong 6/7 cuộc bầu cử tổng thống gần đây.
Bất chấp những hỗn loạn và bất ổn của chiến dịch tranh cử khiến Biden liên tục bị dồn vào thế khó, thông điệp của ông chưa bao giờ thay đổi. Tổng thống đắc cử theo đuổi một số giá trị tiến bộ hơn, tương tự các đối thủ cùng đảng trong vòng bầu cử sơ bộ, nhưng không quá đà đến mức đội ngũ của Trump có thể gán cho ông hình ảnh một người thiên tả đến mức sẽ tiến hành những thay đổi chóng mặt, bình luận viên Reid Wilson của Hill nhận xét.
Tổng thống đắc cử Joe Biden chào đón đám đông tại thành phố Wilmington, bang Delaware, hôm 7/11. Ảnh: AFP.
Bước vào chặng đường tái tranh cử, Trump dường như tiếp tục theo đuổi chiến thuật từng phát huy hiệu quả 4 năm trước. Ông thường xuyên nhắc tới đối thủ cũ Hillary Clinton, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ năm 2016, đồng thời hướng sự chú ý đến những cáo buộc tham nhũng nhắm vào con trai Hunter của Biden trong vài tuần cuối chiến dịch.
Ngược lại, Biden mở ra một "chiến địa" mới, với mục tiêu thu hút các cử tri mới, cùng những người từng đứng về phía những ứng viên Cộng hòa "truyền thống" hơn Trump. Ông dường như vững tin rằng đa số người Mỹ đã sẵn sàng trở về với một nền chính trị t*o nhã, ôn hòa và thiện chí hơn.
Kết quả là Biden đã tái thiết lập một liên minh thậm chí hùng hậu hơn so với những người từng đưa các cựu tổng thống Dân chủ Bill Clinton và Barack Obama vào Nhà Trắng, bình luận viên Wilson đánh giá. Tổng thống đắc cử bổ sung được vào lực lượng ủng hộ mình rất nhiều cử tri trẻ tuổi, cử tri da trắng có bằng đại học, cùng cử tri thuộc các nhóm thiểu số đông hơn bất kỳ cuộc bầu cử nào trong lịch sử Mỹ.
Chiến dịch của Biden còn phải vượt qua những chỉ trích từ chính nội bộ đảng Dân chủ, bởi nhiều người muốn ông vận động tích cực hơn, đầu tư nhiều nguồn lực hơn vào Texas cũng như một số bang khác. Tuy nhiên, đội ngũ của Biden và đồng minh quyết tập trung vào Wisconsin, Michigan và Pennsylvania, ba bang vùng Trung Tây từng là " " giúp phe Dân chủ thu được đa số phiếu đại cử tri, nhưng quay sang bầu cho Trump năm 2016.
Bên cạnh đó, họ mở rộng phạm vi vận động sang các bang Arizona, Georgia, Bắc Carolina và Florida. Kết quả là Biden chiến thắng 5/7 bang này. Dù một số nơi chưa kiểm phiếu xong, Biden, người xuất thân từ tầng lớp lao động tại bang Pennsylvania và từng chịu đựng nhiều bi kịch cá nhân, đã giành số phiếu phổ thông nhiều hơn bất kỳ ứng viên tổng thống nào trong lịch sử Mỹ.
Người Mỹ bầu Biden để chấm dứt hỗn loạn, 'phục hồi nhân phẩm'
Biden dường như đã đúng khi đặt cược rằng người Mỹ sẵn sàng quay về nền chính trị ôn hòa vì đã quá mệt mỏi với sự hỗn loạn dưới thời Trump.
Vào sáng 7/11, Joe Biden đã thắng cược. Ông không còn chỉ là cựu phó tổng thống, mà trở thành Tổng thống đắc cử thứ 46 của Mỹ, sau chiến thắng trước đối thủ Donald Trump.
Một năm rưỡi trước, Biden khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng với lời hứa "khôi phục linh hồn quốc gia", đồng thời thắp lên hy vọng cho những đảng viên Dân chủ đau đớn trước chiến thắng năm 2016 của Trump, rằng ông có thể tái xây dựng liên minh từng mang lại đa số phiếu phổ thông cho đảng trong 6/7 cuộc bầu cử tổng thống gần đây.
Bất chấp những hỗn loạn và bất ổn của chiến dịch tranh cử khiến Biden liên tục bị dồn vào thế khó, thông điệp của ông chưa bao giờ thay đổi. Tổng thống đắc cử theo đuổi một số giá trị tiến bộ hơn, tương tự các đối thủ cùng đảng trong vòng bầu cử sơ bộ, nhưng không quá đà đến mức đội ngũ của Trump có thể gán cho ông hình ảnh một người thiên tả đến mức sẽ tiến hành những thay đổi chóng mặt, bình luận viên Reid Wilson của Hill nhận xét.
Tổng thống đắc cử Joe Biden chào đón đám đông tại thành phố Wilmington, bang Delaware, hôm 7/11. Ảnh: AFP.
Bước vào chặng đường tái tranh cử, Trump dường như tiếp tục theo đuổi chiến thuật từng phát huy hiệu quả 4 năm trước. Ông thường xuyên nhắc tới đối thủ cũ Hillary Clinton, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ năm 2016, đồng thời hướng sự chú ý đến những cáo buộc tham nhũng nhắm vào con trai Hunter của Biden trong vài tuần cuối chiến dịch.
Ngược lại, Biden mở ra một "chiến địa" mới, với mục tiêu thu hút các cử tri mới, cùng những người từng đứng về phía những ứng viên Cộng hòa "truyền thống" hơn Trump. Ông dường như vững tin rằng đa số người Mỹ đã sẵn sàng trở về với một nền chính trị t*o nhã, ôn hòa và thiện chí hơn.
Kết quả là Biden đã tái thiết lập một liên minh thậm chí hùng hậu hơn so với những người từng đưa các cựu tổng thống Dân chủ Bill Clinton và Barack Obama vào Nhà Trắng, bình luận viên Wilson đánh giá. Tổng thống đắc cử bổ sung được vào lực lượng ủng hộ mình rất nhiều cử tri trẻ tuổi, cử tri da trắng có bằng đại học, cùng cử tri thuộc các nhóm thiểu số đông hơn bất kỳ cuộc bầu cử nào trong lịch sử Mỹ.
Chiến dịch của Biden còn phải vượt qua những chỉ trích từ chính nội bộ đảng Dân chủ, bởi nhiều người muốn ông vận động tích cực hơn, đầu tư nhiều nguồn lực hơn vào Texas cũng như một số bang khác. Tuy nhiên, đội ngũ của Biden và đồng minh quyết tập trung vào Wisconsin, Michigan và Pennsylvania, ba bang vùng Trung Tây từng là " " giúp phe Dân chủ thu được đa số phiếu đại cử tri, nhưng quay sang bầu cho Trump năm 2016.
Bên cạnh đó, họ mở rộng phạm vi vận động sang các bang Arizona, Georgia, Bắc Carolina và Florida. Kết quả là Biden chiến thắng 5/7 bang này. Dù một số nơi chưa kiểm phiếu xong, Biden, người xuất thân từ tầng lớp lao động tại bang Pennsylvania và từng chịu đựng nhiều bi kịch cá nhân, đã giành số phiếu phổ thông nhiều hơn bất kỳ ứng viên tổng thống nào trong lịch sử Mỹ.
MaiLan 20/11/2020
Ngu Yên, on 20/11/2020 - 01:09, said:
Sự trung dung đã được dân chúng ở Mỹ ủng hộ ít ra từ 1945 đến 2008 (mốc sau có thể được tranh cãi) .Nếu tôi đưa loạt bài trên lên forum là để các bạn thích suy nghĩ nhìn rõ hơn bức tranh ngày nay của Tây phương và thậm chí ngoài phương Tây (Hồi giáo quá khích , Ấn giáo quá khích , Giấc mộng TQ ...). Bài của ô.MEAD cảnh báo về sự mơ hồ của những người không thây rằng thế giới / con người ĐÃ thay đổi , nếu bạn không thấy rõ điều đó thì bạn sẽ khó lòng tranh đấu hiệu quả cho những gì bạn tin tưởng và mong muốn.
Kính bác
MaiLan 20/11/2020
lanka, on 19/11/2020 - 14:03, said:
Thế thì rõ hơn. Gia đình nào ở hải ngoại mà không có khác biệt tư tưởng...
Thằng cu em mình ở Ohio và cô bạn ở Cali cũng ủng hộ Trump, vì theo họ cả hai được công ăn việc làm, còn ngoài ra, egal! Cái quý nhất là em và bạn lanka không quá khích, nên vẫn nói chuyện với nhau được.
Thằng cu em mình ở Ohio và cô bạn ở Cali cũng ủng hộ Trump, vì theo họ cả hai được công ăn việc làm, còn ngoài ra, egal! Cái quý nhất là em và bạn lanka không quá khích, nên vẫn nói chuyện với nhau được.
lanka, on 19/11/2020 - 14:51, said:
Chuyện này chưa có thể nói ra được, thiên cơ bất khả lậu.
Nếu bạn tin vào huyền học, lanka khuyên là không nên bàn nhiều vào nha.
...
Nếu bạn tin vào huyền học, lanka khuyên là không nên bàn nhiều vào nha.
...
Cám ơn.
Hoa Cái 20/11/2020
Dân túy của Trump 2020 so với 2016
Năm nay số lượng người đi bầu đông nhất trước giờ, con số nhảy vọt vì sự phân cực của dân chúng Mỹ nóng lòng chọn lựa TT đại diện cho quyền lợi và lý tưởng của họ .
Năm 2016, bà Clinton hơn ông Trump 3 triệu phiếu phổ thông nhưng bà thua vì kết quả thắng thua dựa vào Electoral Votes nên rất nhiều người không phục. Ngay cả ông Trump khi tranh cử 2016 cũng không cho rằng Cử Tri Đoàn là công bằng nhưng cuối cùng ông nhờ cách thức này giúp ông thắng .
Năm nay tới giờ phút này, số phiếu xem như đếm xong, ông Biden hơn ông Trump 6 triệu phiếu và thắng vẻ vang với 306 vs 232 . Như thế đây là chiến thắng hợp lòng dân .
LINK 1 (2016)
LINK 2 (2020)
AI cho rằng ông Trump được hậu thuẩn rất lớn từ dân chúng Điều đó đúng nhưng ông Biden được số lớn hơn ủng hộ, tính theo tỉ lệ thì ông tăng thêm 3 triệu phiếu lấn Trump so với kết quả 2016 của Clinton . Từ đó cho thấy số ủng hộ Biden 2020 là những người chán ghét Trump và là những người thầm lặng đã cho thấy sức mạnh của populism (được lòng dân).
Trump 2016 được 62,984,828 , 2020 được 73,662,349 ----> tăng net 10 triệu 700 ngàn phiếu
Biden 2020 được 79,621,459 so với 65,853,514 của Bà Clinton 2016 là 65,853,514 ----> tăng net gần 14 triệu .
Chỉ nhìn vào 2 con số tăng net của 2020, chúng ta thấy phe DC có hệ số populism cao hơn hệ số của phe CH.
HC
Năm nay số lượng người đi bầu đông nhất trước giờ, con số nhảy vọt vì sự phân cực của dân chúng Mỹ nóng lòng chọn lựa TT đại diện cho quyền lợi và lý tưởng của họ .
Năm 2016, bà Clinton hơn ông Trump 3 triệu phiếu phổ thông nhưng bà thua vì kết quả thắng thua dựa vào Electoral Votes nên rất nhiều người không phục. Ngay cả ông Trump khi tranh cử 2016 cũng không cho rằng Cử Tri Đoàn là công bằng nhưng cuối cùng ông nhờ cách thức này giúp ông thắng .
Năm nay tới giờ phút này, số phiếu xem như đếm xong, ông Biden hơn ông Trump 6 triệu phiếu và thắng vẻ vang với 306 vs 232 . Như thế đây là chiến thắng hợp lòng dân .
LINK 1 (2016)
LINK 2 (2020)
AI cho rằng ông Trump được hậu thuẩn rất lớn từ dân chúng Điều đó đúng nhưng ông Biden được số lớn hơn ủng hộ, tính theo tỉ lệ thì ông tăng thêm 3 triệu phiếu lấn Trump so với kết quả 2016 của Clinton . Từ đó cho thấy số ủng hộ Biden 2020 là những người chán ghét Trump và là những người thầm lặng đã cho thấy sức mạnh của populism (được lòng dân).
Trump 2016 được 62,984,828 , 2020 được 73,662,349 ----> tăng net 10 triệu 700 ngàn phiếu
Biden 2020 được 79,621,459 so với 65,853,514 của Bà Clinton 2016 là 65,853,514 ----> tăng net gần 14 triệu .
Chỉ nhìn vào 2 con số tăng net của 2020, chúng ta thấy phe DC có hệ số populism cao hơn hệ số của phe CH.
HC