Các lá số có cách cục ăn mày, khổ sở , ngh...
lethanhnhi 23/03/2021
Tìm được bộ sách Tử Vi cổ của một dòng họ ở Việt Nam
Có chép lại một số lá số, tiếc rằng không có lịch cụ thể, chỉ chép chữ Hán nguyên bản như sau:
1. Nội Các: mậu thìn/ tháng 10 / ngày 18/ giờ ngọ thổ cục
Là âm lịch, ko ghi rõ năm nên ko chơi tứ trụ được, bác nào chơi Tử Vi bấm lá này rất thú vị
Tể tướng: canh tí/ chính nguyệt / ngày 22/ giờ Dậu / kim cục
Họ ghi khôn thật, ghi lại thêm cục gì thì ít nhầm lẫn
Phải chăng cục với họ quan trọng?
Có chép lại một số lá số, tiếc rằng không có lịch cụ thể, chỉ chép chữ Hán nguyên bản như sau:
1. Nội Các: mậu thìn/ tháng 10 / ngày 18/ giờ ngọ thổ cục
Là âm lịch, ko ghi rõ năm nên ko chơi tứ trụ được, bác nào chơi Tử Vi bấm lá này rất thú vị
Tể tướng: canh tí/ chính nguyệt / ngày 22/ giờ Dậu / kim cục
Họ ghi khôn thật, ghi lại thêm cục gì thì ít nhầm lẫn
Phải chăng cục với họ quan trọng?
Đinh Văn Tân 23/03/2021
lethanhnhi, on 23/03/2021 - 17:31, said:
Tìm được bộ sách Tử Vi cổ của một dòng họ ở Việt Nam
Có chép lại một số lá số, tiếc rằng không có lịch cụ thể, chỉ chép chữ Hán nguyên bản như sau:
1. Nội Các: mậu thìn/ tháng 10 / ngày 18/ giờ ngọ thổ cục
Là âm lịch, ko ghi rõ năm nên ko chơi tứ trụ được, bác nào chơi Tử Vi bấm lá này rất thú vị
Có chép lại một số lá số, tiếc rằng không có lịch cụ thể, chỉ chép chữ Hán nguyên bản như sau:
1. Nội Các: mậu thìn/ tháng 10 / ngày 18/ giờ ngọ thổ cục
Là âm lịch, ko ghi rõ năm nên ko chơi tứ trụ được, bác nào chơi Tử Vi bấm lá này rất thú vị
Dễ thôi . Mậu Thìn 1928 . Cứ đến ngược lui 61 năm 2 lần . Xa hơn nữa thì tìm không ra.
bamelaubin 23/03/2021
lethanhnhi, on 23/03/2021 - 17:31, said:
Tìm được bộ sách Tử Vi cổ của một dòng họ ở Việt Nam
Có chép lại một số lá số, tiếc rằng không có lịch cụ thể, chỉ chép chữ Hán nguyên bản như sau:
1. Nội Các: mậu thìn/ tháng 10 / ngày 18/ giờ ngọ thổ cục
Là âm lịch, ko ghi rõ năm nên ko chơi tứ trụ được, bác nào chơi Tử Vi bấm lá này rất thú vị
30/11/1988
Tể tướng: canh tí/ chính nguyệt / ngày 22/ giờ Dậu / kim cục
Họ ghi khôn thật, ghi lại thêm cục gì thì ít nhầm lẫn
Phải chăng cục với họ quan trọng?
18/2/1960
Có chép lại một số lá số, tiếc rằng không có lịch cụ thể, chỉ chép chữ Hán nguyên bản như sau:
1. Nội Các: mậu thìn/ tháng 10 / ngày 18/ giờ ngọ thổ cục
Là âm lịch, ko ghi rõ năm nên ko chơi tứ trụ được, bác nào chơi Tử Vi bấm lá này rất thú vị
30/11/1988
Tể tướng: canh tí/ chính nguyệt / ngày 22/ giờ Dậu / kim cục
Họ ghi khôn thật, ghi lại thêm cục gì thì ít nhầm lẫn
Phải chăng cục với họ quan trọng?
18/2/1960
Buingoctan9x 16/05/2021
Em. Gần 30. Nhà chưa xây đất chưa mua. Lương thág tb gần 9tr. Vợ gần 6tr. 1 con gái xih xắn. Bố mẹ đẻ vỡ nợ , bố mẹ vợ cũng khó khăn. 1 em ruột đag học đại học. Cuộc đời thấy mù mịt quá. Ko biết đi đường nào. Vậy có chăng là nghèo so với bây giờ
quangtiep 15/08/2021
Heorungthaomai 15/08/2021
quangtiep 15/08/2021
Heorungthaomai 15/08/2021
quangtiep, on 15/08/2021 - 21:58, said:
ít tuổi mà có thâm niên như cô là hiếm lắm, vận hoá kỵ hóng drama nhiều hey, chắc chừng nào thoát khỏi tuvilyso chắc có chồng
nhanh nhỉ , 8 năm rồi
bạn tôi má xanh lili cũng chơi vs tôi 8 năm rồi , long time
tôi chả lo chuyện đó , bao h mẹ vs bà bảo lấy thì lấy haha
quangtiep 15/08/2021
T.AO, on 15/08/2021 - 22:07, said:
tôi tham gia forum từ khi tôi du học về , 2013
nhanh nhỉ , 8 năm rồi
bạn tôi má xanh lili cũng chơi vs tôi 8 năm rồi , long time
tôi chả lo chuyện đó , bao h mẹ vs bà bảo lấy thì lấy haha
nhanh nhỉ , 8 năm rồi
bạn tôi má xanh lili cũng chơi vs tôi 8 năm rồi , long time
tôi chả lo chuyện đó , bao h mẹ vs bà bảo lấy thì lấy haha
quangtiep 15/08/2021
coco, on 17/03/2021 - 22:36, said:
Dã tâm thì giàu, nghèo, bình thường như nhau cả thôi.
Ngày xưa nghe Phạm Nhật Vượng kể về người bạn thân của mình. Người này hùn vốn với ông mở cái chợ Việt đầu tiên ở Ukraine. Cũng chính người này đã rủ ông về VN làm ăn.
Ông đã nói với bạn mình thế này “Mày là bạn t*o. Nhưng nếu mày xây những dự án trên khu t*o đang xây. Thì t*o đập mày đấy. Mày thua mày ráng chịu”.
Thương trường là chiến trường. Đã là bạn bè thì cũng nên né tránh đụng chạm trong chuyện làm ăn.
Ngày xưa nghe Phạm Nhật Vượng kể về người bạn thân của mình. Người này hùn vốn với ông mở cái chợ Việt đầu tiên ở Ukraine. Cũng chính người này đã rủ ông về VN làm ăn.
Ông đã nói với bạn mình thế này “Mày là bạn t*o. Nhưng nếu mày xây những dự án trên khu t*o đang xây. Thì t*o đập mày đấy. Mày thua mày ráng chịu”.
Thương trường là chiến trường. Đã là bạn bè thì cũng nên né tránh đụng chạm trong chuyện làm ăn.
Domlua 16/08/2021
Nhận xét này nếu đặt trong bối cảnh 3-4 năm về trước có thể nó sẽ để lại cho người nghe vài dấu hỏi đây (vì đúng là trước giờ tỉ phú ở Việt Nam đều có gốc gác Đông Âu, ngày xưa muốn đi học bên Liên Xô thì (1) con nhà quan (2) phải học rất giỏi, cũng có thể là cả 2, tức là đâu đó có dính líu đến chính quyền, thường thì cái này làm chúng ta nghĩ đến tiêu cực).
Nhưng hiện tại mình nghĩ Việt Nam nên có nhiều ông Vương hơn.
Nếu nhìn vào lịch sử của một quốc gia phát triển, đầu tiên nó phải tích lũy vốn (tư bản) trước (bằng khai thác tài nguyên, đất đai, sức lao động) sau đó sử dụng nguồn lực thặng dư đó đầu tư vào những lịnh vực giúp cải thiện năng suất cho mọi người. Khi ông Vượng lấy tiền từ BĐS đổ vào lĩnh vực công nghệ là ông đó đang làm đúng như vậy, không chắc ông ta sẽ thành công nhưng đó là cách làm giúp Việt Nam phát triển và càng có nhiều người nghĩ và làm như vậy Việt Nam càng có thêm cơ hội.
Thực ra một Chính phủ ở góc độ nào đó cũng là một người phân bổ vốn. Chính phủ Việt Nam hiện tại mình thấy một vài người quan trọng có tư duy như vậy. Chúng ta chờ xem họ có làm được trò trống gì không
Sửa bởi Domlua: 16/08/2021 - 21:46
Nhưng hiện tại mình nghĩ Việt Nam nên có nhiều ông Vương hơn.
Nếu nhìn vào lịch sử của một quốc gia phát triển, đầu tiên nó phải tích lũy vốn (tư bản) trước (bằng khai thác tài nguyên, đất đai, sức lao động) sau đó sử dụng nguồn lực thặng dư đó đầu tư vào những lịnh vực giúp cải thiện năng suất cho mọi người. Khi ông Vượng lấy tiền từ BĐS đổ vào lĩnh vực công nghệ là ông đó đang làm đúng như vậy, không chắc ông ta sẽ thành công nhưng đó là cách làm giúp Việt Nam phát triển và càng có nhiều người nghĩ và làm như vậy Việt Nam càng có thêm cơ hội.
Thực ra một Chính phủ ở góc độ nào đó cũng là một người phân bổ vốn. Chính phủ Việt Nam hiện tại mình thấy một vài người quan trọng có tư duy như vậy. Chúng ta chờ xem họ có làm được trò trống gì không
Sửa bởi Domlua: 16/08/2021 - 21:46
Domlua 16/08/2021
Sẽ thật tệ cho Việt Nam nếu một vài người có được những đặc ân rồi nghĩ rằng tiền t*o tiêu mấy đời không hết cần gì làm nữa, rồi mua đồ hiệu, tậu siêu xe, rồi đủ thứ khác, dần dần sẽ phân tán hoặc chuyển hết nguồn lực thô của đất nước vào tay nước ngoài. Và Việt Nam sẽ giống như Thái Lan, Philippines, Malaysia...
Tệ nhất là mấy ông quan tham, có mấy cha còn cho rằng mình có tiền, mình là thượng đẳng là trí tuệ là bố đời nữa chớ.
Mấy chuyện này có thể đơn giản bằng hình ảnh một người mẹ phải bán máu của mình rồi làm việc quần quật ngoài đồng, trong nhà máy để lấy tiền đưa cho thằng con dai của mình đi học, đi kinh doanh nhưng nó lại dùng số tiền đó đi chơi bời đàn đúm, có đứa về nhà còn chê mẹ nó quê mùa ng* d*t các kiểu nữa.
Nhưng nó nên biết rằng, mẹ nó đâu có nhiều máu để bán, mẹ nó rồi cũng già sức đâu mà cày cuốc cho nó mãi, rồi đời con nó, cháu nó lại luẩn quẩn trong cái vòng này thôi
Sửa bởi Domlua: 16/08/2021 - 21:49
Tệ nhất là mấy ông quan tham, có mấy cha còn cho rằng mình có tiền, mình là thượng đẳng là trí tuệ là bố đời nữa chớ.
Mấy chuyện này có thể đơn giản bằng hình ảnh một người mẹ phải bán máu của mình rồi làm việc quần quật ngoài đồng, trong nhà máy để lấy tiền đưa cho thằng con dai của mình đi học, đi kinh doanh nhưng nó lại dùng số tiền đó đi chơi bời đàn đúm, có đứa về nhà còn chê mẹ nó quê mùa ng* d*t các kiểu nữa.
Nhưng nó nên biết rằng, mẹ nó đâu có nhiều máu để bán, mẹ nó rồi cũng già sức đâu mà cày cuốc cho nó mãi, rồi đời con nó, cháu nó lại luẩn quẩn trong cái vòng này thôi
Sửa bởi Domlua: 16/08/2021 - 21:49
quangtiep 16/08/2021
Domlua, on 16/08/2021 - 21:25, said:
Nhận xét này nếu đặt trong bối cảnh 3-4 năm về trước có thể nó sẽ để lại cho người nghe vài dấu hỏi đây (vì đúng là trước giờ tỉ phú ở Việt Nam đều có gốc gác Đông Âu, ngày xưa muốn đi học bên Liên Xô thì (1) con nhà quan (2) phải học rất giỏi, cũng có thể là cả 2, tức là đâu đó có dính líu đến chính quyền, thường thì cái này làm chúng ta nghĩ đến tiêu cực).
Nhưng hiện tại mình nghĩ Việt Nam nên có nhiều ông Vương hơn.
Nếu nhìn vào lịch sử của một quốc gia phát triển, đầu tiên nó phải tích lũy vốn (tư bản) trước (bằng khai thác tài nguyên, đất đai, sức lao động) sau đó sử dụng nguồn lực thặng dư đó đầu tư vào những lịnh vực giúp cải thiện năng suất cho mọi người. Khi ông Vượng lấy tiền từ BĐS đổ vào lĩnh vực công nghệ là ông đó đang làm đúng như vậy, không chắc ông ta sẽ thành công nhưng đó là cách làm giúp Việt Nam phát triển và càng có nhiều người nghĩ và làm như vậy Việt Nam càng có thêm cơ hội.
Thực ra một Chính phủ ở góc độ nào đó cũng là một người phân bổ vốn. Chính phủ Việt Nam hiện tại mình thấy một vài người quan trọng có tư duy như vậy. Chúng ta chờ xem họ có làm được trò trống gì không
Nhưng hiện tại mình nghĩ Việt Nam nên có nhiều ông Vương hơn.
Nếu nhìn vào lịch sử của một quốc gia phát triển, đầu tiên nó phải tích lũy vốn (tư bản) trước (bằng khai thác tài nguyên, đất đai, sức lao động) sau đó sử dụng nguồn lực thặng dư đó đầu tư vào những lịnh vực giúp cải thiện năng suất cho mọi người. Khi ông Vượng lấy tiền từ BĐS đổ vào lĩnh vực công nghệ là ông đó đang làm đúng như vậy, không chắc ông ta sẽ thành công nhưng đó là cách làm giúp Việt Nam phát triển và càng có nhiều người nghĩ và làm như vậy Việt Nam càng có thêm cơ hội.
Thực ra một Chính phủ ở góc độ nào đó cũng là một người phân bổ vốn. Chính phủ Việt Nam hiện tại mình thấy một vài người quan trọng có tư duy như vậy. Chúng ta chờ xem họ có làm được trò trống gì không