←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhà lập pháp kiện Trump về âm mưu kích độn...

FM_daubac's Photo FM_daubac 17/02/2021

Nhà lập pháp kiện Trump về âm mưu kích động bạo loạn ở Capitol Hoa Kỳ
Feb 16, 2021

CNN

Cựu Tổng thống Donald Trump và luật sư Rudy Giuliani đang bị cáo buộc âm mưu với các nhóm cực hữu Proud Boys và Oath Keepers để kích động cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 trong một vụ kiện dân sự được đệ trình lên tòa án liên bang hôm thứ Ba bởi Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện. trích dẫn một luật sau Nội chiến được thiết kế để chống lại bạo lực và sự đe dọa của Ku Klux Klan.

Đơn kiện, do Hạ nghị sĩ Dân chủ Mississippi đệ trình với tư cách cá nhân, là vụ kiện dân sự đầu tiên chống lại cựu Tổng thống liên quan đến vụ tấn công tại Điện Capitol Hoa Kỳ và diễn ra vài ngày sau khi Thượng viện tuyên bố trắng án cho Trump trong phiên tòa luận tội ông.

Nếu nó tiếp tục, điều đó có nghĩa là cựu Tổng thống và những người khác sẽ bị phát hiện và lưu chiểu, có khả năng tiết lộ các chi tiết và bằng chứng chưa được công bố trong phiên tòa luận tội Thượng viện.


Trích dẫn

FM_daubac's Photo FM_daubac 17/02/2021

Trump, Giuliani bị Đảng Dân chủ Hạ viện Bennie Thompson kiện vì bạo loạn ở Capitol
Feb 16, 2021

Bloomberg Quicktake: Now

Một thành viên của Quốc hội đã kiện cựu Tổng thống Donald Trump và luật sư riêng của ông Rudy Giuliani, cho rằng họ âm mưu kích động cuộc bạo loạn ở Capitol vào ngày 6 tháng 1 vi phạm luật được ban hành để chống lại Ku Klux Klan.

Làm việc với những Proud Boys và Oath Kepers cực hữu, Trump và Giuliani “đã hành động phối hợp để kích động và sau đó thực hiện” cuộc nổi dậy ở Capitol, theo lời phàn nàn của Đại diện Bennie G. Thompson, một đảng viên Dân chủ Mississippi.

Vụ kiện, được đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington hôm thứ Ba, được NAACP thay mặt Thompson đưa ra theo Đạo luật Ku Klux Klan năm 1871, nhằm vào các âm mưu được thiết kế để can thiệp vào nhiệm vụ của Quốc hội.

Các đảng viên Dân chủ khác, bao gồm các Đại diện Dân chủ Bonnie Watson Coleman của New Jersey và Hank Johnson của Georgia, có kế hoạch tham gia vụ kiện trong những tuần tới, theo một bản tin công bố vụ kiện. NAACP không phải là nguyên đơn.

Vụ kiện cung cấp một con đường mới cho đảng Dân chủ để buộc Trump phải chịu trách nhiệm về vai trò của mình trong cuộc bạo động ở Điện Capitol sau khi Thượng viện trắng án cho ông về tội "kích động nổi dậy" vào cuối phiên tòa luận tội ông vào cuối tuần này. Vụ kiện tìm kiếm những thiệt hại không xác định.

Jason Miller, phát ngôn viên của Trump, phản bác các tuyên bố trong vụ kiện, nói rằng Trump "không xúi giục hoặc âm mưu kích động bất kỳ bạo lực nào tại Điện Capitol." Người phát ngôn của Giuliani đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Liên quan đến trường hợp mà đảng Dân chủ đưa ra tại phiên tòa luận tội, vụ kiện nêu ra một loạt tuyên bố vô căn cứ của Trump và Giuliani gây nghi ngờ về kết quả bầu cử. “Cuộc tấn công vào Điện Capitol xảy ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 không phải là tai nạn,” đơn kiện cho biết. "Bị cáo Trump, phối hợp với Bị cáo Giuliani, đã huy động những người ủng hộ bằng cách tổ chức một chiến dịch thông tin sai lệch và hùng biện đầy giận dữ để thách thức tính hợp lệ của kết quả bầu cử."

NAACP cho biết những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tương đương với một chiến dịch tước quyền của cử tri Da đen. “Donald Trump cần phải chịu trách nhiệm về việc cố tình xúi giục và thông đồng với những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng để dàn dựng một cuộc đảo chính”, Chủ tịch NAACP Derrick Johnson cho biết trong một tuyên bố.





NAACP: National Association for the Advancement of Colored People - Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu
Trích dẫn

Anvui's Photo Anvui 17/02/2021

Rất k thích cái bọn này, kiểu như cố lái dư luận chú ý đến chỗ khác, để k soi những chỗ bị khoai thị sắn, có điều càng làm lại càng lố

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn