hóa quyền phu thê là mình sợ vợ, sợ chồng
hóa quyền tử tức là bị con cái nắm cán
hóa quyền tật ách là ám ảnh về sự trinh trắng, đức hạnh (mặc dù đó là giả), lúc nào cũng muốn tỏ ra mình là người đức độ có đạo đức, cử chỉ lúc nào cũng lễ phép nho nhã dễ gần, cử chỉ luôn tế nhị, hành động phép tắc
hóa quyền quan lộc là bị ám ảnh mình phải "có danh gì với núi sông", khiến mình nỗ lực công việc, ham danh ảo, thường mấy người nổi tiếng lên báo đài hay có cách này, thường theo đuổi 1 chuyên môn cố định
hóa quyền điền trạch là thích ở nhà to, nhà nhỏ không ở, thường thấy mấy người này khá tham vọng
hóa quyền thiên di là mình yếu thế, quá hiền, hay bị hiểu lầm mặc dù rất tốt
hóa quyền nô bộc là dễ bị người ngoài dụ, khờ
hóa quyền tài bạch là ám ảnh mình phải giàu sang thì mới hạnh phúc, phải làm mọi giá để thành đại gia rồi mới tính tới gái gú
hóa quyền phúc đức đa số là có ngoại hình đẹp
hóa quyền phụ mẫu là bị cha mẹ áp đặt, bị ảnh hưởng bởi quyết định của cha mẹ
Sửa bởi Timothy: 07/03/2021 - 17:56