←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

CẦU DUYÊN Ở NGỒI ĐỀN NGUYỆT LÃO THIÊN NHẤT...

FM_daubac's Photo FM_daubac 08/04/2021

CẦU DUYÊN Ở NGỒI ĐỀN NGUYỆT LÃO THIÊN NHẤT ĐÀI LOAN


Ngôi đền nhỏ thờ Nguyệt lão tại Đài Loan được cho là đã tác thành cho hàng nghìn cặp đôi nên duyên vợ chồng mỗi năm.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bức tượng Nguyệt lão nhỏ bé, nổi tiếng linh thiêng tại đền Hà Hải. Ảnh: CNN.


Tại Đài Loan, không ít du khách độc thân ghé thăm ngôi đền Hà Hải (Xia Hai) ở Đài Bắc để cầu duyên, mong được gặp một nửa của đời mình. Người dân địa phương thường ghé ngôi đền thờ Nguyệt lão (Yue Lao), vị thần tình yêu cầm giữ cuốn sổ tác thành hôn nhân cho các cặp đôi theo thần thoại Trung Quốc.

Ngôi đền thiêng liêng nhất cầu tình duyên

Truyền thuyết về Nguyệt lão được người xưa kể lại từ thời nhà Đường (năm 618-907 sau Công nguyên). Người Trung Quốc tin rằng Nguyệt lão (hay còn gọi là Nguyệt hạ lão nhân, ông già dưới trăng) là vị thần cai quản tình yêu, làm chủ việc hôn nhân của mọi người. Nguyệt lão sẽ gắn kết đôi lứa bằng sợi chỉ đỏ được biến đến là dây tơ hồng.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Phó giáo sư Isaac Yue (Đại học Hong Kong) cho biết người dân bắt đầu tin vào Thần tình yêu hay còn gọi là Nguyệt lão từ thời nhà Thanh (1644-1922). Ngày nay, mọi người vẫn tiếp tục cầu nguyện trước những bức tượng thờ ông Tơ bà Nguyệt tại nhiều nước châu Á. Bên cạnh những bức tượng Nguyệt lão to lớn tại Đài Loan, bức tượng trong ngôi đền tại thành phố Hà Hải này nổi tiếng thiêng liêng hơn cả nên thu hút nhiều người dân và du khách quốc tế.

Ngôi đền Hà Hải nằm cách trung tâm Đài Bắc, thủ phủ của đảo Đài Loan, khoảng 40 phút chạy xe. Nơi đây là một trong những ngôi đền lâu năm nhất (xây dựng năm 1859) tại thành phố.

Hướng dẫn viên Naomi Lee, người thường xuyên đưa khách đến ngôi đền chia sẻ: “Mỗi ngày ước tính có khoảng 500 du khách độc thân, thất tình ghé thăm ngôi đền này. Vào dịp lễ tình nhân Valentine hoặc Tết Nguyên đán, con số này tăng lên đến 1.000 lượt/ngày. Chúng tôi không hứa rằng việc đến đây cầu nguyện sẽ giúp bạn thành công. Với những ai thành tâm tin tưởng, họ chắc chắn được như ý nguyện”.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mỗi ngày, người dân và du khách xếp hàng cầu duyên tại đền Hà Hải. Ảnh: Instdo.




Du khách Việt Nam tên Trần Hồng Giang, 40 tuổi đã kết hôn được 8 năm chia sẻ: “Tôi đã gặp người chồng của mình đúng một năm sau khi đến đền Hà Hải cầu duyên. Giờ tôi quay lại để lễ tạ và cảm ơn Nguyệt lão đã giúp chúng tôi nên duyên vợ chồng.”

Quy trình lễ bái, cầu duyên như thế nào?

Quá trình cầu nguyện tại đền Hà Hải thường kéo dài khoảng 30 phút với 12 bước được hướng dẫn cụ thể tại đền thờ. Người cầu duyên sẽ mua một bộ lễ vật giá khoảng 9 USD, thắp nhang, cầu nguyện trước những vị thần theo thứ tự sau đó ăn bánh cưới do những cặp đôi đã kết hôn hạnh phúc để lại.

Khi đến gặp Nguyệt lão cầu duyên, du khách và người dân cần cầu nguyện càng chi tiết càng tốt. Như việc khấn lễ của từng địa phương, bạn cần xưng tên, tuổi, địa chỉ sau đó xin cụ thể nguyện ước của mình về “một nửa” trong tương lai như đặc điểm tính cách, tên tuổi người bạn đang có cảm tình…



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bộ lễ vật và bùa hộ mệnh mỗi người đến đền Hà Hải cầu duyên sẽ chuẩn bị. Ảnh: CNN.


Lễ vật khi cầu duyên tại đền Hà Hải bao gồm chuỗi bùa hộ mệnh màu đỏ của Nguyệt lão. Mọi người sau khi cầu nguyện sẽ giữ bùa hộ mệnh này trong người hoặc trong ví của họ cho đến khi đạt ý nguyện.

Sự thiêng liêng của ngôi đền nhỏ tại thành phố Hà Hải khiến không ít du khách đến Đài Loan du lịch và cầu nguyện. Đặc biệt, những người độc thân không cần trực tiếp đến lễ bái. Nhiều người lớn tuổi vì sốt ruột đã đến cầu duyên hộ cho con cái mình và cũng nhận được kết quả viên mãn.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


“Trong năm 2014, đã có 5.000 cặp đôi nên duyên vợ chồng đến lễ tạ, cảm ơn Nguyệt lão tại ngôi đền này”, hướng dẫn viên Bob Chen chia sẻ.


Theo: Zing News







Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tre's Photo Tre 08/04/2021

Đợi bác FM xem cho tre một quẻ ^^
Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 08/04/2021

Ở Cambodia thì ngược lại:
Nhiều năm trước, con có đi Cambodia chơi, có tham quan Chùa Wat Phnom tại thủ đô Phnom Penh.
Hướng dẫn viên nói: chùa do Bà Penh dựng, mà bà là người độc thân, cho nên khi vào đây thì đừng cầu tình duyên, sẽ bị tan vỡ hoặc ế (con nhớ khi cầu tài chẳng hạn, thì lấy vật nhọn như tăm, tre khắc trên lá dài dài)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


không hiểu sao hình bị lật ngang!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn