←  Tử Bình

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Giải thích "Trích Thiên Tủy"

Tamtan's Photo Tamtan 10/07/2021

Nhậm Thiết Tiều chú thích trong Trích Thiên tủy một mệnh khác: Tân Hợi/ Nhâm Thìn/ Bính Thân/ Kỷ Hợi. Nhậm thị gọi là "Chỗ này Tài sinh Sát, Sát công thân, Bính lâm Thân, Thân Thìn củng thủy, hỏa suy cực trở thành kim vậy
Xin các bạn Tử Bình giải thích tại sao Bính lâm Thân, Thân Thìn củng thủy, hỏa suy cực thành kim.
Trân trọng cám ơn.
Trích dẫn

hoadung's Photo hoadung 10/07/2021

đây là chương Suy Vượng, nói đến nhật chủ mà gặp cực vượng, cực suy, chưa chắc đã là tốt hay xấu, mà thích hợp loại ngũ hành nào để tòng theo, tới vận đó thì tốt đẹp, nói chung 20 thí dụ trong bài này đều nói tới mệnh tòng cách.

Tân Hợi/ Nhâm Thìn/ Bính Thân/ Kỷ Hợi

Thí dụ bác đưa ra ở trên là Bính nhật chủ thiếu tỉ kiếp, ấn tàng trung khí không lộ, trong khi đó thủy quá nhiều ở 4 trụ lại lộ Nhâm có Kim sinh. Kị thần thái vượng, thân cực suy, nên chỉ có cách tòng theo. Tựa hay tự là ví như hỏa đổi bản chất thành kim, lấy ấn là thổ sinh cho thân vượng, nên tới vận Kỉ Sửu gặp thời phát tài!

Theo tôi thì mệnh này cũng có thể tòng Sát, vì thông thường ta hay tòng theo ngũ hành cực vượng, nhưng sẽ không phát tài mà phát đường binh võ nào đó ở vận Mậu Tí. Nhưng mà điều này chỉ là luận trên 8 chữ thôi, còn tùy mệnh chủ ở thời nào, gặp dịp nào rồi hành xử theo đó. Bởi thế nên thí dụ của Nhâm Tiết Thiều đều tự cho rằng là thực tế.

Thật ra thì lại khó mà luận tựa như cái gì là đúng, như có thí dụ cũng trong bài đó là Hỏa suy mà tựa (như) Mộc:

Tân Tị, Tân Tị, Đinh Dậu, Tân Sửu.

Sao mà toàn Kim lại không tựa Kim lại tựa Mộc? Vì Ấn Mộc khuyết, mà Kim thái vượng khắc Mộc, nhật chủ nay đã là (tựa như) Mộc sợ Kim khắc nên giả tòng theo Kim, tức tòng Tài cách, lấy Kim trợ Thủy, vận Nhâm Thìn phát tài!

Học theo Tích Thiên Tủy mới là hại não (chữ này của hieuthuyloi)! Qua 2 ly cà phê đen bự mới hiểu hiểu ra như vậy, mọi người bình loạn tiếp cho vui...
Sửa bởi hoadung: 10/07/2021 - 11:49
Trích dẫn

Tamtan's Photo Tamtan 10/07/2021

Cám ơn anh Hoadung. Cách giải thích của anh hửu lý. Quyển thượng của TTT có nêu vài ví dụ giả tòng nhưng không đề cập rỏ đến việc cần chọn cho mệnh cực suy một hành để tòng, thuận lợi phù hợp với hành vận.
Trích dẫn

SongHongHa's Photo SongHongHa 05/08/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tamtan, on 10/07/2021 - 07:47, said:

Nhậm Thiết Tiều chú thích trong Trích Thiên tủy một mệnh khác: Tân Hợi/ Nhâm Thìn/ Bính Thân/ Kỷ Hợi. Nhậm thị gọi là "Chỗ này Tài sinh Sát, Sát công thân, Bính lâm Thân, Thân Thìn củng thủy, hỏa suy cực trở thành kim vậy
Xin các bạn Tử Bình giải thích tại sao Bính lâm Thân, Thân Thìn củng thủy, hỏa suy cực thành kim.
Trân trọng cám ơn.

Đây là ví dụ số 108 trong cuốn Trích Thiên Tuỷ.

"108- Tân hợi nhâm thìn bính thân kỷ hợi

Tân mão/ canh dần/ kỷ sửu/ mậu tý/ đinh hợi/ bính tuất

Mệnh này tài sinh sát, sát công thân, bính hỏa tọa thân kim, thân thìn bán hợp hóa thủy. Hỏa suy cực giả tựa như kim. Sơ vận tân mão canh dần, phương đông mộc địa, tổ nghiệp điêu tàn; đến vận kỷ sửu, xuất ngoại kinh doanh, đại phát; đến vận mậu tý là hai mươi năm, danh lợi đều cao sang, hàng vương tôn công tử. Đắc vận tất đắc phúc vậy.

Trụ này chi có thủy vượng, trên lại lộ sát, nhật chủ cô yếu vô căn. Thành cách tòng sát. Dụng thần tài, quan. Vận kỷ sửu tốt, do trong mệnh cục trên can đã có tân, nên kỷ sinh tân, tân sinh nhâm, sát vượng tốt; dưới chi đã có thân, sửu sinh thân, thân sinh hợi, hợp thìn thủy vượng, gọi là bệnh có thuốc chữa nên cát lành. Tương tự cho vận mậu tý".


Nhâm Thiết Tiều lấy Chi đại vận làm trọng nên mới luận như vậy nhưng cho dù lấy chi đại vận là đúng thì luận như vậy vẫn sai bét nhè vì Tứ Trụ này chỉ có 3 can chi là Thuỷ đều hưu tù, tử tuyệt mà lại dám kết luận "Thành cách tòng sát" tức tòng Thuỷ là 1 điều không thể chấp nhận được.

(Gợi ý: Tứ Trụ này xác định sai giờ sinh, đến giờ tôi mới xác định được gần tới 50% trong tổng số 489 ví dụ mẫu trong cuốn sách này là sai giờ sinh.)
Sửa bởi SongHongHa: 05/08/2021 - 23:55
Trích dẫn

Davang's Photo Davang 13/11/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SongHongHa, on 05/08/2021 - 23:46, said:

Đây là ví dụ số 108 trong cuốn Trích Thiên Tuỷ.

"108- Tân hợi nhâm thìn bính thân kỷ hợi

Tân mão/ canh dần/ kỷ sửu/ mậu tý/ đinh hợi/ bính tuất

Mệnh này tài sinh sát, sát công thân, bính hỏa tọa thân kim, thân thìn bán hợp hóa thủy. Hỏa suy cực giả tựa như kim. Sơ vận tân mão canh dần, phương đông mộc địa, tổ nghiệp điêu tàn; đến vận kỷ sửu, xuất ngoại kinh doanh, đại phát; đến vận mậu tý là hai mươi năm, danh lợi đều cao sang, hàng vương tôn công tử. Đắc vận tất đắc phúc vậy.

Trụ này chi có thủy vượng, trên lại lộ sát, nhật chủ cô yếu vô căn. Thành cách tòng sát. Dụng thần tài, quan. Vận kỷ sửu tốt, do trong mệnh cục trên can đã có tân, nên kỷ sinh tân, tân sinh nhâm, sát vượng tốt; dưới chi đã có thân, sửu sinh thân, thân sinh hợi, hợp thìn thủy vượng, gọi là bệnh có thuốc chữa nên cát lành. Tương tự cho vận mậu tý".


Nhâm Thiết Tiều lấy Chi đại vận làm trọng nên mới luận như vậy nhưng cho dù lấy chi đại vận là đúng thì luận như vậy vẫn sai bét nhè vì Tứ Trụ này chỉ có 3 can chi là Thuỷ đều hưu tù, tử tuyệt mà lại dám kết luận "Thành cách tòng sát" tức tòng Thuỷ là 1 điều không thể chấp nhận được.

(Gợi ý: Tứ Trụ này xác định sai giờ sinh, đến giờ tôi mới xác định được gần tới 50% trong tổng số 489 ví dụ mẫu trong cuốn sách này là sai giờ sinh.)

Chào Anh SongHongHa!
Anh có thể nói thêm về gợi ý trên được không ạ? về căn cứ mà anh cho rằng 50% VD trong TTT là sai giờ. Cảm ơn Anh đã chia sẽ!
Trích dẫn

SongHongHa's Photo SongHongHa 13/11/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Davang, on 13/11/2021 - 06:59, said:

Chào Anh SongHongHa!
Anh có thể nói thêm về gợi ý trên được không ạ? về căn cứ mà anh cho rằng 50% VD trong TTT là sai giờ. Cảm ơn Anh đã chia sẽ!

Nói đơn giản là Tứ Trụ này chỉ có 3 can chi Thuỷ đều hưu tù tử tuyệt lại còn có 2 chi Thổ là Kỷ và Thìn là Quan Sát của Thuỷ vậy thì làm sao mà thành cách Tòng Sát ?

Không tin cứ dở sách của cụ Thiệu ra có nói Tòng Thuỷ mà trong Tứ Trụ đó có can chi là Thổ hay không sẽ biết ngay thôi mà.

Chỉ cần 1 lý do này cũng đủ kết luận sách đã luận sai.

Còn về sai giờ sinh, vì nếu sinh giờ Kỷ Hợi thì Tứ Trụ này có Thân nhược (xác định theo phương pháp của VULONG) nên Mộc và Hoả là hỷ dụng thần mà 2 vận đầu là Tân Mão và Canh Dần có Bính vượng ở vận Dần và Mão hợp và khắc Tân và Canh chết hẳn nên 2 vận này không đẹp nhiều (là dụng thần) thì phải đẹp ít (là hỷ thần chẳng hạn) chứ không thể "Sơ vận tân mão canh dần, phương đông mộc địa, tổ nghiệp điêu tàn"?
Sửa bởi SongHongHa: 13/11/2021 - 12:42
Trích dẫn