←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Người ngoài hành tinh có thật hay không?

PhamKhanhDuy's Photo PhamKhanhDuy 05/06/2022

Kính chào các độc giả,
Không biết ở đây có ai tin người ngoài hành tinh là có thật không? Một vài năm gần đây, tôi có vô tình xem được các video trên youtube. Theo đó, tôi tin tưởng rằng người ngoài hành tinh không những tồn tại, mà còn tiếp xúc, làm việc với chính phủ Mỹ từ lâu. Nhưng Mỹ luôn tìm cách lái dư luận theo chiều hướng thuyết âm mưu để che đậy mọi thứ...
Ngoài ra, trái đất từng có nhiều nền văn minh rất phát triển, nhưng đã bị hủy diệt vì đạo đức suy đồi, theo nguyên tắc thịnh cực tất suy. Và thuyết con người tiến hoá từ động vật cũng là sai lầm.
Hơn nữa, thánh thần là có thật, địa ngục cũng có thật, mặt trăng chỉ là vệ tinh nhân tạo mà các nền văn minh xưa tạo ra, nó là căn cứ rỗng bên trong. Rất nhiều điều khá thú vị.
Trích dẫn

truongdialong's Photo truongdialong 05/06/2022

UFO là có thật.

Mặt trăng không phải là vệ tinh nhân tạo. Mặt trăng là một thực thể của tự nhiên, của thiên nhiên.

Bộ phim "Trăng rơi" (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) do tập đoàn Tencent đứng đằng sau cổ vũ cho giả thuyết "mặt trăng là một vệ tinh nhân tạo do người ngoài hành tinh tạo ra". Đó là một giả thuyết không có bất cứ cơ sở khoa học nào làm nền tảng. Mục đích của Tencent khi cổ vũ lý thuyết đó chính là "cơ khí hóa, cơ giới hóa, cơ học hóa, duy vật hóa... mọi phạm trù của thiên nhiên, tự nhiên, tinh thần, tâm linh..." để con người bắt đầu tôn thờ máy móc.

Tôn thờ máy móc thì con người mới tôn thờ những ông chủ của máy móc là các tập đoàn công nghệ.

Trong bộ phim "Trăng rơi" (Moon fall) có một thông điệp rất thú vị đó là họ dựng lên một nhân vật anh hùng giải cứu thế giới là một người theo thuyết âm mưu. Mô-tuýp này hiếm thấy ở nơi nào đó khác. Tại sao họ lại cổ vũ mô-tuýp này? Điều này có liên hệ gì với các phong trào chống vaccine và bướng bỉnh tin rằng trái đất này phẳng, đang ngày càng lan rộng và lớn mạnh ở nhiều quốc gia?

Nếu thế giới xảy ra những vấn đề mang tính toàn cầu có tính chất mới lạ, chưa từng xảy ra trước đó, thì trong quá trình ứng phó với những vấn đề đó, các chính phủ không thể không bộc lộ những thiếu sót, chủ quan lẫn khách quan, và đó chính là mảnh đất màu mỡ cho các loại thuyết âm mưu phát triển lôi kéo quần chúng.

Nếu ai đó hay một thế lực nào đó, vừa có thể tạo ra môi trường phù hợp để các chính phủ ứng xử thiếu hợp lý với các vấn đề toàn cầu, vừa có thể tổ chức quản lý ngầm phía sau các thuyết âm mưu để hình thành lực lượng nổi loạn khắp nơi chống lại các chính phủ... thì người đó, thế lực đó sẽ lần lượt đập cánh bên trái, hoặc vỗ cánh bên phải, rồi cùng lúc vỗ đập cả hai cánh để bay lên trời cao, khẳng định vị thế gì đó mà tất cả các chính phủ phải ngước lên.

Trước khi thời cơ đó đến, họ luôn muốn con người

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

PhamKhanhDuy's Photo PhamKhanhDuy 05/06/2022

UFO chỉ là vật thể bay không xác định, có thể là phương tiện bay tiên tiến nào đó do các nước chế tạo. Còn đây tôi nói đích xác về người ngoài hành tinh.
Đôi khi cái mà ta cho là khoa học, tiên tiến chỉ là trò bịp bợm. Ngay như việc tại sao mặt trăng to bất thường so với hành tinh mẹ (27%) trong khi các vệ tinh của các hành tinh khác trong hệ mặt trời chỉ nhỏ bằng 3-5% hành tinh mẹ. Quỹ đạo mặt trăng hình tròn, trong khi các quỹ đạo vệ tinh tự nhiên là hình elip, mặt trăng quay quanh chính nó & trái đất, vậy mà nó luôn chỉ quay 1 mặt duy nhất về trái đất. Nếu tất cả chỉ là ngẫu nhiên thì đúng là quá kỳ lạ. Ngoài ra, lần đầu khi Neil Amstrong bước lên mặt trăng, đã có đoạn hội thoại phát sóng trực tiếp trên truyền hình bị cắt đi, vì ông ta đã thốt lên khi thấy các phi thuyền. Có nhiều nhân vật cấp cao làm trong quân đội or NASA trước khi qua đời cũng đã tiết lộ sự thật bị chính phủ che giấu (có video). Hoặc một số người bị ám sát khi tiết lộ sự thật. Chẳng có động cơ hợp lý nào cho việc về già họ bịa ra một câu chuyện để thu hút chú ý.
Trích dẫn