←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hoàng đế Anh kỉnh trọng Hoàng hậu

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 16/10/2022

Trước khi băng bà hà , Nữ Hoàng Elizabeth II có nói , nếu Hoàng Tử Charles lên nối ngôi thì Bà Camilla sẽ là Hoàng đế phu nhân (không phải là Hoàng hậu) .
Nay Hoàng tử Charles lên ngôi rồi lấy tên là Hoàng đế Charles III . Nhân lễ đăng quang Nhà Vua muốn thăng chức cho Quy Phu nhân là Hoàng hậu , không dùng chữ Hoàng đế phu nhân nữa (bỏ chữ Consort)

Ghi chú chữ nghĩa Việt Nam :
Đàn Ông Vua là Hoàng đế .
Đàn bà làm Vua là Hoàng Hậu . Hoàng đế phu nhân cũng gọi là Hoàng hậu . Mẹ Vua thì gọi là Thái thượng hoàng .
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 16/10/2022

thưa cụ Tân
chắc cụ có nhầm không
con của vua thì goi vua là thượng hoàng , khi con vua lên làm vua mà vua cha còn sống thì goi vua cha là thái thượng hoàng
vợ vua là hoàng hậu mẹ vợ của vua la hoàng thái hậu
Trích dẫn

FM_daubac's Photo FM_daubac 16/10/2022

Anh minhminh cũng sai một chút. Không phải mẹ vợ của vua là hoàng thái hậu mà là mẹ của vua là hoàng thái hậu hay thái hậu.
Trích dẫn

Hetu's Photo Hetu 16/10/2022

Cha vợ của vua gọi là Quốc Trượng, vậy mẹ vợ của vua là Quốc Phi?
Trích dẫn

Ngu Yên's Photo Ngu Yên 17/10/2022

Tôi nghĩ phụ nữ làm vua thì phải gọi là vua bà (như Hai Bà Trưng).
Trích dẫn

Hetu's Photo Hetu 17/10/2022

Hai Bà Trưng là nữ vương (Queen Regnant) là từ dùng để chỉ người phụ nữ làm vua.
Còn Lý Chiêu Hoàng (hoàng hậu Chiêu Thánh) là vị nữ hoàng duy nhất của VN thời nhà Lý, trị vì 2 năm.
Hai danh xưng này chỉ khác biệt ở điểm nữ hoàng là con vua, được vua cha truyền ngôi, như nữ hoàng Elisabeth, các vị khác gọi là nữ vương hay nữ chúa.
Trích dẫn

Ngu Yên's Photo Ngu Yên 17/10/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ngu Yên, on 17/10/2022 - 02:33, said:

Tôi nghĩ phụ nữ làm vua thì phải gọi là vua bà (như Hai Bà Trưng).
Có lẽ VN sính từ Hán Việt quá rồi. Tuy nhiên tôi đồng ý là nên gọi từ HV Hoàng , Nữ hoàng để gọi queen regnant nếu phải chọn từ HV , Hậu cho vợ vua.
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 17/10/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ngu Yên, on 17/10/2022 - 17:03, said:

Có lẽ VN sính từ Hán Việt quá rồi. Tuy nhiên tôi đồng ý là nên gọi từ HV Hoàng , Nữ hoàng để gọi queen regnant nếu phải chọn từ HV , Hậu cho vợ vua.

Không phải sính từ mà dùng lại những chữ mà Triều Nguyễn đã dùng trong 143 năm (1802-1945) .
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 17/10/2022

Vụ nầy, nếu bỏ chữ "Consort" thì sẽ gây nhiều rắc rối cho Vương quốc Anh mà người quan ngại nhất là Bà Kate vợ của Hoàng tử William . Rắc rối như thế nào ?
Bây giờ Hoàng đế Charles III, phong vợ là Bà Camilla lên Hoàng Hậu (Queen).
William được phong Hoàng tử để lên nối ngôi . Bà Kate vợ của William được đổi thành Princess of Wales (Công chúa xứ Wales).
Một mai Hoàng tử William lên nối ngôi thì Bà Kate sẽ là Hoàng Hậu .
Như vậy Bà Hoàng hậu tiên đế phải được phong lên Thái hoàng hậu mà Thái hoàng hậu phải là mẹ của Vua mới đúng, trong lúc Bà Camilla không phải là mẹ Vua .
Rắc rối ở chổ đó .

Thêm :
Vì vậy Hoàng Tử William có nói nói ràng : (đáng lẽ Ông nói tôi không gọi là Mẫu Hậu vì sợ vô phép với Vua cha) mà nói : Hoàng hậu hiện nay không phải là Tổ mẫu Hậu của con tôi) .
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 21/10/2022

Bây giờ mới biết thêm con Thiên Nga thuộc quyền sở hữu đặc biệt của Nhà Vua và ăn được .
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 21/10/2022

Ông Tân ơi, con thắc mắc câu này.

Người gốc Anh với Người gốc Huế, Ai "thủ cựu" hơn Ông Tân à ?

Nếu có con / cháu gái, Ông Tân có gả cho Người Anh hay Người Huế không ạ ?
Sửa bởi Tre: 21/10/2022 - 11:01
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 21/10/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tre, on 21/10/2022 - 11:00, said:

Ông Tân ơi, con thắc mắc câu này.

Người gốc Anh với Người gốc Huế, Ai "thủ cựu" hơn Ông Tân à ?

Nếu có con / cháu gái, Ông Tân có gả cho Người Anh hay Người Huế không ạ ?

Người Anh thì có "phớt Ăn lê" (súng bắn bên tai không cần biết).
Người Huế thì thủ cựu nhất là tôi, sinh trước 1930, cái gì không chính thống là bỏ qua . Foot ball là bóng đá bằng chân, có người cầm bóng mà chạy cũng gọi "foot ball", tôi chẳng thèm nhìn . Vợ giữ 70 năm không nhìn qua, nhìn lại .
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 21/10/2022

70 năm, là một Đời ... Tụi con cũng mong mình có 1 Đời như vậy.
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 08/02/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 21/10/2022 - 20:06, said:

Người Anh thì có "phớt Ăn lê" (súng bắn bên tai không cần biết).
Người Huế thì thủ cựu nhất là tôi, sinh trước 1930, cái gì không chính thống là bỏ qua . Foot ball là bóng đá bằng chân, có người cầm bóng mà chạy cũng gọi "foot ball", tôi chẳng thèm nhìn . Vợ giữ 70 năm không nhìn qua, nhìn lại .

Ông Rừng nói với con.

Với Huế, tuỳ Duyên.

Với Anh, chúc may mắn.
Trích dẫn