←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Donald Trump

Locked

68 69 70 71

ATV2026's Photo ATV2026 17/08/2020

@Hoa Cái

Bác nói quá đúng rồi ạ!

Con xin chia sẻ thêm:

Nếu Mỹ - TQ chiến, VN sẽ là nước đầu tiên bị hoạ lây! Có khi vừa có mùi chiến tranh là Hải Quân TQ đã tràn ngập bờ biển VN!

Tọa sơn quan hổ đấu nghe hay đấy, nhưng tiền đề là mình trên núi trông hai con hổ quần nhau dưới đồng bằng. Đằng này, VN ngay sát bên TQ mà cứ ngày đêm trông ngóng hai ông lớn đánh nhau.

Chính trị là thứ không ai dám bảo chắc là "hiểu" được chuyện gì đang diễn ra hôm nay và sẽ diễn ra vào ngày mai. Tuy nhiên, những kẻ ủng hộ chiến tranh, thích nhìn thấy cảnh bom lửa khói đạn để thoả mãn cái tôi hiếu chiến của mình thì thật là ấu trĩ và tàn ác từ tận trong tâm.
Sửa bởi splt93: 17/08/2020 - 17:34
Trích dẫn

Expander's Photo Expander 17/08/2020

Nay đọc được một ý kiến khá thú vị, xin dán đường link ra đây, coi như góp thêm chút dầu:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Quý vị nào ngại đọc thì cũng chẳng sao, ta nghe vậy:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trích dẫn đoạn mở đầu:

"... Quốc gia Cờ Hoa này đã có mặt trên bản đồ thế giới từ hơn 250 năm. Cứ 4 năm lại có bầu tổng thống, ông này đi, ông kia tới, đảng này mất quyền đảng kia thay thế, chu kỳ như quả lắc đồng hồ, chẳng có tsunami nào nhận chìm cái xứ này hết.

Như Mỹ nói, bầu bán hay không bầu bán, ‘life goes on’…

Cộng đồng tỵ nạn Việt tại Mỹ bỗng dưng nhẩy dựng lên, hung hăng hơn xa dân Mỹ chính gốc, vác búa tạ đập nhau chết bỏ. Quái lạ hơn nữa, dân Việt tỵ nạn tuốt bên Âu Châu, Úc Châu, Congo hay Senegal gì gì đó, chẳng ăn cái giải rút gì cũng xiá miệng vào chửi bới, tung hô, khen chê, giảng giải, dạy bảo, loạn cào cào, cho dù tiếng Anh chưa thạo, Hiến Pháp Mỹ chưa đọc, tin tức thì chỉ biết lõm bõm qua truyền thông một chiều.

Cái khổ là cộng đồng tỵ nạn đang đập lẫn nhau chết bỏ, chứ không phải đập ông Trump hay ông Biden đâu. Ta cãi nhau ỏm tỏi qua các diễn đàn, báo, radio, và TV tiếng Việt, nhưng bảo đảm cả hai ông Trump và Biden, chẳng ông nào nghe, đọc hay biết đến. Có biết cũng đếch ông nào … cares vì lá phiếu của cử tri tỵ nạn có giá trị sát… zero đối với các ông.

Một điều cực kỳ quan trọng mà cộng đồng gần như quên bẵng: trong vô số emails và tin tức tung ra, chắc chắn là đã có không ít emails và tin phịa của VC Bolsa nằm vùng hay VC Hà Nội tung ra để quậy, lợi dụng nước đục thả câu, tạo chia rẽ trong cộng đồng.

Nói như vậy, để xin quý vị làm ơn bình tâm lại đôi chút, ‘bớt giận’, ngồi nghĩ lại xem những câu chửi như tát nước vào mặt nhau, những ngôn ngữ du đãng Cầu Muối, những trò chụp mũ thô thiển, những khích bác trẻ con,… có đáng không? Nhất là các cụ tuổi gần đất xa trời, thay vì vui chơi với con cháu, có cần phải đuổi chúng đi chỗ khác để các cụ ngồi gõ lóc cóc vài dòng chửi rủa, nặn óc để phịa chuyện xuyên tạc,… cho nguôi giận. Có tác dụng gì? Ai ghét Trump vẫn ghét, ai thích Trump vẫn thích..."
Sửa bởi Expander: 17/08/2020 - 23:45
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 18/08/2020

Lời bình luận trên thật đúng y chang như hiện nay .
Người Việt ở Mỹ va ngay cả những người Việt ở nước khác (ngoài Việt Nam), cải nhau chí chóe cũng vì bênh Ông Trump hay bỏ Ông Trump .
Thất ra số phiếu người Việt (có quyền) bỏ cho ứng cử viên nào cũng chả là cái gì đối với dân số Mỹ.
Trích dẫn

XichLong's Photo XichLong 18/08/2020

Người trẻ sinh ra ở Hoa Kỳ thì coi đây là đất nước mình, nhưng người lớn tuổi thì lại không muốn con cháu mình nghĩ vậy. Họ vẫn nói con cháu mình chúng ta là người Việt, dân tộc Việt.
Hoa Kỳ vẫn tự hào nói: We the People. Người trẻ gốc Việt tự hào nói câu đó được. Người già nói làm sao được câu đó?!
Chịu!
Trích dẫn

ATV2026's Photo ATV2026 18/08/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

XichLong, on 18/08/2020 - 08:38, said:

Người trẻ sinh ra ở Hoa Kỳ thì coi đây là đất nước mình, nhưng người lớn tuổi thì lại không muốn con cháu mình nghĩ vậy. Họ vẫn nói con cháu mình chúng ta là người Việt, dân tộc Việt.
Hoa Kỳ vẫn tự hào nói: We the People. Người trẻ gốc Việt tự hào nói câu đó được. Người già nói làm sao được câu đó?!
Chịu!

Bác nói không sai! Dân tộc ta có rất nhiều ưu điểm về mặt văn hóa, đạo đức mà người Tây không có. Tuy nhiên, chuyện gìn giữ bản sắc dân tộc và giữ mãi mối thù trong lịch sử hoàn toàn khác nhau.

Việc thế hệ sau của người Mỹ gốc Việt suy nghĩ về hận thù CSVN và CSTQ cũng giống như việc thế hệ sau của người da màu suy nghĩ về chuyện nô lệ da màu trong quá khứ.

Bọn con không trải qua đau khổ của chiến tranh, đó là may mắn của bọn con. Vì sao khiến bọn con phải dằn vặt và khó chịu vì một chuyện mình chưa bao giờ nhìn thấy và trải qua trong quá khứ?

Thế hê đi trước muốn bọn con làm gì? Lật đổ CSVN? Chống phá CSVN? Xách động chiến tranh?

Nếu không muốn bọn con làm những điều trên, việc gì bắt bọn con phải nhớ "mối thù" này?
Trích dẫn

tripooh1's Photo tripooh1 05/11/2020

Đảng dân chủ làm ngơ trước sự hỗn loạn nhằm toan tính những mưu tính chính trị, họ sẵn sàng bỏ lơ cho những người là con cháu mạ lị và làm nhục các đời tổ tiên kiến quốc của đất nước chỉ nhằm những mục tiêu chính trị. Những điều này còn nhục nhã hơn là quốc thể của quốc gia bị xâm hại nữa. Nước Mỹ thế này thì thôi thà ở VN hay có tìm đường qua nước ngoài ở cũng chừa nước Mỹ qua 1 bên, tôi không muốn con cháu mình trở nên bị lệ thuộc về tư tưởng theo những kẻ đầy toan tính chính trị mà bỏ qua giá trị phát triển của nhân sinh.
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 27/12/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 02/11/2016 - 21:16, said:

Bà Clinton được quẻ Hỏa Trạch Khuê: Do một điều sơ sót mà trăm ngàn việc biến thành tro. Cờ lầm một nước, toàn bàn đều hỏng. Người ta sống ở trên đời, việc trước hết là phải đắc nhân tâm. Đắc nhân tâm thì được nhiều người giúp, thất nhân tâm thì chẳng ai nhìn.

Ông Trump được quẻ Lôi Thủy Giải.

Năm 2016, bà Clinton bại dưới tay ông Trump.

Năm 2020, ông Biden chiến thắng ông Trump.

Với những người làm chính trị thì đắc nhân tâm hay thất nhân tâm là mấu chốt của việc thành bại.

Theo tôi, ông Biden là người có trí tuệ quan hệ cá nhân - người có loại trí tuệ này là người có tố chất thủ lĩnh bẩm sinh. Khi ở vai trò tổng thống, ông ấy sẽ có cơ hội phát huy tối đa năng lực của mình, chúng ta sẽ thấy một Biden vừa giống vừa khác khi là phó tổng thống.

Biden là người tinh tế và khéo léo, khi ở vai trò phó, ông ấy sẽ ko bao giờ thể hiện vượt mặt trưởng. Chỉ đến khi ông ấy ở vai trò trưởng, người khác mới có thể chứng kiến "bộ mặt thật" của ông ấy (theo nghĩa tích cực).



Trích dẫn

Nghịch Thiên Cải Mệnh's Photo Nghịch Thiên Cải Mệnh 27/12/2020

Người ôn hòa đa phần thường thâu tóm được quyền lực mềm của các phe khi họ tranh giành đấu đá. Để làm được người ôn hòa thực sự rất khó, không phải đơn giản!

Người ứng với thiên thời thì sáng lập được cơ nghiệp

Người chiếm được địa lợi thì nắm nghiệp bá vương

Người giữ được nhân hòa thì hoàn thành sự nghiệp

Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa.
Trích dẫn

cariga's Photo cariga 27/12/2020

Trump thắng cử năm 2016 là 1 ví dụ điển hình.

“Thiên thời, địa lợi, nhân hoà”

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 27/12/2020

pmk em cũng nghĩ biden đen chuyện gì chứ chuyện làm tổng thống lại may
nếu trump khống chế đc ncov như vn thì em tin trump sẽ ngồi thêm 1 nhiệm kỳ nữa
nhưng mà lại không làm đc nên phải về vườn , vấn đề nhân loại rất quan trọng

bây h anh úc châu âu biến thể rất nguy hiểm
ở nam phi bộ phận tộc trắng ng trẻ lây biến thể nhiều , lây lan nhanh
hàn quốc thì ko đủ giường bệnh
vn thì vẫn bình chân như vại , thế giới đang in nhiều tiền hơn để bơm tiền liên tục hỗ trợ cho ng dân á

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ko biết sau khi in tiền liên tục như vậy thì có quốc gia nào như venezuela không nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 27/12/2020

à qua đây bạn nào lười học vĩ mô nên học lại
cực kỳ hiệu quả trong việc nguồn vốn nc nhỏ bem tiền nc lớn
ví dụ tin tức abc này tác động lên chứng khoán , ngoại tệ ntn á
tôi biết 1 đội quân nguồn vốn 20 mạng bem tiền mỹ hơi bị ác liệt đi trade liên tục từ lúc bầu cử đến giờ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

PMK's Photo PMK 27/12/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

coco, on 27/12/2020 - 11:06, said:

Trump thắng cử năm 2016 là 1 ví dụ điển hình.

“Thiên thời, địa lợi, nhân hoà”

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bạn nhìn nhận sự việc một cách hời hợt quá. Nếu bạn mà làm cố vấn cho ai đó thì họ sẽ sớm thua chổng cẳng mất thôi.

Ông Trump thắng cử năm 2016 là tập hợp nhiều điều kiện. Nếu năm đó, ông Biden ko quyết định ko tham gia tranh cử vì quá đau buồn trước sự ra đi của người con trai thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Các bạn nên nhớ rằng bà Clinton tuy thua phiếu đại cử tri nhưng thắng đến 2 triệu phiếu phổ thông. Giới tinh hoa, những người có học thức cao đa phần ủng hộ bà Clinton chứ ko ủng hộ đường lối chính sách của ông Trump. Nếu chỉ dựa vào số lượng người bỏ phiếu tín nhiệm thì ko thể nói là ông Trump được lòng người hơn bà Clinton được.

Người cố vấn cho ông Trump năm 2016 quả thực rất thông minh. Lợi dụng bà Clinton để làm nền cho ông Trump nổi bật, lợi dụng tâm lý muốn chống đối phản kháng lại giới tinh hoa của một bộ phận dân chúng... Và cuối cùng, chế độ đại cử tri đã giúp Trump đạt được thắng lợi (khiến nhiều người tại thời điểm đó ngã ngửa). Tôi từ ngày đầu đã ko ủng hộ Trump, nhưng thời thế như vậy, quẻ bói lên như vậy, chỉ đành chuẩn bị tâm lý thôi.

Năm 2020, phía ông Biden ko còn vướng phải những nhược điểm giống bà Clinton, ngược lại còn gậy ông đập lưng ông, biến Trump thành phông nền cho Biden nổi bật. Vậy mà ông Trump vẫn say sưa ngủ quên trong chiến thắng từ 4 năm trước, vẫn bổn cũ soạn lại, hành xử hoàn toàn ko phù hợp với thời thế, và cái gì phải đến đã đến. Ông Biden lần này ko chỉ thắng áp đảo về số phiếu phổ thông giống bà Clinton, mà còn thắng áp đảo về số phiếu đại cử tri.

Bởi vì, đấy là nước Mỹ - nguyên bản là một nước văn minh, tiến bộ.

Ở đâu chẳng có người nọ người kia. Nhưng ở nước Mỹ nguyên bản thì số lượng người văn minh, tiến bộ vẫn nhiều hơn một chút. Đó là lý do vì sao 4 năm trước cũng như hiện tại ông Trump luôn thua toàn tập về số phiếu bầu phổ thông.
Sửa bởi PMK: 27/12/2020 - 15:15
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 27/12/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

T.AO, on 27/12/2020 - 12:31, said:

pmk em cũng nghĩ biden đen chuyện gì chứ chuyện làm tổng thống lại may
nếu trump khống chế đc ncov như vn thì em tin trump sẽ ngồi thêm 1 nhiệm kỳ nữa
nhưng mà lại không làm đc nên phải về vườn , vấn đề nhân loại rất quan trọng

bây h anh úc châu âu biến thể rất nguy hiểm
ở nam phi bộ phận tộc trắng ng trẻ lây biến thể nhiều , lây lan nhanh
hàn quốc thì ko đủ giường bệnh
vn thì vẫn bình chân như vại , thế giới đang in nhiều tiền hơn để bơm tiền liên tục hỗ trợ cho ng dân á

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ko biết sau khi in tiền liên tục như vậy thì có quốc gia nào như venezuela không nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nói vui một chút. Tôi nghĩ mọi người nên cầu cho mau chóng đến ngày 20/01/2021. Tôi nhớ đến câu chuyện yêu nữ Đát Kỷ sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh sập nhà Thương lập tức bị triệu về. Nếu virus covid-19 xuất hiện là do ý Trời muốn Trump phải bại, muốn triều đại Trump phải chấm dứt, thì ngày 20/01/2021 là ngày virus covid-19 chính thức hoàn thành sứ mệnh, và sẽ "biến mất một cách kỳ diệu"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



P.s.: Tôi nói vui thôi nhé.

Trích dẫn

Nghịch Thiên Cải Mệnh's Photo Nghịch Thiên Cải Mệnh 27/12/2020

Nói chung sau cuộc bầu cử này thế giới đã phân cực. Chia thành hai trường phái.

Ngay trong tvls này cũng chia thành hai trường phái rõ rệt. Rất khó để hòa giải để hòa giải được!

Cũng may ông Biden không thuộc trường phái diều hâu. Không thì hai phe giờ oánh nhau tanh bành.

Nhưng như vậy mới thấy ông Biden là người rất nguy hiểm. Không hề đơn giản như bên ngoài

Người mà lúc nào bên ngoài cũng nhu mì thì tham vọng, dã tâm càng lớn.

Cái kim phải được giấu trong bông, bên ngoài thì mềm yếu mà bên trong lại là gang thép
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 27/12/2020

c pmk chắc là hay đọc kinh phật giáo nên nói vậy
em đây ko đọc hehe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




em ko thích trump , em nói rồi làm ăn là làm ăn , chính quyền là chính quyền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

68 69 70 71