-thuyết xuất không trong tử vi được công bố trên mạng VOY từ 2002, khá rộng rãi.
-tác giả LQN hiểu sai hoàn toàn về kỹ thuật này, và viết vào sách cũng sai (ở mức độ đại vận) vì đơn giản đằng sau nó là một nền tảng về toán học mà đến nay tác giả không biết. Chỉ cần nhìn tác giả viết vài chữ là những người nắm được nguyên lý hình học đằng sau lập tức biết và đánh giá được.
-Tôi cho rằng không cần thiết phải hỏi tác giả làm gì, vì ai đã hiểu thì hiểu rồi.
Chủ trương của tôi là không đối thoại với những người mà tư duy bằng niềm tin "Trần Đoàn bảo thế, thánh nhân nói rằng, Chúa Giesu nói vậy, Thánh Gấu dạy rằng, Thánh Hổ giá lâm nhập đồng nói rằng", và chỉ cần một câu "Đại vận là tính chất của lá số, nên chịu tác động của tuần triệt" là quá đủ để tôi không đọc tiếp mục đó.
Khi đã hiểu chứng minh chặt chẽ bằng toán học và cơ sở dịch lý thì việc đối thoại với niềm tin là điều không cần thiết. Nhưng tất nhiên, cũng không nên phản bác họ, cũng giống như không cần phải chứng minh chúa hay phật ai mạnh hơn.
Tất nhiên, nếu như tác giả công bố cách chứng minh "Tuần Triệt vẫn có tác dụng ở mức độ đại vận" một cách logic đủ tiêu chí KH, thì chúng ta có thể nghiên cứu.
Tóm lại, đây là hai học thuyết khác nhau, cùng tên, và học thuyết của tg TKQ thì tôi chứng minh chặt chẽ được bằng toán học, còn học thuyết của tác giả LQN thì hoàn toàn không có.
Chính vì vậy, chúng ta không cần thiết phải nặng nề chuyện này, và không cần phải truy vấn tác giả làm gì.
Cuối cùng, cuốn sách đó có thể có defective với nhiều người, nhưng chắc chắn có nhiều chỗ đáng đọc với những beginner, vì đây là những cái ít người viết ra. Vì vậy, chúng ta cũng nên mua để ủng hộ tác giả.
Sửa bởi NhuThangThai: 24/07/2012 - 12:53