minhgiac xưa nay minhgiac vẫn nghe trong tử vi nói:
- dần tuất ngọ là hỏa cục
- thân tý thìn là thủy cục
- hợi mão mùi là mộc cục
- tỵ dậu sửu là kim cục
vậy tại sao nó như thế? vậy nó có giá trị như thế nào trong việc luận đoán? thực chất ý nghĩ của nó là cái gì tại sao không có thổ cục? thú thật minhgiac có đọc mấy bài viết của vài vì viết và phân tích nhưng quả thật thấy không thỏa đáng. minhgiac cũng biết nhiều người biết và hiểu sâu về vẫn đề này và ta có thể kể đến người đi đầu trong lĩnh vực này là Địa Sư Thiên Lương trong việc xét và đưa ra nguyên lý tam hợp tuổi, tam hợp thái tếu. nhưng nay minhgiac cũng xin được trình bày theo ý hiểu của mình về nó, với tất cả những người chưa hiểu rõ về vẫn đê này.
+ để gải thích điều này ta phải hiểu từ nguyên lý khởi vòng tràng sinh trong dịch học, âm dương:
- dần tuất ngọ là hỏa cục là vì: hỏa khởi tràng sinh tại dần, được đế vượng tại ngọ và nhập mộ tại tuất. đó là những nới mà hỏa hình thành, phát triển và tận diệt. vậy là một quy luật bất thành văn của tự nhiên, của sự sống, của tạo hóa vậy. và cũng chính là quá trình một quá trình vẫn hành của âm dương vậy. chứ không theo cái lối giải thích vì dần mộc sinh cho hỏa ngọ, hỏa ngọ sinh cho tuất thổ mà nhiều người vẫn nghĩ, vẫn hiểu.
- tương tự như vậy là có thân tý thìn là thủy cục là vì thủy khỏi tràng sinh tại thân, đế vượng tại tý và nhập mộ tại thìn.
- hợi mão mùi là mộc cục là vì mộc tràng sinh tại hợi, đế vượng tại mão, nhập mộ tại mùi
- tỵ dậu sửu là kim cục là vì kim khỏi tràng sinh tại tỵ, đế vượng tại dậu và nhập mộ tại sửu.
+ vậy tại sao không có thổ cục? xin thưa là theo quan điểm của minhgiac thì thổ cục chính là thìn tuất sửu mùi. trong dịch học ta đã biết bốn vị trí ấy là trung cung là nơi trời đất, âm dương giao hòa. cái lạ đời là trong thổ hàm chứa 4 nguyên tố kia đó là mộc, thủy hỏa, kim. vận vật dựa vào thổ mà sinh xôi phát triển, mà tồn tại. có sự sống, sinh xôi phát triển, vận động của thổ, của vạn vật từ đó mà tứ tượng mới có, mới hình thành vậy.
+ tam hợp cục là theo cụ Thiên Lương là khi đắc tam hợp thái tếu( tam hợp tuổi) là đắc thiên thời. còn đối với minhgiac chỉ xét tới nếu tam hợp cuc là cái địa lợi trong việc luận đoán tử vì. ví dụ như người mệnh hỏa mà hạn gặp hỏa cục( dần tuất ngọ ) là đắc địa lợi tương ứng với vị trí vượng, thứ đến là mộc cục( hợi mão mùi) là tướng tức tốt thứ nhì.hạn đến thổ cục ( tức thìn tuất sửu mùi) là hưu, hạn đến kim cục là tù, hạn đến thủy cục là tử. tức dụa trên nguyên tắc: vượng , tướng, hưu, tù, tử của ngũ hành mục đích là xét địa lời mà thôi. và các mệnh khác cũng tương tự
+ vậy thiên thời và nhân hòa trong việc luận đoán hạn là ở đâu ta?
minhgiac chía ra 2 cách luận mọi người tự kiểm nghiệm suy luận xem.
1) thiên thời chính là chính tinh, nhân hòa chính là phụ tinh kết hợp với mệnh+thân+phúc để xét hạn
2) thiên thời là các tinh đẩu, nhân hòa là mệnh+ thân+ phúc
bài viết còn sơ sào, thiếu xót. mong mọi người thông cảm!
minhgiac!
Sửa bởi minhgiac: 07/11/2012 - 21:32