1-Khi xét mệnh ta có nhiều loại cùng hành, ví dụ Lư Trung Hỏa, Thiên Thượng Hỏa. Vậy tại sao, khi xét Cục, thì không ai xét Cục Lư Trung Hỏa bao giờ, mà chỉ gói gọn Hỏa Lục Cục?
Chúng ta phải phân ra mới đúng, vì về nguyên tắc Cục là một trong ba yếu tố quan trọng nhất của lá số tử vi, và do đó sự khảo sát vi tế này là cần thiết khi nghiên cứu các tương tác sâu hơn trong lý thuyết kỳ số cục và tương tác Mênh Cục-Thân Cục.
2-Tại sao khi phân âm dương của cục, ta lại không phân theo âm dương của cung an mệnh, vì về nguyên tắc Cục là NHNA của cung an mệnh, vậy phải xét âm dương của nó mới đúng chứ, cớ sao lại lôi nam nữ của Mệnh vào?
Đáng nhẽ phải không phân âm dương cho vòng trường sinh (như tôi đang sử dụng), hoặc là phải dụng âm dương của cung. Không thể râu ông nọ cắm cằm bà kia được.
Đôi lời nói nhảm
Sửa bởi NhuThangThai: 01/01/2013 - 02:16