Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
QiLiXiang, on 20/02/2013 - 20:06, said:
Việc này không khó mà cực kỳ khó ý. Nếu không báo chí ra rả hoài mà có thay đổi được gì đâu. Theo ý kiến riêng em thì họ chỉ nêu ra cái ngọn mà không chỉnh được gốc. Còn cách chỉnh thế nào không phải phạm trù em quan tâm nên sẽ không dông dài. À quên mất là em vẫn dùng lối ngôn ngữ teen ấy hoài nhưng khi cần nghiêm túc chưa một lần em nhầm nhọt.
Hê em "
khăn len của anh" không nên phí công tranh luận vì đọc kỹ lại các bài tranh luận của
hers trong nhiều mục sẽ thấy nó được dẫn hết từ vấn đề này sang vấn đề kia. Mà vấn đề nào cũng không giải quyết triệt để mà cứ lan man dẫn hết các kiểu thánh bảo thế rồi gì gì đó. Nó thể hiện tư duy cùn mà lại loanh quanh. Thà ngồi mút ngón tay còn sướng hơn là tranh luận kiểu này.
Còn chuyện bảo vệ sự trong sáng của tiếng việt thì mình nên đứng ngoài xem các vị ấy bảo vệ. Ngôn ngữ cũng có sự vận động theo tiến trình và nó luôn được cập nhật và thay đổi cho phù hợp. Người việt vẫn là người việt từ mấy ngàn năm nhưng chữ viết hiện tại thì mới chỉ là đứa trẻ mới lớn. Chả nhẽ mấy ngàn năm trước là người giời khi không dùng các ký tự hiện tại à. Mà cái chữ viết hiện tai cũng là dùng của người nước ngoài sáng tạo cho ta có phải ta tự sáng tạo x đâu. Các ngôn ngữ của các nền văn minh khác cũng thế luôn có sự hội nhập và cải biến. Các nước tiến bộ nó cũng liên tục cập nhật ngôn ngữ mới để phù hợp. Vì chả ai chống được xu thế. Ai không dùng được ngôn ngữ teen thì xin mời đi học 1 lớp bổ trợ. Nếu không thì mời mua 1 quyển hướng dẫn kèm theo. Không theo được đổi mới và sáng tạo thì lại đổ cho hoàn cảnh, cho mất gốc văn hóa. Ng x chịu được.
Nếu nói rộng ra thì nó là cả đề tài lớn vì nó thuộc văn hóa. Văn hóa ccuxngc so sự hội nhập và đổi mới cho hợp xu thế. Kiểu như văn hóa thời trang, văn hóa ăn uống,... sao không nhuộm răng, để tóc dài, mặc mịa yếm như tổ tiên ấy.
P/s: Nhớ trả anh món nợ từ năm trước đấy nhé.
Sửa bởi meo.meo.meo: 20/02/2013 - 20:30