Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
luongnt.1963, on 25/04/2013 - 23:53, said:
Chào các Bác các anh các chị.
Tôi mới nghiên cứu tử vi qua 1 thời gian ngắn (cứ cho là không biết gì đi) và tôi có 1 thắc mắc nho nhỏ, nếu có là thắc mắc thừa mong mọi người bỏ qua cho tiểu bối này.
Hai người có cùng 1 lá số tử vi, giống hệt nhau 100% (họ hơn nhau 60 tuổi nhưng cùng ngày tháng năm sinh theo âm lịch ) nhưng vì can chi của tháng, ngày, giờ khác nhau, nên họ sẽ có lá số Tử Bình Khác nhau, Lưỡng Đầu theo Quỷ Cốc Toán Mệnh cũng khác nhau hoàn toàn.
Vậy thì tôi biết tin thằng nào đây ?
Kính nhờ anh chị, các Bác cao nhân cho ý kiến !
Ví dụ : Người A (Giờ Mão ngày 29/07/1963 - dương lịch)
Người B (Giờ Mão ngày 26/07/2023 - dương lịch)
Hai người ngày sẽ có lá số tử vi giống hệt nhau 100% vì họ cùng giờ ngày tháng năm sinh theo âm lịch.
Nhưng hàng can của Ngày Giờ sẽ khác hẳn nhau nên lá Tử Bình và Lưỡng Đầu QCTM sẽ khác nhau hoàn toàn.
Người A
Năm : 1963 (Quý mão)
Tháng : 06 (Kỷ Mùi)
Ngày : 09 (Quý Dậu)
Giờ : Mão (Ất Mão)
Người B
Năm : 2023(Quý Mão)
Tháng : 06 (Kỷ Mùi)
Ngày : 09 (Ất Dậu)
Giờ : Mão (Kỷ Mão)
Thắc mắc rất hay!
Tôi xin nêu một số nhận định thuộc quan điểm riêng của cá nhân tôi. Chúng ta có bao giờ thắc mắc vì sao lại tồn tại quá nhiều môn dự đoán học như thế? Nếu có một môn nào đó là hoàn hảo thì liệu còn cần thiết đến sự tồn tại của những môn dự đoán khác nữa hay không? Thực tế từ xưa đến nay, chưa có môn nào hoàn hảo như thế! (còn tương lai sau này sẽ có hay không thì tôi không dám chắc).
Mỗi môn dự đoán học đều có ưu điểm và nhược điểm riêng của mình. Cùng lá số tử vi giống nhau, cùng lá số tử bình giống nhau, cùng can năm - can giờ giống nhau, nhưng cuộc đời những con người đó không hề giống nhau => đây chính là điểm hạn chế lớn nhất của các môn dự đoán học, đồng thời cũng biểu thị uy quyền tuyệt đối của tạo hóa kỳ diệu. Con người rất giỏi, đã nghĩ ra được những môn để dự đoán cơ Trời, nhưng chỉ là một phần mà thôi. Ai đó dám nghĩ đến chuyện đoạt quyền tạo hóa thì người đó khả năng là bị bệnh thần kinh dạng hoang tưởng hạng nặng.
Có câu: Điếc không sợ súng. Nghé con không sợ cọp. Nghĩa là gì? Không phải vì súng không giết được người điếc, không phải vì nghé con khỏe hơn cọp, mà đơn giản vì người điếc hay nghé con không đủ năng lực để nhận ra được sự nguy hiểm hay sức mạnh của đối phương là súng và cọp.
Tôi thỉnh thoảng lại đọc được thắc mắc như sau: Tại sao lá số tử vi của tôi tốt mà lá số tử bình (hoặc lá số gì đó khác...) lại xấu thế, cuối cùng thì tử vi đúng hay tử bình đúng?
Để tìm hiểu vấn đề trên, trước hết chúng ta cần nhận rõ rằng việc kết luận lá số tốt hay xấu là kết luận chủ quan của con người, và kết luận đó có thể đúng hoặc sai. Với những người đã có thắc mắc như trên, thử hỏi căn cứ vào đâu họ nhận định lá số tử vi của họ tốt, còn lá số tử bình của họ xấu? Nhận định như trên đã đúng hay chưa? Bởi vì các môn dự đoán học cùng phản ánh một đối tượng thì phải có sự tương đồng. Nếu có khác nhau thì chẳng qua là môn này phản ánh chủ yếu về mặt này, còn môn kia phản ánh chủ yếu về mặt khác của đối tượng => đó là lý do vì sao lại có sự tồn tại nhiều môn dự đoán khác nhau, và cần có sự phối hợp nhiều môn khi dự đoán để nâng cao độ chính xác.
Tóm lại, bây giờ nếu có ai đó thắc mắc với tôi những vấn đề như chủ topic này đã nêu ra thì tôi chỉ đơn giản trả lời bằng hai câu:
- THẮC MẮC CỦA BẠN CHÍNH LÀ HẠN CHẾ CỦA CÁC MÔN DỰ ĐOÁN HỌC HIỆN NAY.
- TẠO HÓA BÍ ẨN VÀ KỲ DIỆU LẮM.