Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
nguy, on 26/05/2013 - 12:36, said:
LS này số giàu thì có tuy không phãi là hạng nhất nhưng khuyết điểm về sự giàu cũng có : Âm miếu là phú tinh , song lộc nhưng chỉ ở bên ngoài chiếu về , thêm Quyền (tứ linh không phải phú tinh) nhưng Kỵ hãm ngay Mệnh ( Xương khúc kỵ lẽ ra là cái thế văn chương nhưng bất thành công danh , cứ cho vì vậy ông ta không lấy bằng đại học nhưng đây là bộ phát văn tài ).Hay kỵ phải xem là đắc địa vì sao thủy ở cung Thủy ? Nhưng đà hợp về là nhị ám, còn riêu đóng ngay cung thê- thân là đủ cả !
Các bác, các bạn nào có luận giải nào khác cho tôi và moị người sáng mắt ra ?
Về phú tinh thì lá số trên Mệnh & Thân hầu như ôm hết vào rồi: Nào là Lộc Tồn, Hóa Lộc + Thiên Mã // Thái Âm cũng là phú tinh.
Còn quyền thì có Nhật miếu vượng và Quyền cư Quan (cũng là chiếu mệnh và Thân), mệnh lại thêm Tướng Ấn.
Đà La chỉ là nhị hợp thôi, không đáng ngại. Nếu nhị hợp mà cũng quá xem nặng thì kiểu gì cũng trúng cả, không thủ thì hợp xung chiếu v.v... thôi. Quan trọng là trong tam giác Mệnh Quan Tài có Lộc Tồn thì coi như xa lánh được Kình Đà rồi. Cách cục Mệnh Quan Tài quá ngon, không bị phá mà ngược lại được nhiều sao tốt đẹp phù trợ thì quá tuyệt rồi. Còn Riêu đứng 1 mình, không liên kết với Đà Kỵ thì sao mà hình thành "tam ám" được.
Còn Kỵ thì chỉ có chút gây trở ngại với Xương Khúc thôi, chứ với Thái Âm thì cũng không đáng ngại. Bởi tuổi Ất lại được cách Âm tại Hợi Dương tại Mão mà, Âm hóa Kỵ nhưng lại có được Lộc Tướng Ấn (cũng gián tiếp là xa lánh được Kình Đà) và Quyền Lộc thì cũng đáng để mà "dính Kỵ". Với lại Kỵ tuổi Âm ở cung Âm cũng đỡ xấu.
Nói chung là số trên được nhiều cách hay như:
- Thái Dương tại Mão
- Thái Âm tại Hợi
- Âm Dương Xương Khúc
- Dương Lương Xương Lộc
- Quyền Lộc
- Song Lộc
- Lộc Mã
Ngoài ra thì Mệnh còn có Tướng Ấn nữa!
Cung Thân cũng như vậy, VCD có Nhật Lương xung chiếu, Quyền Song Lộc Thiên Mã hội tụ
Chỉ cung Quan thôi cũng khủng khiếp lắm rồi: Nhật Lương Quyền Lộc Xương Khúc Long Phượng + Bạch Hổ đắc địa.