(Hình như) trong sách "Chu dịch huyền giải" của ông Thu Giang - Nguyễn Duy Cần có nói: kinh dịch là sách dạy "nội thánh, ngoại vương". Theo ngu ý thì:
- Ngoại vương: dùng để trị vật ngoại thân. Ví dụ như các môn thuật số như tam thức, tử vi...
- Nội thánh: dùng để trị thân tâm, tu luyện nội đan. Tuy nhiên các sách về nội đan nhiều như lá rừng, lời văn cổ rất hay dùng ẩn dụ, cực kỳ khó hiểu.
Nếu bạn nào hứng thú với hệ thống tu luyện của Đạo Gia (một cách giản dị và dễ hiểu), hãy tìm đọc cuốn "Awaken healing Energy through the t*o" của tác giả Mantak Chia. Sách đã được dịch qua tiếng Việt với tiêu đề:
- Khí công tự trị bệnh, hoặc là
- Vận khí để trị bệnh
Khi đọc sách này, kết hợp với "Chu dịch xiển chân" và môn Lục nhâm, các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều điểm tương đồng thú vị giữa các môn thuật số và dưỡng sinh. Ông Mantak Chia cũng nói rằng: thực ra thì không có cái gì gọi là "hệ thống tu luyện của Đạo gia, mà chẳng qua các vị sư phụ đúc kết từ nguyên lý tự nhiên và kinh nghiệm tu luyện thành hệ thống của riêng mình thôi. Vậy hi vọng có bậc cao nhân nào có thể dùng thời gian tâm huyết nghiên cứu theo hướng "nội thánh" để mọi người tìm hiểu và luyện tập thì thật phước đức.
Chúc vui!
Sửa bởi vietnamconcrete: 26/07/2015 - 10:26