Geek, on 01/03/2015 - 10:13, said:
Thuần - Hòa - Thanh - Quý và
Trọc - Lạm - Tham - Dâm thì cô QH phạm chữ Dâm. Tiêu chuẩn của dâm là thân có khí lại hỗn tạp Quan Sát. Thân ám vượng có căn tại 2 kho Thìn và dư khí Sửu, trong khi đó Thìn là chính phu tinh có 2 ở địa chi, thấu 1 Mậu ở thiên can. Nhật can tọa Sát ám phu, tứ trụ không hài hòa Quan Sát giao gia hỗn tạp, minh thiên can có Mậu chính phu, ám tức địa chi là Thìn vừa chính vừa là thiên phu, Sửu là tình nhân (ám phu) tọa phu cung, các cụ bảo là dâm không thể tả !
Tất nhiên các yếu tố đó đã hội cả vào 3 trụ năm tháng ngày mà chưa tính tới trụ giờ. Trụ giờ dù Dần hay Mão đều tọa không vong, đường con cái và vận già không hay. Giờ Mão là lộc của Thực tức tọa Văn Xương, cũng lại là Trường sinh của Quý thủy, học giỏi tài hoa dù bị không vong giảm thiểu.
Giờ Dần ám thêm một Mậu chính phu ở địa chi thành thiên phu, vãn vận vẫn còn nhân duyên đeo đẳng. Thương Quan trụ giờ tọa Kiếp sát mà trụ năm Quan tinh, khắc chồng khắc con, dễ phạm pháp luật.