Kẻ một đường thẳng trung trực đi qua 2 cung Tý-Ngọ. Vì có 12 cung làm thành 1 vòng tròn 360 độ, vi chi mỗi cung có khoảng rộng là 30 độ.
Đường trung trực Tý-Ngọ sẽ cách 2 biên Tỵ-Ngọ là 15 độ và Ngọ-Mùi là 15 độ.
Bây giờ hãy hình dung đường trung trực Tý-Ngọ là trục tự xoay của Trái đất. Trong 1 chu kỳ 360 ngày Trái đất đi vòng quanh mặt trời, biên độ dao động
của trục tự xoay của Trái đất là 23,5 độ ; 23,5 độ > 15 độ ==> trục tự xoay có lúc sẽ lấn sang cung Tỵ 23,5 - 15 = 8,5 độ, và cung Mùi cũng là 8,5 độ.
Khi trục tự xoay nằm ở vị trí Tỵ-Hợi thì Bắc Bán Cầu là mùa hè. Mùa hè, mặt trời mọc tại cung Dần và lặn tại cung Tuất, vị trí mặt trời mọc cao nhất sẽ là cung Tỵ.
- Tịch Quái 12 tháng mô tả cung Tỵ là tháng 4 phối quái là Thuần Càn.
- Trong khi Tử Vi, nếu Thái Tuế cư Sửu, Thiên Không tại Dần, bố cục khởi đầu này hoàn toàn phù hợp với Tịch Quái.
( "Thực ra cõi thần chỉ cần truyền ý chứ không cần dùng lời." - AlexPhong)
thấy Thiên không tại Tứ Sinh phù hợp với tứ đại giai không chứ nhỉ ( hi hi hi )
Sửa bởi V.E.DAY: 13/08/2015 - 08:49