THỨ BA, 14/07/2015 21:25:00
Vntinnhanh.vn-Ngày 14/7 Tổng cục An ninh (TCAN) Bộ Công an thông báo kết quả điều tra sơ bộ về hành vi phạm tội của Giang Kim Đạt cùng đồng phạm tham ô 18,6 triệu USD của Nhà nước tại Công ty vận tải Viễn dương Vinashin.
Giang Kim Đạt (Ảnh: TCAN)
Thông tin từ TCAN cho biết, sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ra thông báo kết luận ông Phạm Thanh Bình (nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vinashin-nay là Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy) có biểu hiện thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái, có mục đích làm lợi cho cá nhân, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và xã hội, TCAN lập chuyên án điều tra hành vi sai phạm trong quản lý kinh tế tại Vinashin.
Giang Kim Đạt trước một biệt thự hạng sang mà nghi can này dùng tiền phạm tội mà có để mua (Ảnh: TCAN)
Trong chuyên án, nghi can Giang Kim Đạt (37 tuổi, ngụ quận 2, Thành phố H-C-M), từng giữ chức quyền trưởng phòng kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 1 thành viên vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) trực thuộc Vinashin có dấu hiệu “cố ý làm trái” khi mua tàu Hoa sen, ngày 23/8/2010, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đạt.Tuy nhiên, Giang Kim Đạt đã nhanh chóng bỏ trốn, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã đồng thời gửi thông báo đến tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ra quyết định truy nã quốc tế.
Cuộc điều tra tưởng chừng rơi vào bế tắc, tuy nhiên khối lượng tài sản bất minh trị giá hàng trăm tỷ đồng đứng tên người thân trong gia đình Giang Kim Đạt đã giúp cơ quan công an lần ra manh mối.
Cục An ninh Kinh tế Tổng hợp-Bộ Công an xác minh gia đình Giang Kim Đạt sở hữu đến 40 biệt thự, căn hộ cao cấp, đất đai có vị trí “đắc địa” cùng nhiều ô tô đắt tiền.
Đáng chú ý, khối tài sản này đứng tên thân nhân gia đình Đạt đều có được hình thành sau thời điểm đối tượng này đảm nhiệm cương vị trưởng phòng kinh doanh tại Vinashinlines.
Từ đầu mối quan trọng này, TCAN tiếp tục phát giác nhiều giao dịch bất hợp pháp lên đến hàng chục triệu USD của đối tượng Giang Văn Hiển (bố đẻ của Đạt) tại một số ngân hàng trong và ngoài nước.
Qúa trình điều tra đã làm rõ số tiền trong tài khoản của nghi can Hiển có liên quan đến các hợp đồng mua bán tàu và khai thác tàu cũ của Vinashinlines.
Được biết, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa tài sản, kê biên 40 bất động sản để thu hồi. Đồng thời, cơ quan điều tra đã bổ sung lệnh truy nã đỏ về tội “Tham ô tài sản” đối với Giang Kim Đạt.
Trong quá trình phá án, TCAN phát hiện ra nơi nghi vấn Giang Kim Đat đang chui lủi ở nước ngoài. Nhờ sự phối hợp từ Interpol, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt được Đạt di lý về Việt Nam để truy tố. Hành trình truy bắt nghi can kéo dài gần 1.900 ngày đêm.
Hiện tại, Giang Kim Đạt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội bao gồm gửi giá, nâng khống giá hợp đồng mua tàu và khai thác tàu đã qua sử dụng, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của Nhà nước và nhân dân.
Cụ thể, trong thời gian công tác ở Vinashinlines từ tháng 5/2006-6/2008, Đạt với tư cách quyền trưởng phòng kinh doanh đã câu kết với một số đối tượng nước ngoài “thổi giá” chia “hoa hồng” giá trị hợp đồng mua tàu, ăn chênh lệch hàng tỷ đồng. Thương vụ mua 7 tàu cũ Đạt hưởng lợi bất chính lên đến 1 triệu USD.
Lệnh truy nã quốc tế Giang Kim Đạt (Ảnh: Interpol)
Trong quá trình khai thác 9 tàu, Đạt cũng là người trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng cho thuê tàu. Lợi dụng quyền hạn này, Đạt thỏa thuận với các đối tác nước ngoài giảm giá thuê để hưởng chênh lệch. Theo đó, tổng số tiền Đạt chiếm đoạt được khoảng 17,6 triệu USD.Để “tẩy trắng” số tiền “đen” này, Giang Kim Đạt trực tiếp bàn với bố đẻ Giang Văn Hiển lập tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Sau đó, chuyển sang sổ tiết kiệm đứng tên người trong gia đình.
Trong tống số 18,6 triệu USD hưởng bất chính, nghi can Hiển đưa cho Đạt chi tiêu cá nhân, số tiền còn lại rải ra mua bất động sản và sắm 6 xe ô tô đắt tiền đứng tên người thân.
Ngoài ra, Đạt còn đứng tên mua một căn hộ cao cấp trị giá hàng chục tỷ đồng ở Singapore.
TCAN đang tích cực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, sớm đưa các nghi phạm ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.
Phạm Trúc (Tổng hợp)
Phỏng rằng chú này sinh giờ Hợi (19/5/1977):
Thắc mắc ?
Tướng pháp cho rằng đường Pháp Lệnh quặp vào mép thì chết vì đói, tôi cũng gặp người có tướng này bị ung thư dạ dày không ăn được mà chết.
Chú này làm cho cảnh sát phải ăn mì tôm đi bắt nã tận bên Sinh.
Câu hỏi: Dựa cột (hoặc tiêm thuốc) hay chết đói trong trại (trung thân) ?