đại ý của của lý thuyết ấy nói về tính chất hợp hóa ngũ hành của tinh đẩu được luận theo tử bình khi an nhằm nơi có Triệt an chung toàn bộ lý luận là đây
DUY TRÌ SỰ QUÂN BÌNH:
Chiều tương sinh mà không có khắc thì dẫn đến sự thái quá :
- Kim sinh Thủy, nếu không có Thổ khắc thì nước sẽ tràn ngập.
- Thủy sinh mộc, nếu không có kim khắc thì mộc sẽ tràn lan.
- Mộc sinh hỏa, nếu không có thủy khắc thì hỏa sẽ thiêu đố hết.
- Hỏa sinh thổ, nếu không có mộc khắc thì thổ bị bít đặc.
- Thổ sinh kim, nếu không có hỏa khắc thì là đất chết không nuôi dưỡng được vạn vật.
Ở Ngũ hành, tương sinh là tạo ra cái mới, nhưng có khắc thì mới thành công dụng.
Và tương khắc của ngũ hành không phải là triệt tiêu nhau nó còn làm phát sinh ra cái mới !
Bảng số 1 :
1/ Mộc khắc thổ nhưng một dương mộc và một âm thổ hợp lại thì lại sinh ra thổ.
2/ Kim khắc mộc nhưng một dương kim và một âm mộc hợp lại thì lại sinh ra kim.
3/ Hỏa khắc kim nhưng một dương hỏa và một âm kim hợp lại thì lại sinh ra thủy.
4/ Thủy khắc hỏa nhưng một dương thủy và một âm hỏa hợp lại thì lại sinh ra mộc.
5/ Thổ khắc thủy nhưng một dương thổ và một âm thủy hợp lại thì lại sinh ra hỏa.
Ở bảng 1 ta thấy sự hợp hóa lần lượt của các DƯƠNG-hành và ÂM-hành, khi có sự hợp hóa thì hành cũ không còn, hành mới sinh ra.DƯƠNG không còn gọi là KHÔNG. ÂM không còn gọi là VONG. Xét về VỊ thì :
Giáp hợp Kỷ hóa Thổ tại vị trí Thân-Dậu
Ất hợp Canh hóa Kim tại vị trí Ngọ-Mùi
Bính hợp Tân hóa Thủy tại vị trí Thìn-Tỵ
Đinh hợp Nhâm hóa Mộc tại vị trí Dần-Mão
Mậu hợp Quý hóa Hỏa tại vị trí Tý-Sửu
Tại các vị trí trên chính là TRIỆT. Và cũng tại các vị trí trên hành đã hợp hóa sẽ mang tính chủ đạo cụ thể là :
- Tại vị trí Thân-Dậu hành chủ đạo là Thổ
- Tại vị trí Ngọ-Mùi hành chủ đạo là Kim
- Tại vị trí Thìn-Tỵ hành chủ đạo là Thủy
- Tại vị trí Dần-Mão hành chủ đạo là Mộc
- Tại vị trí Tý-Sửu hành chủ đạo là Hỏa
Gọi hành của một sao X là A ; Hành chủ đạo là B :
1/ A sinh B (Ngã sinh giả tướng) - Sao X tác động và ảnh hưởng mạnh nhất.
2/ A giống B (Tương sinh ngã vượng) - Sao X tác động và ảnh hưởng mạnh, nhưng kém hơn A sinh B.
3/ B sinh A (Sinh ngã giả hưu) - Sao X tác động và ảnh hưởng chậm muộn.
4/ B khắc A (Khắc ngã giả tù) - Tác động và ảnh hưởng sao X chiết giảm, kém đi.
5/ A khắc B (Ngã khắc giả tử) - Tính chất của sao X sẽ biến tính.
Khi áp dụng vào luận giải trong lá số TV thì cần nhớ thêm bài phú này :
Tương sinh ngã vượng
Ngã sinh giả tướng
Sinh ngả giả hưu
Khắc ngã giả tù
Ngã khắc giả tử
Bài phú trên dùng để xét đoán tính chất của các sao đóng tại vị trí đó. Ví dụ như sau :
1/ Tử vi và Thiên Phủ tại vị trí cung Thân của các tuổi Giáp và Kỷ : Cả hai sao đều là hành thổ. "Ngã" ở đây là Tử vi và Thiên phủ,nhưng Thiên phủ là âm thổ nên bị hợp hóa mất tính chất của Thiên phủ. chỉ còn Tử vi. ở tại vị trí này như đã nói ở trên, hành hợp hóa là thổ sẽ manh tinh chất chủ đạo, so sánh hành của Tử vi với hành chủ đạo thì tương sinh ngã vượng, tính chất của Tử vi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
2/ Tử vi và Thiên Phủ tại vị trí cung Dần của các tuổi Đinh và Nhâm thì kém hơn nhiều vì khắc ngã giả tù.
Do vậy, Tuần,Triệt Tốt hay xấu là tùy vào VỊ (TRÍ) và các sao tại vị trí đó.
lý luận sẽ đơn giản khi áp dụng thực tế giống nhau ở tất cả các sao, nhưng trong tử vi lại có những nhóm sao cực nhạy cảm với triệt đặc biệt như bộ tướng ấn, tử vi,Thtướng, trường sinh,....
Sửa bởi tripooh1: 18/05/2016 - 08:19