06/07/2021
12:50 - 06/07/2021 Thanh Niên Online
Chính phủ Thái Lan đã thừa nhận một biên bản trong đó các quan chức ngầm cho rằng vắc xin -19 của không hiệu quả.
Một tài liệu của Thái Lan đã bị rò rỉ và lan truyền nhanh chóng trên mạng từ ngày 4.7. Theo tờ Bangkok Post, tài liệu này là biên bản cuộc họp của 3 ủy ban thuộc Bộ Y tế về phòng chống dịch và nghiên cứu, quản lý tiêm chủng.
Cuộc họp diễn ra vào ngày 30.6 tại trụ sở Cục Kiểm soát dịch bệnh tại Bangkok trong đó, các quan chức bàn bạc phương án phân phối vắc xin của Pfizer, với 1,5 triệu liều sẽ đến trong tháng 7 và 20 triệu liều trong Quý 4/2021.
Nội dung này gây bất ngờ vì kế hoạch mua 20 triệu liều đã được thông báo nhưng việc tiếp nhận 1,5 triệu liều trong tháng 7 lại hoàn toàn không được biết đến.
Theo biên bản cuộc họp, một trong những vấn đề được bàn bạc là tiêm vắc xin cho nhóm đối tượng nào trong 3 nhóm: người từ 12-18 tuổi; người có nguy cơ như người già, mắc bệnh nền và phụ nữ mang thai; và nhân viên y tế (đã tiêm 2 liều).
Có 16 ý kiến được ghi lại và ý kiến gây tranh cãi nhiều nhất nói rằng: “Ở thời điểm hiện tại, nếu vắc xin Pfizer được tiêm cho nhóm thứ ba, điều đó giống như thừa nhận rằng vắc xin Sinovac không mang lại sự bảo vệ nào. Điều này sẽ gây khó hơn cho việc biện hộ”.
Theo Bangkok Post, nhân viên y tế là nhóm người được tiêm vắc xin Covid-19 đầu tiên tại Thái Lan và hầu hết đều tiêm vắc xin Sinovac của , thời điểm mà nước này chỉ mới nhận 117.000 liều AstraZeneca nhập từ
Từ khi xuất hiện, đã có nhiều báo cáo về việc các nhân viên y tế bị nhiễm bệnh, thậm chí nguy kịch và tử vong. Do đó, các bệnh viện tại Thái Lan đã kêu gọi tiêm nhắc liều thứ ba bằng vắc xin sản xuất theo mRNA (Pfizer, Moderna) cho nhân viên y tế.
Theo biên bản, cuộc họp đã thống nhất với ý kiến tiêm lô Pfizer đầu tiên cho người 60 tuổi trở lên và phụ nữ mang thai ít nhất 12 tuần tại các vùng bùng phát dịch nghiêm trọng để giảm tỷ lệ tử vong. Cộng đồng mạng đã nổi sóng sau khi tài liệu này được phát tán và kêu gọi tiêm cho nhân viên y tế.
Bộ trưởng Y tế công cộng Anutin Charnvirakul ngày 5.7 thừa nhận biên bản này là thật nhưng nhấn mạnh chưa có quyết định nào được đưa ra.
Tổng cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh Opas Karnkavinpong cùng ngày nói tài liệu nói trên là không chính thức, nhấn mạnh rằng việc bóc một ý kiến ra khỏi bối cảnh cuộc họp là điều không đúng đắn.
Nhu cầu vắc xin mRNA tại Thái Lan là cực cao và có người chấp nhận trả 1.650 baht (1,17 triệu đồng) cho một liều và đặt cọc trước ít nhất 6 tháng. Theo Tổ chức Y tế ( ), kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Brazil cho thấy vắc xin CoronaVac của hãng hiệu quả 51% trong việc ngăn chặn bệnh nhân biểu hiện triệu chứng và 100% đối với những triệu chứng nặng, phải nhập viện. Mức hiệu quả này bắt đầu sau khi tiêm mũi thứ hai 14 ngày.
Theo Reuters, kết quả nghiên cứu tại Thái Lan cho thấy hiệu quả 95% trong việc giảm tỷ lệ tử vong và triệu chứng nặng và hiệu quả 71-91% trong việc ngăn chặn nhiễm biến chủng Alpha được phát hiện đầu tiên tại Anh.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/07/2021
Người không tiêm phòng Covid-19 sẽ trở thành 'nhà máy sản xuất biến thể'
Càng có nhiều người không được chủng ngừa, vi rút càng có nhiều cơ hội phát triển.
Ngày 4.7, phát biểu trên CNN, giáo sư - tiến sĩ William Schaffner, công tác tại Khoa Bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm y tế Đại học Vanderbilt (Mỹ), cảnh báo: “Những người không (hoặc chưa được) tiêm chủng là những nhà máy sản xuất biến thể tiềm tàng. Càng có nhiều người không được chủng ngừa, càng có nhiều cơ hội sinh sôi, phát triển”.
Các loại vi rút đều đột biến trong cơ thể vật chủ, trong khi một số đột biến làm suy yếu vi rút, một số khác lại giúp ích cho nó dễ lây nhiễm hơn hoặc khả năng lây nhiễm vật chủ đa dạng hơn. “Khi vi rút xuất hiện, nó sẽ đột biến và có thể tạo ra một dạng đột biến thậm chí còn nghiêm trọng hơn”, tiến sĩ Schaffner nói.
Khi vi rút truyền sang người khác, đột biến sẽ nhân lên và nếu đủ mạnh, nó sẽ trở thành một biến thể. Theo các chuyên gia, một phiên bản đột biến phải tự tái tạo để trở thành một biến thể mới, và những người chưa được tiêm ngừa sẽ tạo cho nó cơ hội đó.
Về cơ bản, nếu vi rút không lây lan thì không thể đột biến nên phạm vi tiêm chủng càng bao phủ thì hiệu quả ngăn chặn các đột biến trở thành biến thể đáng lo ngại càng cao. Thống kê cho thấy những biến thể nguy hiểm nhất thường được phát hiện trong giai đoạn số lượng bệnh nhân tăng cao.
Andrew Pekosz, nhà vi sinh vật học và miễn dịch học tại Trường Y tế công cộng Bloomberg, Đại học Johns Hopkins (Mỹ), thông tin: “Mỗi khi vi rút thay đổi, nó lại bổ sung một nền tảng khác để xuất hiện thêm nhiều đột biến”.
Theo CNN, các quốc gia đang chạy đua với thời gian để tiêm phòng cho người dân vì các biến thể đang nhanh chóng lây lan trên toàn , đặc biệt là biến thể Delta được ghi nhận lần đầu tiên ở Ấn Độ. Biến thể này hiện đã có mặt tại 98 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Tổ chức Y tế thế giới ( ) nhận định các quốc gia đang trong “thời kỳ rất nguy hiểm” của đại dịch. Giới chuyên gia y tế công cộng đặc biệt lo ngại về những rủi ro mà gây ra, ngay cả đối với người đã được tiêm chủng. Tình trạng thiếu vắc xin ở các nước có thu nhập thấp và trung bình cùng với sự chần chừ tiêm vắc xin của một bộ phận công dân trên toàn thế giới đang là trở ngại trong việc ngăn chặn sự xuất hiện của các biến thể vi rút mới và các đột biến gây chết người.
“Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng vào thời điểm này năm sau, 70% người dân ở mọi quốc gia đều được tiêm chủng”, CNN dẫn lời Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Người mẹ bắt con quỳ ngay tại trường vì trượt lớp 10
- Thứ hai, 5/7/2021 10:13 (GMT+7)
Trao đổi với Zing, TS Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội), xác nhận có sự việc này diễn ra tại trường vào ngày 1/7. Ông không có mặt trực tiếp chứng kiến nhưng được các giáo viên báo cáo lại tình hình.
Sáng 1/7, một người mẹ dắt con gái đến xin vào học tại trường. Em này thi vào lớp 10 được tổng điểm 36,5, trượt tất cả các nguyện vọng trường công lập. Phụ huynh này đã từng đóng phí giữ chỗ ở trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Theo quy định của trường, thí sinh đóng phí giữ chỗ trước sẽ được cộng thêm 2 điểm. Nhưng điểm chuẩn năm nay của trường là 39, em ấy cộng thêm 2 điểm nữa cũng chưa đạt được điểm chuẩn.
TS Nguyễn Văn Hòa cho biết khi hai mẹ con đến đăng ký vào học, cán bộ tuyển sinh của trường đã từ chối nhưng vấn đề không phải do điểm chuẩn mà do trường đã tuyển sinh xong vào ngày 30/6.
"Trường đã thông báo lịch tuyển sinh rất cụ thể, ngày 30/6 kết thúc nhận hồ sơ, trường cũng đã tuyển đủ chỉ tiêu. Nhà trường cũng đã gọi điện cho phụ huynh rất nhiều lần nhưng không thấy đến. Sở giáo dục giao cho trường chỉ tiêu tuyển 675 học sinh thì trường đã tuyển đủ nên cán bộ tuyển sinh mới từ chối", thầy Hòa giải thích.
Sau khi bị từ chối, người mẹ mắng chửi con to tiếng, các thầy cô thấy cháu bé quỳ xuống khóc lóc xin mẹ. Vài người chứng kiến cũng đến khuyên ngăn nhưng phụ huynh mặc kệ, không cho ai can thiệp mình dạy con.
"Sự việc xảy ra chóng vánh trong vòng vài phút sau đó cũng thôi. Nếu tôi có mặt ở đó thì cũng sẽ linh động, nhận thêm cháu vào học. Tôi tìm hiểu thì được biết bố của cháu mới mất được một năm. Có lẽ, nỗi đau mất chồng, dồn kỳ vọng vào con quá nhiều, đến khi kết quả không như ý làm người mẹ không kìm nén được cảm xúc. Sau đó, cháu cũng đã được nhận vào trường khác", thầy Hòa chia sẻ.
Qua câu chuyện này, TS Nguyễn Văn Hòa mong các bậc phụ huynh không đặt nặng vấn đề thành tích và dạy dỗ con đúng cách hơn. Điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội có nhiều tầng, nấc khác nhau.
Với điểm thi 36.5, em học sinh này không hẳn đã kém, có thể do em và phụ huynh chọn trường không đúng với thực lực, dẫn đến trượt hết nguyện vọng. Rất nhiều trường ở ngoại thành Hà Nội, điểm chuẩn cũng chỉ hơn 20.