Jump to content

Advertisements




Kim Chính Ân


170 replies to this topic

#166 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 17/09/2020 - 19:50

Ông Kim ra lệnh xây chung cư chắn tầm nhìn sang Trung Quốc Cao ốc hơn 20 tầng được xây dựng theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Triều Tiên để chắn tầm nhìn sang Trung Quốc ở bên kia biên giới, nơi vô số biển hiệu đèn màu chiếu sáng rực rỡ.
Khi nhà lãnh đạo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đến thăm thành phố biên giới tây bắc Sinuiju vào năm 2018, ông được cho là cảm thấy khó chịu vì vô số biển hiệu neon lòe loẹt thắp sáng bờ sông Áp Lục phía

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Những tấm biển này chiếu sáng ngay phía sau hai bức tượng đồng lớn - ông nội và cha ông, những cố lãnh đạo Triều Tiên. Hai bức tượng nhìn xuống quảng trường được dùng làm địa điểm giáo dục cho quân nhân và sinh viên, theo Asahi Shimbun.
Ngày nay, một tòa nhà cao tầng màu đỏ có hình dáng giống chiếc đĩa được xây dựng gần con sông, như thể Mặt Trời mọc sau những bức tượng, chắn tầm nhìn về phía thành phố Đan Đông nhộn nhịp của Trung Quốc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tòa nhà gợi lên hình ảnh Mặt Trời nằm trong mây. Ảnh: Asahi.
Chỉ thị của ông Kim Jong Un

Tòa chung cư cao hơn 20 tầng vừa hoàn thành bên cạnh cầu Hữu nghị Trung - Triều ở Sinuiju.
Hầu hết diện tích mặt ngoài tòa nhà được sơn màu đỏ nhạt, trong khi một số phần ở các tầng thấp hơn có màu trắng, gợi lên hình ảnh Mặt Trời tỏa sáng giữa những đám mây. Mặt Trời tượng trưng cho ông Kim Nhật Thành, ông nội ông Kim Jong Un và là người sáng lập Triều Tiên.
Đèn bên trong những ô cửa sổ tắt tương đối sớm vào buổi tối, nhưng bốn chữ lớn có nghĩa là "đoàn kết một lòng" ở trên đỉnh tòa nhà vẫn sáng suốt đêm.
Theo các nguồn tin, quyết định xây dựng tòa nhà cao tầng bên bờ sông Áp Lục ra đời khi ông Kim Jong Un đến thăm Sinuiju vào năm 2018.
Vào tháng 3 năm đó, ông Kim đi thăm Trung Quốc lần đầu kể từ khi nắm giữ quyền lực tối cao tại Triều Tiên. Ông Kim ghé qua Sinuiju vào khoảng thời gian đó.
Người ta tin rằng ông Kim đã nhìn thấy những biển hiệu đèn màu sặc sỡ ở Đan Đông, thuộc tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc, khi ông đến thăm quảng trường nơi đặt tượng ông nội và cha mình.
Tòa nhà khi đó đã được xây dựng như một phần trong dự án tái phát triển. Ông Kim ra lệnh ngay tại chỗ rằng tòa nhà phải được xây lớn hơn để chắn tầm nhìn sang phía bờ sông bên kia và việc xây dựng cần được đẩy nhanh.
Công trình sau đó được xây dựng theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Triều Tiên, nhưng vẫn phải mất tới hai năm để hoàn thành.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tòa nhà nằm cạnh cầu hữu nghị Trung - Triều, nối thành phố Sinuiju của Triều Tiên và thành phố Đan Đông của Trung Quốc. Ảnh: Asahi.
Hai lần ngừng thi công

Ban đầu, dự án diễn ra với tiến độ nhanh chóng. Gần 70% cấu trúc "chiếc đĩa" đã hình thành chỉ vài tháng sau đó.
Vào khoảng thời gian đó, ông Kim đưa ra đường lối chính sách mới về tăng cường xây dựng kinh tế. Ông gặp Tổng thống

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nước và cũng có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Moon Jae In.
Người dân Triều Tiên ngày càng kỳ vọng vào mối quan hệ được cải thiện với Trung Quốc, đồng minh chính của Bình Nhưỡng, và khả năng các lệnh trừng phạt của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

được dỡ bỏ. Hai yếu tố này, kết hợp lại, có thể cho phép nền kinh tế Triều Tiên phục hồi.
Tuy nhiên, dự án đã bị đình trệ vào mùa hè năm 2018. Vật liệu xây dựng không thể mua được do các lệnh trừng phạt kéo dài của Liên Hợp Quốc, các nguồn tin cho biết.
Ông Kim đến thăm lại Sinuiju vào tháng 7 năm đó để kiểm tra tình trạng của dự án tái phát triển. Ông cũng đã chỉ đạo sâu rộng về quy hoạch đô thị tại thành phố vào tháng 11/2018.
Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời ông nói: "Công việc tu sửa thành phố Sinuiju mà Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Kim Jong Il đã chỉ thị hàng chục lần là nhiệm vụ rất quan trọng".
Nhà lãnh đạo tối cao cũng nhấn mạnh rằng Sinuiju nên được phát triển tập trung xung quanh quảng trường để "phù hợp với một thành phố cửa ngõ của đất nước".
Theo các nguồn tin liên quan đến hoạt động thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên, ông Kim bày tỏ sự tức giận về tòa nhà xây dở dang và ra lệnh cho chính quyền trung ương giúp mua sắm vật liệu cần thiết.
Đầu năm 2019, dự án lấy lại được tốc độ, giữa lúc có những cuộc thảo luận về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai.
Kỳ vọng lại trỗi dậy ở Triều Tiên, rằng một hội nghị thượng đỉnh thành công có thể giúp dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt. Công việc thi công diễn ra cả ngày lẫn đêm, ngay cả trong cái lạnh dữ dội khi nhiệt độ xuống mức âm 20 độ C.
Song ông Kim không đạt được thỏa thuận với ông Trump khi họ gặp nhau tháng 2/2019. Việc xây dựng một lần nữa bị tạm dừng.
Các nguồn tin liên quan đến thương mại Trung Quốc - Triều Tiên cho biết nhà thầu đã không thể mua được khung cửa sổ, kính và các vật liệu hoàn thiện nội thất khác.
Khi đó, ông Kim chuyển sang nhấn mạnh việc "tự lực cánh sinh". Các thương nhân sang Trung Quốc cũng được yêu cầu "tự suy nghĩ xem mỗi người trong số họ có thể làm gì".
Không có thang máy

Một người trong ngành thương mại Trung Quốc - Triều Tiên có người quen đã chuyển đến một căn hộ trong tòa nhà ven sông, cho biết không có thang máy nào hoạt động bên trong vì thiếu điện.
Người sống trong từng căn hộ đã sắm các thiết bị phát điện bằng tiền túi của họ để nhà cửa luôn có điện.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chỉ một vài ô cửa sáng đèn vào ban đêm. Ảnh: Asahi.
Theo các nguồn thạo tin của Trung Quốc về các vấn đề Triều Tiên, cư dân mới được chọn từ những người có đóng góp cho đất nước, chẳng hạn như các nhà khoa học, và những người trước đây sống tại khu vực cũng được phân căn hộ.
Các nguồn tin mô tả cư dân được chọn là "những người từng đến Trung Quốc hoặc những nơi khác và quen thuộc với tình hình ở nước ngoài" hoặc “những người có thể tin cậy được trong việc tự mình vươn lên vì đất nước khi chứng kiến Trung Quốc phát triển như thế nào".

Sửa bởi tuphuongsg: 17/09/2020 - 19:51


Thanked by 2 Members:

#167 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 19/03/2021 - 20:32

Triều Tiên cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia
Triều Tiên đưa ra động thái nói trên sau khi tòa án ở Malaysia ra phán quyết cho phép dẫn độ một người Triều Tiên sang Mỹ để bị xét xử vì nhiều cáo buộc, bao gồm việc rửa tiền.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên vào ngày 19/3 trên hãng tin KNCA nói chính quyền Malaysia “phạm tội không thể tha thứ khi giao công dân vô tội của Triều Tiên cho Mỹ”.
Vì hành động trên, phía Triều Tiên tuyên bố “cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Malaysia”, Yonhap dẫn lại thông báo của phía Bình Nhưỡng.
Triều Tiên cũng cảnh báo Washington sẽ “phải trả giá”.
Trước đó, một tòa án cấp cao ở Malaysia đã bác bỏ đơn kháng cáo của công dân Triều Tiên tên Mun Chol Myong. Ông này kháng cáo để không bị dẫn độ sang Mỹ.
Ông Mun đã sống ở Malaysia trong khoảng một thập kỷ với gia đình. Ông bị bắt vào năm 2009 sau đề nghị dẫn độ của phía Mỹ, theo Reuters.
Khi ra tòa, Mun phủ nhận cáo buộc của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) rằng mình là ông trùm của một tổ chức tội phạm đang cung cấp các mặt hàng cấm cho Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm vận, và rửa tiền thông qua các công ty bình phong.
Các cáo buộc chủ yếu liên quan đến việc kinh doanh của ông Mun ở Singapore, theo các luật sư của ông.
Việc xuất khẩu hàng hóa xa xỉ sang Triều Tiên bị cấm, trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt rộng lớn mà Mỹ và nhiều nước khác áp đặt lên Bình Nhưỡng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#168 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 19/03/2021 - 21:19

Malaysia lên tiếng sau khi Triều Tiên quyết cắt đứt quan hệ ngoại giao

19/03/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bộ Ngoại giao Malaysia ngày 19.3 lên án quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao của CHDCND Triều Tiên, mô tả động thái này là “không thân thiện và không có tính chất xây dựng”.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

để trả đũa biện pháp của Triều Tiên.
Phía Malaysia cũng ra lệnh cho mọi nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Triều Tiên ở thủ đô Kuala Lumpur phải rời khỏi Malaysia trong vòng 48 giờ.
Triều Tiên trước đó tuyên bố sẽ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sau khi một tòa án ở Malaysia ra phán quyết dẫn độ một công dân Triều Tiên đến Mỹ để đối mặt các cáo buộc rửa tiền, theo hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên ngày 19.3.
Doanh nhân Mun Chol-myong người Triều Tiên sống tại Malaysia bị cáo buộc nhập khẩu từ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

về Triều Tiên các mặt hàng cao cấp bị cấm và

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, vi phạm các lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên.
Triều Tiên khẳng định doanh nhân trên tham gia các hoạt động thương mại hợp pháp, và cảnh cáo rằng cơ quan chức năng Malaysia sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất cứ hậu quả nào giữa 2 nước.

Thanked by 2 Members:

#169 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 03/04/2021 - 20:39

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam từ Triều Tiên về nước, quãng đường 4.000 km bằng đường bộ

03/04/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đại sứ Lê Bá Vinh cho biết để phòng tránh COVID-19, đoàn cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên hết nhiệm kỳ đã được đưa từ Triều Tiên về tới Lạng Sơn bằng xe. Triều Tiên đang áp dụng biện pháp mạnh để chống dịch


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






Hành trình dài 4.000 km từ Triều Tiên về Việt Nam của cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên - Ảnh: Facebook đại sứ Lê Bá Vinh
Ngày 3-4, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh cho biết các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên hết nhiệm kỳ vừa vượt chặng đường khoảng 4.000 km, từ Triều Tiên về tới Việt Nam.
"Để phòng tránh COVID-19, tôi đã quyết định tổ chức cho đoàn cán bộ của Đại sứ quán hết nhiệm kỳ về nước bằng ô tô. Đoàn ăn, ngủ trên xe, tránh tối đa tiếp xúc dọc đường. Hôm nay (3-4-2021), đoàn đã từ Triều Tiên về tới Lạng Sơn an toàn sau chặng đường dài 4.000 km" - đại sứ Lê Bá Vinh cho biết trên tài khoản Facebook của mình.
Bản đồ được đại sứ Lê Bá Vinh chia sẻ cho thấy chuyến hành trình bắt đầu từ thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên), đi qua thành phố Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, sát biên giới với Triều Tiên). Các chấm màu cam cho thấy xe tiếp tục băng qua nhiều tỉnh thành của Trung Quốc, trước khi tới Lạng Sơn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bài đăng của đại sứ Lê Bá Vinh về chuyến hành trình dài 4.000 km bằng xe từ Triều Tiên về Việt Nam - Ảnh chụp màn hình tài khoản Facebook của đại sứ Lê Bá Vinh
Triều Tiên đang áp dụng các biện pháp mạnh tay để chống dịch COVID-19, gồm đóng cửa biên giới để ngăn "nhập" ca bệnh. Đến nay nước này chưa công bố ghi nhận ca bệnh COVID-19 nào.

Đài CNN hôm 2-4 dẫn thông tin của Đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng cho biết trong những tháng gần đây, các nhân viên ngoại giao nước ngoài đã rời khỏi Triều Tiên hàng loạt do tình trạng thiếu hàng hóa và các biện pháp hạn chế "chưa từng có" áp lên cuộc sống thường ngày để chống dịch.
Hồi tháng 2, một nhóm nhà ngoại giao Nga và gia đình của họ đã phải tự đẩy xe goòng từ Triều Tiên về nước.
"Do biên giới Triều Tiên đã đóng cửa hơn một năm và không còn hành khách lưu thông, nên phải mất một chặng đường dài và khó khăn để về nước" - Bộ Ngoại giao Nga giải thích.
Hãng tin AP hôm 20-3 dẫn thông tin từ người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric cho biết tất cả nhân viên quốc tế của Liên Hiệp Quốc đều đã rời Triều Tiên và họ đang làm việc từ xa.

Thanked by 2 Members:

#170 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7329 Bài viết:
  • 16907 thanks

Gửi vào 03/04/2021 - 21:19

Bằng 2 lần SG/HN chứ bao nhiêu, ngắn mà . Có đoàn người vượt ngục Gulag bằng chân 4.800 cây số năm 1945 mới đáng khen .

Thanked by 4 Members:

#171 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 21/09/2021 - 18:13

8 người Triều Tiên bị phạt tù vì xem lén 'Hạ cánh nơi anh'

20/09/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo tờ Chosun (Hàn Quốc), tám người

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã bị đưa ra xét xử và nhận án tù vì xem phim

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cũng như các tác phẩm Hàn Quốc khác.
Theo Chosun, 8 người này đã lén coi phim

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhiều lần và còn bắt chước theo các nhân vật trong tác phẩm. Sau đó, họ tìm kiếm thêm nhiều dự án của các diễn viên chính để xem, trong đó có Nhiệm vụ tối mật (Confidential Assignment) do

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đóng vai chính.
Tờ Chosun tiết lộ nhóm người trên còn lén xem Kế hoạch Bắc Hàn (The Spy Gone North), một bộ phim đề tài

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

có liên quan đến Triều Tiên - Hàn Quốc. Hành động xem lén phim Hàn Quốc của 8 người này bị báo cáo lên chính quyền. Cơ quan An ninh Quốc gia Triều Tiên vào cuộc và bắt cả 8 người.

Phiên tòa đã diễn ra hôm 21.8 tại một sân trường trung học cơ sở ở huyện Musan (tỉnh Hamgyong Bắc, Triều Tiên), nhưng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đến giữa tháng 9 mới được công khai rộng rãi. Mức phạt cụ thể dành cho những “khán giả đặc biệt” này không được chia sẻ rõ, nhưng trang On đưa tin cả 8 người đều bị phạt tù nhiều nhất là 1 năm.
Tháng 6 vừa qua,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cũng bị phạt vì xem các tác phẩm truyền hình xứ kim chi, trong số đó có cả sê-ri

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đình đám của đài SBS.
Được biết, trong những năm gần đây, Triều Tiên áp dụng mạnh mẽ các biện pháp bài trừ những văn hóa và nội dung

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đến từ Hàn Quốc.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |