Sửa bởi xiuhac: 20/09/2017 - 23:04
Khai Mở Luân Xa 6,7
#1
Gửi vào 20/09/2017 - 22:41
Thanked by 1 Member:
|
|
#2
Gửi vào 20/09/2017 - 22:51
Thanked by 1 Member:
|
|
#3
Gửi vào 20/09/2017 - 22:59
#4
Gửi vào 20/09/2017 - 23:03
T.AO, on 20/09/2017 - 22:51, said:
Sửa bởi xiuhac: 20/09/2017 - 23:06
#5
Gửi vào 20/09/2017 - 23:12
có đứa nữa đi học khoá tu về tự dưng biết xem bói , rủ trà chanh với thằng phía trên thì thằng đấy bảo con này em bị mở luân xa rồi
Thanked by 1 Member:
|
|
#6
Gửi vào 20/09/2017 - 23:22
#7
Gửi vào 20/09/2017 - 23:22
còn con bé kia thì chắc tu tập chả may ngủ gật thầy gõ trúng luân xa nên lúc lên thì ko biết xem bói , lúc xuống biết xem bói
Thanked by 1 Member:
|
|
#8
Gửi vào 20/09/2017 - 23:28
#9
Gửi vào 21/09/2017 - 01:03
Mở luân xa 6, thông tới cõi âm hay địa ngục hay tiên hay chí cao dzị dziện khác là do năng lực của vị thầy. Tại luân sa số 6(và các luân sa còn lại) chứa nhiều tầng phong ấn(hay chính là nhiều lớp vật chất với cấu tạo nguyên tử khác nhau), vị thầy tu luyện thân-tâm "định" được vào cõi a thì mở được con mắt thứ 3 cho đệ tử với version a trở xuống.
Vị thày nhập vào cõi càng vip thì khi khai nhãn, đệ tử cũng sẽ đạt được trình độ vip.
Ví dụ, thầy Đáng-nhân điện, mở năng lực cho đệ tử có thời hạn sử dụng(used date). Khi hết hạn, năng lực của đệ tử sẽ mất.
Mở luân xa phước hay hoạ là do mình. Nếu bản thân nghiệp chướng trùng trùng, thầy lại mở nhãn thì chả khác gì "vẽ đường cho hươu chạy", ma cảnh ma ý bám theo ta lâu nay sẽ tiêm nhiễm và dung nhập dần vào đệ tử, nếu thầy không chặn được thì đệ tử sẽ phát điên, tẩu lả nhập ma.
Luân xa giống như một cánh cửa phòng hộ, chặn đi những gì mà "Phàm tâm" chúng ta không xử lý nổi! Một bộ xử lý 1Ghz sẽ không xử lý nổi trò chơi của tạo hoá 3Ghz, hãy chơi trò nhẹ nhàng! Tạo hoá k cấm ta chơi trội, nhưng nếu chơi trội dễ bị hư bộ vi sử lí và thành cục gạch lúc nào k hay.
Chúng ta phải luyện từ từ, để tâm thức thích ứng dần dần.
Không phải tự nhiên mà tạo hoá sinh ra não, miệng, mũi, lỗ đại tiện, tiểu tiện.. luân xa 1,2,3,4,5,6,7..
Lí luận 1 cách lorích học, nếu chúng ta chỉ thông mỗi lỗ miệng mà các lỗ còn lại tịt---> sẽ sinh bệnh, nếu chỉ thông lỗ đại tiện mà miệng tịt ----> bệnh. Tương tự, chỉ mở lẻ tẻ các luân xa sẽ sinh mất cân bằng hệ thống tâm-thân vi tế của chúng ta.
Tu luyện cần nâng cấp đồng bộ toàn thân và tâm để nó có thể "chịu tải" dần dần(cái này khác với thiền đốn ngộ). Khi tâm thức mình lớn mạnh lên tự nhiên nó sẽ dễ dàng quản lý dữ liệu của các giác quan đang nhận.
Tu luyện cũng phải tự dựa vào bản thân mình, những vị được thầy khai mở luân xa dĩ nhiên tâm lý sẽ sinh phụ thuộc, hình thành ma tâm chướng ngại về sau. Đó là vì sao phật nói, hãy tự thắp đuốc mà đi.
Giờ tí hạ bút.
Thanked by 3 Members:
|
|
#10
Gửi vào 21/09/2017 - 01:18
Thanked by 1 Member:
|
|
#11
Gửi vào 21/09/2017 - 09:16
Ta tưởng tượng(quán tưởng) chính là đang "tự đồng hoá" ta và năng lượng ở cõi đó, ta biến thành 1 ăng ten để thu phát thông tin tại cõi khác.
Cũng thật trùng hợp, năm xưa, từng có 1 người từng hỏi thầy tôi, những vấn đề về xuất hồn, xuất thần, mở nhãn tại ấn đường... thầy tôi nhìn trời xanh cười nhạt rồi nói, việc đó dễ mà, tu tâm mới khó.
Việc khai nhãn hay nhìn cõi khác chỉ làm thoả mãn tâm tò mò của chúng ta, sau khi khai nhãn rồi cũng thấy bình thường, tâm ta vẫn lăng xăng truy cầu mà chưa giải quyết được cốt lõi thì thấy nhiều chỉ thêm sinh tâm ma, điên loạn.
Ví dụ cõi khác có tiên nữ, tiên nam, ma nữ, ma nam xinh đẹp, vậy là muốn trụ ở đó không muốn đi...
Tâm và thân ta đã dung nhập ở không gian này, thời điểm này ắt hẳn có nhân do riêng của nó.
Việc tìm đến một thế giới mới như cõi âm, tôi cho là quá ngược đời. Dzì sao, dzì chính người cõi âm còn muốn đầu thai để trả nợ của chính họ, họ có ngũ thông nhưng vẫn hối hận vì chưa sống trọn kiếp người. Bậc giác ngộ cũng nói thân người khó được r.
Bây giờ ta làm 1 phép so sánh, như trong sách vở nói các cõi khác thần tiên nhiều vô số, chư bồ tát thánh lại vô biên.
Vậy tại sao cõi người chỉ có 7tỷ? Dĩ nhiên không phải hiếm là quý, và không phải quý là hiếm, nhưng chúng ta không trân trọng hiện tại chạy theo cõi khác chính là chuốc thêm phiền não.
Đó chính là hạnh nhẫn, không nhẫn được với tham cầu của chính mình thì sẽ bị nó dẫn dụ đi loanh quanh vô số kiếp.
Hãy dừng lại việc bị hấp dẫn bởi những giá trị xa vời nếu không muốn chôi lăn trong tam giới hồng trần như mộng ảo.
Từ khi tiếp xúc thế giới tu đạo tôi chưa bao giờ đọc và có ham muốn đọc sách vở viết về luyện khai mở Luân xa, nếu có chỉ là tình cờ, một phần vì tâm lí chán phải chạy đi cõi khác ngắm nghía, tại xao, tại xao ta phải luôn là kẻ đi ngắm mà không thay đổi để cõi khác phải mở luân sa để ngắm ta!
Ta không thể nở hoa hay xao? Ta không sinh đẹp hay xao mà đời đời kíp kíp phải chạy theo kẻ khác trầm trồ? Tốt nhất là nên quay về chính mình, trùng tu nhan sắc thân tâm như các bậc giác ngộ, và cả tam giới hồng trần sẽ dâg hoa tán thán ca ngợi.
Cấp bậc luân xa là có thật, cũng như việc ta hoà rượu vào nước, nếu xem mỗi chất là 1 trường mộng ảo thì luân xa cũng trùng trùng ảo mộng.
Chỉ vậy thôi.
Thanked by 9 Members:
|
|
#12
Gửi vào 21/09/2017 - 10:32
Đại loại ví dụ như loài Kiến có thể nâng được vật nặng gấp 50 lần cơ thể của chúng vậy thì kết cấu của chúng quá là kỳ lạ. Hay cá Heo có giác quan thứ 6 cảm nhận được tiếng vọng dưới nước, loài Rắn thì lại có khả năng cảm nhận nhiệt, loài cú loài rơi có khả năng săn mồi trong bóng tối.... tất cả đều phục vụ mục đích sinh tồn của chúng. Vậy thì như các nhà khoa học nói cái "con mắt thứ 3" cũng đã tồn tại ở con người, nó từ tuyến tùng gì đó dùng cảm nhận nhiệt và ánh sáng, nhưng sau đó nó mờ và nhỏ dần đi theo cái tiến hoá loại bỏ sự "không cần thiết" trên cơ thể người!
Tôi không hiểu rằng, tiến hoá đã loại bỏ đi cái "không cần thiết" trên cơ thể người thì tại sao phải cố gắng mở lại nó ra, có khác gì đi ngược lại quá trình tiến hoá cũng chính là đi ngược với sự phát triển nhỉ!
P/s. Luyện gì không luyện, luyện nói chuyện với người đã mất^^ thôi để họ an nghỉ đi nha xiuhac, họ đã mệt mõi ở cõi trần này lắm rồi. Em còn nhõ tuổi, cần tiếp thu nhiều điều bằng cách đi ra ngoài tiếp xúc với xã hội, đừng nên xa đà vào những cái "không cần thiết" đó nha em, mở được cái "Luân Xa 6" xong em sẽ làm cái gì? Chưa kể khó có thể mở được, và có thể sẽ bị "tẩu hoả nhập ma" thần kinh không ổn định!!! Và kể cả em mở ra được hoàn hảo không bị gì, thì cũng để làm cái gì? Hãy nghe chọn vẹn và ngấm lời của bác MahaChang! Nếu có môn nào luyện mà có thể bay được thì mách anh với nhé!!!
Thanked by 1 Member:
|
|
#13
Gửi vào 21/09/2017 - 11:51
Sửa bởi xiuhac: 21/09/2017 - 11:52
#14
Gửi vào 21/09/2017 - 11:51
#15
Gửi vào 21/09/2017 - 11:54
Sửa bởi xiuhac: 21/09/2017 - 11:56
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |