- Xin "chém gió" cái tên Thành Đạt của cháu, chắc do "xui khiến" của "Tam kỳ + Khôi việt"; khi sanh cháu gia đình cũng đột ngột có tiền, thành công (sau này khi sanh đứa em thì gia đình sa sút). Khi đi học cháu có nhận vui biệt danh " Hoàng tử mặt trời", cũng vô tình trùng với "Thái dương cư thân". còn "Hoàng tử" thì chắc là lúc đó còn nhỏ chưa ăn "Thái dương" hoặc do cặp sao "Thiếu âm, Thái dương gặp Tuần".
- Cháu cũng từng khá thích dùng cụm từ: "Thiên nhiên", có lẽ là do đối diện cung mệnh là "Thiên cơ Đào hoa, có dòng suối nhỏ Song Hao, Khoa Lộc cây cối tốt tươi, Cự Môn là hòn đá nằm bên cạnh Thái Dương đang ló diện".
- Lá số của Bác đăng có biệt danh là Ốc, có lẽ do " Mộ + Cô Quả", một con người giỏi giang với bề ngoài ít nói và khiêm tốn, nhưng khi gặp vấn đề thì liền bò ra chiếc vỏ của mình, giải quyết vấn đề hiệu quả.
Vài dòng "chém gió"
Sửa bởi htmtthanhdat: 24/12/2017 - 20:09